(GLO)- Ngày 22-9, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử vụ án “Cưỡng đoạt tài sản” và tuyên phạt 4 bị cáo cùng trú tại phường An Nhơn Bắc tổng cộng 12 năm tù.
(GLO)- Sáng 15-9, theo nguồn tin của phóng viên, Công an tỉnh Gia Lai vừa triệt phá hàng loạt tụ điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn phường Diên Hồng.
(GLO)- Sáng 24-8, Công an xã Ia Rsai (tỉnh Gia Lai) cho biết đã lập hồ sơ và xử phạt hành chính 750 nghìn đồng đối với một trường hợp hát karaoke vào đêm khuya.
(GLO)- Ngày 22-5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 4 đối tượng về hành vi bắt giữ người trái pháp luật. Trong đó, kẻ cầm đầu là chủ 1 quán karaoke tại thị trấn Ia Kha (huyện Ia Grai) đã cùng đồng bọn bắt giữ các nữ tiếp viên khi họ bỏ trốn.
(GLO)- Tổ công tác Công an tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc trực tiếp để giải quyết khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các quy định về phòng cháy chữa cháy (PCCC) đối với 90 tổ chức, cá nhân trên địa bàn TP. Pleiku vào chiều 21-9.
(GLO)- Mới đây, do không đảm bảo các điều kiện về quy định an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, tỉnh Điện Biên và huyện Hoài Đức (Hà Nội) đã tạm dừng hoạt động của toàn bộ quán karaoke trên địa bàn.
Trước đó, tháng 9/2022, Công an đã yêu cầu tạm đình chỉ quán karaoke King ở Bảo Lộc (Lâm Đồng) và yêu cầu chủ cơ sở lập hồ sơ thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy theo quy định.
(GLO)- Hát karaoke tại gia đình là một trong những nhu cầu giải trí, thưởng thức văn hóa của mỗi người. Tuy nhiên, tổ chức hát hay mở nhạc nghe như thế nào, mức độ âm thanh ra sao để không làm ảnh hưởng đến người khác lại là điều cần nói đến.
(GLO)- Ngày 6-10, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC-CNCH) Công an tỉnh đã phối hợp với Công ty TNHH một thành viên Nguyễn Hiệu Gia Lai tổ chức diễn tập phương án PCCC-CNCH tại cơ sở kinh doanh karaoke Paradise (đường Đống Đa, phường Ia Kring, TP. Pleiku).
Tối 13-9, chúng tôi ghé vào phòng thu âm karaoke gia đình B.B. trên đường Tên Lửa, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TPHCM. Căn nhà 4 tầng có bề ngang chừng 4m, sâu khoảng 20m, phía trước vừa đủ để dựng chục chiếc xe máy, các tầng trên của căn nhà được dùng để làm phòng hát karaoke.
(GLO)- Chỉ hơn nửa tháng trở lại đây, cả nước liên tiếp xảy ra các vụ cháy tại những cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke làm hàng chục người chết và bị thương. Trước những diễn biến phức tạp trên, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC-CNCH) Công an tỉnh và Công an các huyện, thị xã, thành phố tổng kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm an toàn về PCCC tại các cơ sở này.
(GLO)-Chỉ hơn nửa tháng trở lại đây, cả nước liên tiếp xảy ra các vụ cháy tại những cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke làm hàng chục người chết và bị thương. Trước những diễn biến phức tạp trên, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC-CNCH) Công an tỉnh và Công an các huyện, thị xã, thành phố tổng kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm an toàn về PCCC tại các cơ sở này.
(GLO)- Ngày 8-9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm phòng cháy, chữa cháy“ tại cơ sở kinh doanh karaoke An Phú (phường An Phú, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương) để tiếp tục điều tra, làm rõ.
(GLO)- Nửa tháng sau vụ cháy quán karaoke gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng tại quận Cầu Giấy, UBND TP. Hà Nội vừa yêu cầu các sở, ngành, quận, huyện tổ chức kiểm tra về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) của tất cả quán karaoke, bar, vũ trường và kiên quyết thu hồi giấy phép cơ sở vi phạm.
Mâu thuẫn từ chỗ hát karaoke, 2 nhóm người ở Đắk Lắk mang theo hung khí lao vào hỗn chiến khiến 2 người trọng thương. Sau đó, 5 người bị bắt để điều tra.
(GLO)- Sau hơn 9 tháng “đóng băng“ vì ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn TP. Pleiku đã được phép mở cửa hoạt động vào cuối tháng 1-2022. Tuy nhiên, vì nhiều nguyên nhân, hầu hết cơ sở này khi mở cửa trở lại đều rơi vào tình trạng ế ẩm, không đủ bù đắp chi phí hoạt động.
(GLO)- Ngày 27-1, UBND tỉnh Gia Lai có Công văn số 187/UBND-KGVX hướng dẫn tạm thời điều kiện hoạt động đối với một số loại hình kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, massage, bar, spa, internet.