Bắt 14 đối tượng, triệt phá đường dây cá độ bóng đá gần 200 tỷ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hơn 50 cảnh sát được huy động bắt giữ 14 đối tượng là những đại lý cấp dưới của Hiếu, thu giữ 15 ipad, 5 bộ máy vi tính, hơn 52 triệu đồng; phong tỏa 1 tài khoản đối tượng dùng để cá độ bóng đá số tiền 250 triệu đồng. Bước đầu cảnh sát xác minh số tiền các con bạc cá cược bóng đá qua mạng Internet số tiền 196 tỷ đồng.
Ngày 26/11, trao đổi với Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự phá thành công chuyên án 119B, triệt xóa đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet, bắt giữ 14 đối tượng với số tiền đánh bạc là 196 tỷ đồng.
Trước đó, vào tháng 8/2019, Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một số đối tượng trú tại thị xã Thái Hòa có biểu hiện tham gia đường dây cá độ bóng đá.
Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng chỉ đạo trực tiếp chuyên án 119B.
Quá trình điều tra xác minh, trinh sát xác định đây là đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn trải rộng mạng lưới ở nhiều địa bàn trên toàn tỉnh và các tỉnh, thành trên cả nước như Hà Nội, Hải Phòng, Đồng Nai, Lạng Sơn, Hà Tĩnh… với lượng tiền giao dịch tới hàng trăm tỷ đồng.
Đồng thời, xác định được đối tượng cầm đầu đường dây cá độ bóng đá là Nguyễn Trung Hiếu (SN 1984, trú tại xóm 8, xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa). Chuyên án 119B được xác lập, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An.
Đến cuối tháng 10/2019, Ban chuyên án triển khai đồng loạt 10 mũi công tác, huy động hơn 50 cán bộ chiến sỹ tham gia phá án, tiến hành bắt giữ 10 đối tượng là những đại lý cấp dưới của Hiếu tại các địa bàn TP Vinh, Thái Hòa, Nghĩa Đàn. Thu giữ 15 ipad, 5 bộ máy vi tính, hơn 52 triệu đồng; phong tỏa 1 tài khoản đối tượng dùng để cá độ bóng đá số tiền 250 triệu đồng.
Bước đầu, cảnh sát chứng minh từ ngày 1/8 - 20/10, Hiếu đã cùng đồng bọn cung cấp đánh bạc và tổ chức cho các con bạc cá cược bóng đá qua mạng Internet với số tiền 196 tỷ đồng. Mở rộng chuyên án, cảnh sát đã bắt giữ thêm 4 đối tượng trong đường dây này.
Hiện, cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố 14 đối tượng về các tội Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc.
Cảnh Huệ (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề bị phạt đến 60 triệu đồng

Cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề bị phạt đến 60 triệu đồng

(GLO)- Đó là nội dung đáng chú ý tại Nghị định số 339/2026/NĐ-CP quy định chi tiết mức xử phạt đối với vi phạm quy định về hoạt động môi giới, kinh doanh dịch vụ tư vấn, dịch vụ quản lý bất động sản và vi phạm về phòng, chống rửa tiền trong hoạt động kinh doanh dịch vụ lĩnh vực này.

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 nhắc nhở tài xế về các điểm chưa đảm bảo tại chốt giữ của container. Ảnh: K.A

Gia Lai tăng cường kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải

(GLO)- Từ ngày 26-8 – 25-9, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) tỉnh Gia Lai triển khai đợt cao điểm tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải. Cùng với kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng CSGT tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp và tài xế.

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

(GLO)- Từ website được lập bởi 1 lập trình viên mê bóng đá, XoilacTV phát triển thành hệ thống nhiều trang web phát bóng đá lậu, thu hút lượng lớn người xem và kiếm hàng trăm tỷ đồng từ quảng cáo cá cược. Vụ việc đặt ra câu hỏi: Người dùng đang trả giá thế nào cho những trận bóng “miễn phí”?

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

(GLO)- Sáng 4-9, Trường THPT Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đoàn xã và Công an xã Vĩnh Thạnh tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường; đồng thời tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật, nội quy nhà trường năm học 2026-2027.

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

(GLO)- Một người thân trong gia đình mất liên lạc suốt 7 năm, không có tin tức. Khi gia đình có tài sản thừa kế cần phân chia, nhiều người đặt câu hỏi: người đã biệt tích lâu năm có còn được tính là người thừa kế hay gia đình có thể chia toàn bộ tài sản cho những người đang có mặt?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

(GLO)- Vụ biker Nguyễn Văn Út (Út Lụi) tử nạn khi điều khiển mô tô phân khối lớn trên QL 1 qua Khánh Hòa ngày 30-8 đang được cơ quan chức năng điều tra. Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi: Mô tô có khả năng đạt tốc độ rất cao được phép chạy bao nhiêu và vượt giới hạn sẽ bị CSGT xử lý thế nào?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

null