Lâm Đồng: Phạt nặng chủ quán karaoke bị đình chỉ vẫn cố tình hoạt động

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trước đó, tháng 9/2022, Công an đã yêu cầu tạm đình chỉ quán karaoke King ở Bảo Lộc (Lâm Đồng) và yêu cầu chủ cơ sở lập hồ sơ thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy theo quy định.
 
Ảnh minh họa. Ảnh: TTXVN phát
Ảnh minh họa. Ảnh: TTXVN phát
Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy đối với Trương Nguyễn Anh Quân, chủ quán karaoke King đóng tại phường Lộc Tiến, thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng).
Đáng chú ý, cơ sở karaoke này đang trong thời gian bị đình chỉ nhưng vẫn cố tình hoạt động, để khách tổ chức sử dụng trái phép ma túy và bị khởi tố.
Cụ thể, theo Quyết định số 2294/QĐ-XPVPHC ngày 5/12/2022, UBND tỉnh Lâm Đồng đã xử phạt Trương Nguyễn Anh Quân, sinh năm 1978, trú tại phường B’Lao, thành phố Bảo Lộc 70 triệu đồng vì đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Hoạt động kinh doanh ngành, nghề có điều kiện khi chưa được cấp hoặc bị thu hồi, tước quyền sử dụng giấy chứng nhận có đủ điều kiện về an ninh, trật tự; để xảy ra hoạt động tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy trong khu vực do mình quản lý và không chấp hành quy định đình chỉ hoạt động của cơ quan chức năng có thẩm quyền về công tác phòng cháy, chữa cháy.
Vụ việc trên xảy ra vào đêm 15/11/2022, Công an thành phố Bảo Lộc phối hợp cùng Công an phường Lộc Tiến đã kiểm tra quán karaoke King, phát hiện 5 người gồm 4 nam và 1 nữ trong một phòng hát có biểu hiện sử dụng ma túy. Qua xét nghiệm nhanh, tất cả 5 người có mặt đều dương tính với ma túy.
Liên quan đến vụ việc này, Công an thành phố Bảo Lộc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Mạnh Dũng, 27 tuổi, trú tại Thôn 7, xã Đại Lào, thành phố Bảo Lộc để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.”
Trước đó, vào tháng 9/2022, Công an thành phố Bảo Lộc đã ban hành quyết định tạm đình chỉ hoạt động 2 cơ sở karaoke, trong đó có quán karaoke King tại phường Lộc Tiến, thành phố Bảo Lộc.
Đồng thời, yêu cầu chủ cơ sở lập hồ sơ thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy theo quy định tại Điều 13, Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy, gửi về Phòng PC07, Công an tỉnh Lâm Đồng, để thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy trước khi đưa cơ sở vào hoạt động trở lại.
Theo Chu Quốc Hùng (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Xây dựng mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, bàn giao cho tỉnh Đắk Lắk quản lý tuyến đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

E-magazine Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

Khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới sẽ có không gian phát triển với nhiều tiềm năng. Để có thể phát huy tối đa những lợi thế thì hạ tầng giao thông đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông vẫn còn nhiều hạn chế cần được đầu tư để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Toàn huyện Krông Ana có khoảng 200 hộ trồng nấm thường xuyên, một số hộ dân, hợp tác xã đầu tư hàng trăm triệu đồng để xây dựng mô hình trồng nấm. Nghề sản xuất nấm đã và đang đem lại thu nhập ổn định cho lao động tại địa phương, nhiều gia đình “sống khỏe” với nghề.

Đừng để giấc mơ Tây Nguyên ngủ yên trên đỉnh đồi

(GLO)- Người Tây Nguyên làm du lịch không chỉ bằng khu nghỉ dưỡng, mà còn bằng lòng hiếu khách và nghệ thuật kể chuyện. Vậy nên, đừng để giấc mơ Tây Nguyên ngủ yên trên đỉnh đồi mà hãy đánh thức nó bằng chính giọng nói của rừng, bằng bàn tay của bà con và bằng tình yêu với buôn làng của mình.

'Hè vui, hè khỏe, hè an toàn' cho trẻ em Đắk Nông

'Hè vui, hè khỏe, hè an toàn' cho trẻ em Đắk Nông

Tháng hành động vì trẻ em năm 2025 đang được tỉnh Đắk Nông triển khai. Hướng đến sự phát triển toàn diện của trẻ em, tỉnh ưu tiên nguồn lực, huy động sự chung tay, mỗi người một hành động để xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em trên địa bàn.

Hợp tác Đắk Lắk – Sê Kông: Động lực mới thúc đẩy phát triển toàn diện

Hợp tác Đắk Lắk – Sê Kông: Động lực mới thúc đẩy phát triển toàn diện

Trên nền tảng tình hữu nghị truyền thống và tiềm năng rộng mở, Đắk Lắk và Sê Kông (Lào) đã và đang đẩy mạnh hợp tác toàn diện, từ giáo dục, văn hóa đến kinh tế, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của cả hai địa phương và củng cố mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào.

null