Gia Lai: Bác bỏ thông tin bạo lực học đường ngày khai giảng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Gia Lai) đã bác bỏ thông tin xảy ra vụ bạo lực học đường trong 1 trường học ngày khai giảng như mạng xã hội đăng tải.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook, tài khoản “Nguyễn Quốc Minh” đăng tải nội dung phản ánh 1 nữ sinh lớp 9 của Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, tỉnh Gia Lai bị bạn bạo hành sau lễ khai giảng.

bai-viet-sai-su-that-cua-tai-khoan-nguyen-quoc-minh-anh-chup-man-hinh.jpg
Bài viết sai sự thật của tài khoản Nguyễn Quốc Minh. Ảnh chụp màn hình

Kèm theo đó là hình ảnh khá mờ ghi lại cảnh các nữ sinh mặc áo đồng phục không rõ đơn vị trường học, không rõ mặt hành hung 1 nữ sinh khác đang quỳ cùng với các vết thương.

Tài khoản này còn kèm theo nhiều thông tin như 1 nữ sinh lớp 9 bị 2 bạn nữ đánh chỉ vì “ngứa mắt” và trường học là nơi học sinh cảm thấy an toàn, được tôn trọng, bảo vệ chứ không phải nơi các em lo sợ bị bắt nạt…

Bài viết của tài khoản Nguyễn Quốc Minh đã gây hoang mang trong quần chúng nhân dân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã khẩn trương xác minh thông tin. Qua đó, xác định trên địa bàn tỉnh chỉ có 3 trường THCS mang tên Nguyễn Bỉnh Khiêm tại các địa bàn xã Phú Túc, xã Ia Hrung và xã Kbang.

bac-bo-thong-tin-bao-luc-hoc-duong-ngay-khai-giang.jpg
Các hình ảnh đối tượng đã cắt ghép nhằm bịa đặt về vụ việc. Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên, qua phối hợp cùng công an các địa phương xác minh tại cơ sở, lực lượng an ninh khẳng định tại các ngôi trường này không xảy ra vụ việc bạo lực học đường nào.

Do đó, cơ quan Công an xác định nội dung và hình ảnh trong bài viết là sai sự thật được cắt ghép, bịa đặt để phục vụ động cơ, mục đích cá nhân.

Đồng thời, truy xét tài khoản Nguyễn Quốc Minh, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện đây là tài khoản ảo không rõ danh tính hiện đang ở Thái Lan.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi tiếp cận thông tin trên mạng xã hội nên cẩn trọng xác minh rõ, cần nắm thông tin từ các cơ quan báo chí chính thống; tránh để các đối tượng xấu lợi dụng chia sẻ thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận.

Có thể bạn quan tâm

Đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn tại Ayun Pa

Đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn tại Ayun Pa

(GLO)- Sáng 13-10, Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an phường Ayun Pa, Trung tâm Đào tạo sát hạch lái xe cơ sở Ayun Pa tổ chức chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn cho 350 cán bộ tổ dân phố, học sinh, giáo viên.

10.123 người được xác định là bị hại vụ Shark Thủy: Tiền đã được huy động theo cơ chế nào?

10.123 người được xác định là bị hại vụ Shark Thủy: Tiền đã được huy động theo cơ chế nào?

(GLO)- Vụ án Shark Thủy vừa có diễn biến mới khi số người bị hại được xác định lên 10.123 người, với tổng số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 8.459 tỷ đồng. Cơ quan tố tụng làm rõ thủ đoạn nâng khống vốn điều lệ, bán cổ phần không có thật và lấy tiền nhà đầu tư sau trả cho người trước.

null