Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên: Tham nhũng, tiêu cực phát hiện đến đâu, xử lý đến đó

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 4-1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến đến các điểm cầu UBND tỉnh, cấp huyện và cấp xã với sự tham gia của gần 3.200 đại biểu. 
Các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trương Hải Long-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đồng chủ trì hội nghị.
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Dự hội nghị tại điểm cầu chính còn có các đồng chí: Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Hồ Văn Điềm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị. 
Báo cáo tại hội nghị nêu rõ: Trong năm 2022, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đã quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan, đơn vị và địa phương triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp phòng-chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, tỉnh cũng thành lập Ban Chỉ đạo phòng-chống tham nhũng, tiêu cực theo quy định của cấp trên.
Trong năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức kiểm tra 4 tổ chức Đảng và 11 đảng viên; giám sát 5 tổ chức Đảng, 13 đảng viên về việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng, tài nguyên khoáng sản, công tác cán bộ… Qua đó, đã thi hành kỷ luật 3 đảng viên, đình chỉ chức vụ trong Đảng 1 đảng viên. Cùng với đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cơ quan, xác minh làm rõ các vụ việc do Cục Cảnh sát Kinh tế, Bộ Công an chuyển giao, ủy thác xác minh; truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế, tiêu cực phức tạp được dư luận xã hội quan tâm. 
Bên cạnh đó, các cấp, các ngành đã thực hiện có hiệu quả giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực. Theo đó đã chuyển đổi vị trí công tác 142 trường hợp. Thanh tra tỉnh đã quyết định xác minh tài sản, thu nhập của 44 người tại các đơn vị. Về kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực, qua công tác kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh, tố cáo, kiến nghị, cơ quan chức năng đã phát hiện 4 vụ việc vi phạm và có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực. Cùng với đó, ngành Thanh tra đã phát hiện sai phạm về tài chính tại 227 đơn vị với tổng số tiền gần 36,4 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi gần 35 tỷ đồng và đã thu hồi được trên 27,7 tỷ đồng. Tổ chức kiểm điểm đối với 39 tập thể, 226 cá nhân và chuyển 7 hồ sơ vụ việc sang cơ quan điều tra. Để răn đe, xử lý đối với các vụ việc tham nhũng, tiêu cực, Cơ quan Điều tra 2 cấp thụ lý, điều tra 15 vụ với 34 bị can về tội phạm tham nhũng, chức vụ. Trong chỉ đạo xử lý, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy đã giao cho Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc 31 vụ án, vụ việc liên quan đến tham nhũng, tiêu cực và chỉ đạo các cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.
Tại hội nghị, các đại biểu đã phát biểu, thảo luận và đề ra một số giải pháp để làm tốt hơn công tác phòng-chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023. Trong đó, tập trung thanh tra, kiểm tra những lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm như: xây dựng cơ bản, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, mua sắm tài sản…, từ đó kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi sai phạm. 
Các đại biểu phát biểu thảo luận tại hội nghị. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Các đại biểu phát biểu thảo luận tại hội nghị. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đã biểu dương những kết quả mà các cơ quan, đơn vị đã đạt được trong công tác phòng-chống tham nhũng, tiêu cực. Việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng-chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh đã đem lại hiệu quả cao, được Nhân dân đồng tình ủng hộ; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đã kịp thời phát hiện sai phạm và xử lý nghiêm theo quy định, có tác dụng răn đe. Việc xử lý kịp thời, nghiêm minh những người vi phạm cũng góp phần tích cực vào việc phòng-chống tham nhũng, tiêu cực.
Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ ra một số hạn chế, tồn tại trong công tác này, trong đó, việc tự phát hiện sai phạm trong nội bộ còn ít, nhưng khi thanh tra, kiểm tra của cơ quan cấp trên mới phát hiện. Việc triển khai một số dự án trên địa bàn tỉnh đã xảy ra sai phạm; còn có dư luận về việc vòi vĩnh, sách nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp vẫn còn tồn tại; công tác điều tra, xử lý, giám định tài sản, cung cấp hồ sơ của một số cơ quan cũng như tỷ lệ thu hồi tài sản trong các vụ việc, vụ án tham nhũng vẫn còn chậm. 
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên kết luận hội nghị. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Trên cơ sở đó, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đề nghị thời gian tới, các ngành, địa phương tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác phòng-chống tham nhũng, phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Phát huy vai trò của cấp ủy, người đứng đầu trong việc tự thanh tra, kiểm tra để phát hiện sai phạm tại cơ quan, đơn vị mình. Cùng với đó, thực hiện hiệu quả các giải pháp, công khai minh bạch quy chế chi tiêu nội bộ trong từng cơ quan, đơn vị; tiếp tục thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác. Cấp ủy, chính quyền, các cơ quan thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát, thanh tra tập trung thực hiện kiểm tra, giám sát tập trung vào các lĩnh vực: đất đai, xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản công, công tác cán bộ.
Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: “Chúng ta sẽ tập trung vào thanh tra, kiểm tra các chương trình mục tiêu quốc gia. Thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trưởng ban Chỉ đạo trung ương về phòng-chống tham nhũng, tiêu cực. Các cơ quan tư pháp đẩy nhanh tiến độ điều tra, xét xử các vụ án liên quan đến tham nhũng, kinh tế. Quan điểm của tỉnh là rõ đến đâu xử lý đến đó không để kéo dài. Thực hiện nghiêm việc kiểm soát quyền lực ngày từ trong cơ quan, đơn vị để phòng-chống tham nhũng. Phát huy vai trò của Mặt trận, các đoàn thể, các cơ quan thông tin truyền thông trong việc đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực.
VĨNH HOÀNG

Có thể bạn quan tâm

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về 9 ngày đêm kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) vẫn được trang trọng gìn giữ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

(GLO)- Sáng 4-9, Đoàn công tác của Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai về chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch dạy học cho các em học sinh vùng biên giới

Gieo chữ, gieo ước mơ nơi biên giới

(GLO)- Không chỉ mở lớp ôn tập trong những ngày hè, những người lính quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Ia Púch (xã Ia Púch) còn bền bỉ đồng hành với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp nơi biên giới.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

(GLO)- Các cuộc diễn tập của Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34) và Lữ đoàn 572 (Quân khu 5) góp phần nâng cao năng lực chỉ huy, hiệp đồng, tham mưu và xử trí tình huống. Qua đó, các đơn vị tiếp tục củng cố khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hai đơn vị thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ đường biên

Đồn BP Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và Tiểu đoàn 113 phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới

(GLO)- Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) và Tiểu đoàn 113 (Bộ đội Biên phòng Tiểu khu Quân sự tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) vừa tổ chức hội đàm nhằm đánh giá kết quả công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới trong 6 tháng đầu năm 2026.

null