Vì một nền thương mại sạch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Lực lượng chức năng triệt phá các đường dây buôn lậu, kinh doanh hàng gian hàng giả với quy mô lớn; hàng loạt vụ vứt bỏ hàng hóa nghi hàng gian, hàng giả; nhiều người nổi tiếng, có ảnh hưởng trên mạng xã hội sa lưới luật pháp vì trốn thuế, kinh doanh hàng kém chất lượng…

Tất cả những diễn biến trên gây nhiều quan tâm trong dư luận và tất cả đều đang giúp hướng đến một nền thương mại minh bạch, lành mạnh, công bằng.

Nhiều năm qua, tình trạng buôn lậu hàng hóa dưới nhiều hình thức khác nhau vẫn tồn tại, nhưng việc xử lý thì chỉ như "bắt cóc bỏ dĩa" nên tình trạng này ngày càng nghiêm trọng. Khi mạng xã hội, các kênh kinh doanh trực tuyến bùng nổ thì hàng lậu, hàng gian, hàng giả càng bành trướng hoạt động. Thậm chí, từ vài năm trước, Thanh Niên đã phản ánh có cả một hệ sinh thái để nhập hàng lậu từ quốc gia lân cận rồi về phân phối tại VN qua nhiều kênh khác nhau, từ livestream bán hàng cho đến các sàn thương mại điện tử. Chỉ cần ngồi trước màn hình máy tính với vài cú nhấp chuột thì nhiều người dễ dàng đặt hàng tại các nước lân cận rồi được giao hàng tận nhà mà gần như chẳng tuân thủ quy định về thuế. Sau khi hàng đến người bán tại VN thì lại được bán lẻ rộng khắp thông qua livestream, mạng xã hội, các sàn thương mại điện tử. Cứ thế, hàng lậu được "mua tận gốc, bán tận ngọn", tỏa khắp các nơi.

Thực trạng này khiến hàng gian, hàng giả ngày càng phổ biến, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người tiêu dùng, đặc biệt là các sản phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe. Tất nhiên, hàng gian, hàng giả còn gây thiệt hại không nhỏ cho các doanh nghiệp kinh doanh chân chính cả về doanh thu lẫn uy tín.

Bên cạnh đó, hàng lậu chính là căn nguyên của sự cạnh tranh không lành mạnh gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến doanh nghiệp sản xuất trong nước. Nhiều doanh nghiệp VN không thể cạnh tranh nổi với hàng lậu trên thị trường. Xa hơn, hàng lậu cũng chính là một trong các kênh được lợi dụng để giả mạo xuất xứ hàng hóa gây ảnh hưởng đến nền sản xuất, hàng hóa VN trên trường quốc tế. Đây chính là một trong các vấn đề mà chúng ta cần sớm giải quyết để không đối mặt các biện pháp trừng phạt thương mại.

Nói thế để thấy hàng lậu, hàng gian, hàng giả gây ảnh hưởng tiêu cực như thế nào đến kinh tế, nền thương mại của chúng ta.

Để giải quyết triệt để tình trạng trên thì cần sự vào cuộc tổng lực như cơ quan chức năng đang thực hiện. Trong đó, việc đánh mạnh, trực diện vào các đường dây buôn lậu, nguồn cung cấp hàng gian, hàng giả góp phần xử lý nguồn cung phi pháp này. Cần chặn đứng tình trạng buôn lậu ngay từ các cửa ngõ biên giới, kết hợp với xử lý nghiêm các kênh bán hàng vi phạm pháp luật, đặc biệt qua hình thức thương mại điện tử. Việc tăng cường giám sát, kiểm tra về thuế cũng là biện pháp quan trọng để ngăn chặn các hệ thống phân phối vốn mập mờ, thiếu rõ ràng cả đầu vào lẫn đầu ra của hàng hóa.

Việc thực thi đồng bộ và mạnh mẽ không chỉ giúp giải quyết tình trạng hàng lậu, hàng gian, hàng giả gây ảnh hưởng nền kinh tế nội địa, mà còn là thể hiện cam kết của chúng ta với thế giới về một ngành thương mại minh bạch.

Theo Ngô Minh Trí (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Cứu trợ bằng cả tình yêu thương

Cứu trợ bằng cả tình yêu thương

Những địa phương đã và đang bị lũ lụt tàn phá bao gồm một diện rất rộng, gần như cả miền Trung. Trong đó, có những vùng đất chịu sự tàn phá rất nặng nề, như Phú Yên và Bình Định (cũ) với hàng chục người chết và mất tích, hàng vạn ngôi nhà bị ngập lụt, hư hỏng…

Công bằng thuế

Công bằng thuế

Đó là vấn đề người đóng thuế cần nhất và quan điểm này cũng được 'tư lệnh' ngành tài chính ủng hộ khi xây dựng ngưỡng doanh thu chịu thuế cho hộ kinh doanh trong giai đoạn sắp tới.

Nâng chất nhân sự ứng cử

Nâng chất nhân sự ứng cử

Mặc dù đã có quá trình chuẩn bị từ trước đó rất lâu, song Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức ngày 15-11 tại Nhà Quốc hội có thể xem là bước khởi động chính thức cho một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Hành chính không giấy tờ

Hành chính không giấy tờ

Thủ tục sao y chứng thực từ lâu đã vô hình trói buộc người dân và doanh nghiệp trong một quy trình hành chính vừa tốn kém, vừa vô lý. Đó không chỉ là sự lãng phí tài nguyên mà còn là biểu hiện của thói quen thiếu niềm tin vào dữ liệu và công nghệ.

Khi dân số già đi

Khi dân số già đi

Từ năm 2024, dân số nước ta đã đạt hơn 101 triệu người, chất lượng dân số, chỉ số phát triển con người (HDI) không ngừng tăng lên; tuổi thọ bình quân người VN ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, thực trạng dân số VN cũng đã phát sinh những vấn đề phải kịp thời giải quyết.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hồng Thương

Lời cam kết vì sự an toàn tính mạng người dân

(GLO)- “Xã, phường nào không di dời dân, để xảy ra tai nạn, sẽ kỷ luật nghiêm, cách chức bí thư, chủ tịch”. Đó là khẳng định của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn, khi chủ trì cuộc họp khẩn với các sở, ban, ngành và 58 xã, phường phía Đông triển khai công tác phòng, chống bão Kalmaegi.

Thưởng và thuế

Thưởng và thuế

Ngỡ chẳng liên quan nhưng mấy năm gần đây, cứ đến gần Tết Nguyên đán thì câu chuyện thưởng và thuế lại là đề tài được quan tâm nhiều nhất.

Di sản văn hóa truyền thống của đồng bào H’re (tỉnh Gia Lai) được bảo tồn, phát huy giá trị. Ảnh: Ngọc Nhuận

Ứng dụng tâm lý học hành vi trong công tác dân tộc

(GLO)- Một già làng vùng cao nói với cán bộ trẻ: “Muốn dân tin đừng chỉ nói cho dân nghe, hãy nghe cho dân nói”. Câu nói giản dị mà chứa đựng cả triết lý sâu xa của tâm lý học hành vi: Không phải bằng mệnh lệnh mà bằng sự thấu hiểu, không phải thay đổi dân mà là thay đổi cách chúng ta tiếp cận dân.

null