Bắt nghi phạm giết người, đốt xác, bắn trả công an sau 11 năm lẩn trốn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sau khi ra tay sát hại nạn nhân rồi đốt xác phi tang, Thắng đã bỏ trốn và dùng súng chống trả lại lực lượng truy bắt

Ngày 23-8, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đơn vị đã chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan tỉnh Lạng Sơn bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội giết người sau 11 năm lẩn trốn. Đối tượng này là Vũ Văn Thắng (SN 1967, trú tại tổ 1, khu 2, phường Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, nơi ở trước khi bỏ trốn tại tổ 2B, khu 1, phường Cao Xanh, TP Hạ Long).

Vũ Văn Thắng sa lưới sau 11 năm lẩn trốn.

Vũ Văn Thắng sa lưới sau 11 năm lẩn trốn.

Theo cơ quan điều tra, ngày 31-3-2012, quần chúng nhân dân phát hiện 1 thi thể bị cháy đen, biến dạng tại khu vực cạnh lề đường Quốc lộ 279, thuộc thôn Tân Lập, xã Tân Dân, huyện Hoành Bồ (nay thuộc địa phận TP Hạ Long).

Quá trình khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra xác định nạn nhân là anh H.V.T. (SN 1978, trú tại tổ 12, khu 2, phường Hồng Hà, TP Hạ Long).

Xác minh thu thập tài liệu, chứng cứ, cơ quan công an xác định nghi phạm đã ra tay sát hại nạn nhân là Vũ Văn Thắng, đối tượng đặc biệt nguy hiểm, nghiện ma túy, có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và luôn có vũ khí nóng bên người. Trong quá trình bỏ trốn, Vũ Văn Thắng đã dùng súng chống trả lại lực lượng truy bắt.

Sau một thời gian dài tổ chức xác minh, truy bắt đối tượng, ngày 21-8-2023, Phòng Cảnh sát Hình sự xác định Vũ Văn Thắng đang lẩn trốn tại khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc (thuộc tỉnh Lạng Sơn) nên đã cử 1 tổ công tác phối hợp với các đơn vị chức năng của tỉnh Lạng Sơn tổ chức mật phục, truy bắt đối tượng.

Đến chiều ngày 22-8, tổ công tác đã bắt giữ Vũ Văn Thắng tại khu vực biên giới thuộc thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

Tại cơ quan công an, Vũ Văn Thắng đã bước đầu khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Ngay sau đó, Tổ Công tác Phòng Cảnh sát hình sự đã dẫn giải đối tượng về Công an tỉnh Quảng Ninh và bàn giao đối tượng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra để điều tra theo quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

(GLO)- Sáng 4-9, Trường THPT Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đoàn xã và Công an xã Vĩnh Thạnh tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường; đồng thời tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật, nội quy nhà trường năm học 2026-2027.

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

(GLO)- Một người thân trong gia đình mất liên lạc suốt 7 năm, không có tin tức. Khi gia đình có tài sản thừa kế cần phân chia, nhiều người đặt câu hỏi: người đã biệt tích lâu năm có còn được tính là người thừa kế hay gia đình có thể chia toàn bộ tài sản cho những người đang có mặt?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

(GLO)- Vụ biker Nguyễn Văn Út (Út Lụi) tử nạn khi điều khiển mô tô phân khối lớn trên QL 1 qua Khánh Hòa ngày 30-8 đang được cơ quan chức năng điều tra. Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi: Mô tô có khả năng đạt tốc độ rất cao được phép chạy bao nhiêu và vượt giới hạn sẽ bị CSGT xử lý thế nào?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

Tự chế pháo gây chết người có thể đối mặt với án tù chung thân

Tự chế pháo gây chết người có thể đối mặt với án tù chung thân

(GLO)- Tự ý chế tạo, sản xuất pháo nổ là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. Nếu việc chế tạo, sử dụng trái phép vật liệu nổ gây chết người, người thực hiện có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức án cao nhất đến tù chung thân, tùy số người tử vong và các tình tiết của vụ án.

null