Bắt giữ đối tượng mua bán trái phép chất ma túy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ủy ban nhân dân xã Ia Nan (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) vừa tặng giấy khen cho tập thể Công an xã và thưởng nóng cho 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc phát hiện, bắt giữ đối tượng mua bán trái phép chất ma túy.

Vào lúc 0 giờ ngày 14-6, tổ tuần tra của Công an xã Ia Nan, Ban Chỉ huy Quân sự xã và Đồn Biên phòng Ia Nan tổ chức tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực làng Tung thì phát hiện R.M.Đ. (SN 1998) có biểu hiện nghi vấn. Tổ tuần tra đã đưa Đ. về trụ sở Công an xã. Kết quả test nhanh xác định Đ. dương tính với chất ma túy. Đối tượng khai nhận vào khoảng 23 giờ ngày 12-6 đã cùng nhóm thanh niên làng Tung đến nhà Doãn Hữu Hùng (SN 1997, trú tại làng Ia Kle, xã Ia Nan) để mua 1 gói ma túy với số tiền 500 ngàn đồng để cùng nhau sử dụng.

Đối tượng Doãn Hữu Hùng và tang vật. Ảnh: T.T

Đối tượng Doãn Hữu Hùng và tang vật. Ảnh: T.T

Vào lúc 8 giờ cùng ngày, Công an xã Ia Nan phối hợp với các đơn vị tiến hành khám xét nơi ở của Doãn Hữu Hùng thì phát hiện 11 gói ni lông chứa tổng cộng 21 gram chất rắn màu trắng dạng tinh thể (đối tượng khai nhận là ma túy đá) và 17,6 triệu đồng là số tiền đối tượng bán ma túy kiếm được.

Hiện đối tượng Doãn Hữu Hùng đang bị Công an huyện Đức Cơ tạm giữ để điều tra, xử lý về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Có thể bạn quan tâm

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

(GLO)- Vụ việc 1 người phụ nữ bất ngờ băng qua cao tốc rồi bị ô tô tông tử vong đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của các bên, trong đó có việc người đi bộ tự ý vào cao tốc sẽ bị xử lý thế nào?

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với 6 cựu giáo viên của Trường Mẫu giáo Kon Pne (xã Đăk Rong) liên quan đến vụ rút 500 triệu đồng từ ngân sách nhà nước.

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

(GLO)- Từ ngày 26-9, hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động nghề nghiệp của nhà báo, phóng viên có thể bị phạt từ 20-30 triệu đồng. Trường hợp đe dọa, uy hiếp tính mạng người làm báo có thể bị phạt đến 100 triệu đồng nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

null