Đối thoại, tháo gỡ khó khăn về phòng cháy, chữa cháy tại huyện Phú Thiện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 19-9, đoàn công tác của Công an tỉnh Gia Lai do Đại tá Nguyễn Văn Minh-Trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) làm trưởng đoàn đã có buổi đối thoại trực tiếp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC tại huyện Phú Thiện.

Tham dự có các thành viên trong đoàn công tác, lãnh đạo Công an huyện, đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, đại diện UBND, Công an cấp xã, đại diện các cơ sở có công trình còn tồn tại vi phạm về PCCC và CNCH khó khắc phục trên địa bàn huyện Phú Thiện.

Quang cảnh buổi đối thoại. Ảnh: Hoa Mai

Quang cảnh buổi đối thoại. Ảnh: Hoa Mai

Tại các buổi làm việc, đại diện các cơ sở đã nêu lên một số khó khăn, vướng mắc về dự toán và không có nguồn kinh phí phục vụ cho công tác PCCC tại chợ Phú Thiện; việc trang bị kiến thức về PCCC đối với các cơ sở giáo dục, cán bộ giáo viên; các hạng mục xây dựng của nhà trường qua nhiều giai đoạn nên chưa theo đúng quy định PCCC; Hồ sơ có liên quan đến công tác PCCC ở một số cơ sở còn thiếu...

Tổ công tác đã hướng dẫn cụ thể, giải đáp trực tiếp các khó khăn cho các cơ sở theo từng nhóm loại hình. Qua đó, đánh giá thực trạng còn tồn tại và tháo gỡ khó khăn cho các cơ sở, phục vụ hiệu quả hoạt động đầu tư xây dựng, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null