Đối thoại với 90 tổ chức, cá nhân về công tác phòng cháy, chữa cháy tại Pleiku

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tổ công tác Công an tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc trực tiếp để giải quyết khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các quy định về phòng cháy chữa cháy (PCCC) đối với 90 tổ chức, cá nhân trên địa bàn TP. Pleiku vào chiều 21-9.

Dự buổi làm việc có lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ (CNCH) Công an tỉnh, lãnh đạo UBND thành phố, Công an thành phố, lãnh đạo UBND các xã, phường trên địa bàn TP. Pleiku.

Quang cảnh buổi đối thoại. Ảnh: Bá Bính

Quang cảnh buổi đối thoại. Ảnh: Bá Bính

Tại chương trình, sau khi lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh thông tin về tình hình cháy, nổ trên địa bàn cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh Gia Lai nói riêng trong thời gian qua, đại diện các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và hộ kinh doanh đã đưa ra nhiều ý kiến, thắc mắc về những khó khăn trong công tác PCCC chủ yếu trên các lĩnh vực: sản xuất công nghiệp, các nhà cao tầng, nhà đa năng, các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, karaoke. Trong đó tập trung vào các nội dung như: việc thực hiện các điều kiện an toàn về PCCC; kinh phí đầu tư lắp đặt trang-thiết bị, hệ thống phương tiện PCCC; việc thành lập đội PCCC tại cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ; tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực PCCC và CNCH.

Bên cạnh đó, đại diện một số cơ quan, doanh nghiệp nêu các ý kiến thắc mắc về quy định thiết kế lối thoát nạn ở các tầng trong xây dựng trụ sở cơ quan; lắp mới, trang bị vật tư PCCC tại cơ sở theo quy định mới; việc thẩm duyệt thiết kế PCCC đối với công trình được cải tạo hoặc thay đổi tính chất sử dụng...

Sau khi nghe các ý kiến của đại diện các tổ chức, cá nhân, lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH và chỉ huy các đội nghiệp vụ đã giải đáp, trao đổi làm rõ hơn những nội dung liên quan quy định trong công tác PCCC; hướng dẫn, cung cấp thêm thông tin phục vụ công tác PCCC và CNCH cho các cơ quan, doanh nghiệp. Đối với trường hợp chưa thể giải đáp, Tổ công tác sẽ trực tiếp đến cơ sở để khảo sát, hướng dẫn hoặc tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

Đại diện các cơ quan, doanh nghiệp tham gia kiến nghị tại buổi đối thoại. Ảnh: Bá Bính

Đại diện các cơ quan, doanh nghiệp tham gia kiến nghị tại buổi đối thoại. Ảnh: Bá Bính

Đồng thời, yêu cầu 100% cơ sở đã làm việc có cam kết khắc phục, trường hợp cơ sở không chấp hành, có văn bản báo cáo UBND các cấp biết, chỉ đạo; không để cơ sở không đảm bảo an toàn PCCC và CNCH tiếp tục hoạt động, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy, nổ cao.

Buổi làm việc nhằm đánh giá thực trạng còn tồn tại và hướng dẫn tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, khắc phục trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn; phục vụ hiệu quả hoạt động đầu tư xây dựng, sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, cá nhân.

Có thể bạn quan tâm

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

(GLO)- Vụ biker Nguyễn Văn Út (Út Lụi) tử nạn khi điều khiển mô tô phân khối lớn trên QL 1 qua Khánh Hòa ngày 30-8 đang được cơ quan chức năng điều tra. Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi: Mô tô có khả năng đạt tốc độ rất cao được phép chạy bao nhiêu và vượt giới hạn sẽ bị CSGT xử lý thế nào?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

Tân sinh viên cảnh giác mùa nhập học: Lừa đặt cọc phòng trọ, việc nhẹ lương cao

Tân sinh viên cảnh giác mùa nhập học: Lừa đặt cọc phòng trọ, việc nhẹ lương cao

Bước vào mùa nhập học năm 2026, hàng chục nghìn tân sinh viên từ các tỉnh, thành đổ về TPHCM tìm phòng trọ, việc làm thêm và hoàn tất thủ tục nhập học. Sự thiếu kinh nghiệm cùng tâm lý muốn nhanh chóng ổn định cuộc sống khiến các em dễ trở thành mục tiêu của những chiêu trò lừa đảo tinh vi.

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

(GLO)- Ngày 27-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã bắt tạm giam Trần Nguyễn Như Phượng (SN 1970) và Phạm Thị Minh Thu (SN 1973; cùng trú tại thôn Ân Hữu, xã Ân Tường) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

null