(GLO)- Khoảng 0 giờ 30 phút ngày 9-3, các trinh sát của Phòng Cảnh sát Ma túy Công an tỉnh Gia Lai đã bất ngờ ập vào quán karaoke Phi Thuyền (102 đường Cao Bá Quát, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) và phát hiện nơi đây có gần 30 người đang quay cuồng bên điệu nhạc, trong đó nhiều đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng Công an đã thu giữ 5 gói ni lông chứa chất màu trắng nghi là ma túy dạng khay và 1 viên nén nghi là thuốc lắc.
24 đối tượng dương tính với chất ma túy bị phát hiện tại karaoke Phi Thuyền. Ảnh: Văn Ngọc
Qua kiểm tra xác định có 24 đối tượng dương tính với chất ma túy, trong đó có 12 đối tượng là nữ. Bước đầu các đối tượng đều khai nhận có sử dụng ma túy dạng khay và thuốc lắc. Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Công an TP. Pleiku điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
Được biết, tụ điểm quán karaoke Phi Thuyền cũng từng bị kiểm tra, phát hiện 7 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy vào ngày 19-9-2019, trong đó có 4 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.
(GLO)-Lợi dụng đoạn đường vắng người qua lại, đối tượng Xên (SN 2004, trú tại xã Lơ Pang, huyện Mang Yang) điều khiển xe máy áp sát và ra tay cướp giật túi xách của người đi đường. Tuy nhiên, sau 5 giờ gây án, đối tượng đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đak Đoa bắt giữ.
Trong thời gian từ tháng 12/2020 đến tháng 2/2021, Phùng Tiến Đạt, nguyên cán bộ Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương, đã thực hiện 4 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tổng số gần 1,8 tỷ đồng của các bị hại.
(GLO)- Sau chầu nhậu, 4 đối tượng mang theo hung khí ra đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận huyện Krông Búk, tỉnh Đak Lak chặn xe khách lưu thông qua lại để đập phá.
(GLO)- Ông Nguyễn Hữu Tá-nguyên Chủ tịch UBND xã Bình Thủy và ông Võ Trường Giang-công chức Tư pháp-Hộ tịch bị bị bắt vì đã ký khống trên 1.600 hồ sơ hợp đồng mua bán xe cho “cò” để tiếp tay tiêu thụ xe gian.
(GLO)- Sau kết luận của Thanh tra tỉnh Gia Lai, TP. Pleiku phải thu hồi nộp vào ngân sách số tiền sai phạm hơn 4,64 tỷ đồng, trong đó có 2,868 tỷ đồng tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố. Tuy nhiên, đơn vị này rất khó để thu hồi các khoản tiền phải khắc phục vì nhiều doanh nghiệp thi công các công trình đã giải thể hoặc tạm ngừng hoạt động.
Liên quan đến đường dây vận chuyển ma túy từ Pháp về sân bay Tân Sơn Nhất, ngày 31.5, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đến nay đã khởi tố 57 vụ án, khởi tố 129 bị can về tội “Mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy, không tố giác tội phạm và che giấu tội phạm”.
TAND tỉnh Đắk Lắk vừa xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Lê Công Tuấn (SN 2004, trú thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar) 20 năm tù về tội giết người.
Dẫn bạn gái về nhà nhưng bị bố mẹ ngăn cấm yêu đương, đuổi ra khỏi nhà, nam thanh niên 17 tuổi cùng bạn gái âm mưu đầu độc bố mẹ chàng trai bằng thuốc trừ sâu.
(GLO)- Sáng 30-5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang tìm người bị hại liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản hàng tỷ đồng dưới hình thức vay tiền để đầu tư bất động sản.
(GLO)-Ngày 29-5, tại hội trường 20-10 UBND huyện Đak Đoa và 17 điểm cầu phát trực tuyến tại Hội trường UBND 17 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân huyện Đak Đoa đã tuyên phạt bị cáo Lê Đức Minh (SN 2004, trú tại tổ 4, thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa) 15 tháng tù về tội “Chống người thi hành công vụ”.
(GLO)- Ngày 29-5, Thanh tra tỉnh Gia Lai đã có Thông báo Kết luận thanh tra số 245/TB-TTr về việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng-chống tham nhũng và việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí giai đoạn 2019-2022 tại UBND TP. Pleiku. Theo đó, nhiều đơn vị thuộc quản lý của UBND thành phố để xảy ra sai phạm với số tiền hơn 4,64 tỷ đồng.
(GLO)- Sáng 29-5, Công an huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) cho biết đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 nam thanh niên tử vong tại chỗ.
(GLO)- Do chơi chứng khoán bị thua lỗ, bà Nguyễn Thị Ngọc Trâm (SN 1995, trú tại thôn Mỹ Thạch 1, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê) là nhân viên văn thư, thủ quỹ của Trường THPT Trần Cao Vân (xã Ia HLốp, huyện Chư Sê) đã nhờ đối tượng khác tạo hiện trường giả vụ trộm cắp tài sản để chiếm đoạt số tiền hơn 450 triệu đồng của nhà trường.