
Bộ GD-ĐT đề nghị xác minh, xử lý nghiêm vụ việc tại Trường THCS Đại Kim
Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương tiến hành xác minh, xử lý nghiêm hành vi vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương tiến hành xác minh, xử lý nghiêm hành vi vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.
(GLO)- Ngoài kiến thức sách vở trên lớp, trẻ em cần được trang bị kỹ năng cần thiết để biết cách xử trí khi gặp rủi ro như bạo lực học đường, đuối nước, tai nạn... Tham gia các lớp kỹ năng giúp các em có trải nghiệm thực tế, thêm tự tin, chủ động trước những tình huống bất ngờ.
"Nếu như nói một ngày nào đó trong trường học không còn bạo lực, thì tôi có thể nói được, đó là ngày mà người lớn không còn đánh nhau nữa. Ngày đó, trẻ con sẽ nhìn nhau bằng ánh mắt yêu thương thuần túy mà thôi".
(GLO)- Thời gian gần đây, trên địa bàn TP. Pleiku xảy ra một số vụ việc thanh-thiếu niên gây rối, tụ tập đánh nhau, coi thường pháp luật. Công an tỉnh đã tập trung xử lý nghiêm các đối tượng gây mất an ninh trật tự, góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm tuổi vị thành niên.
Cơ quan chức năng đang vào cuộc làm rõ việc một học sinh lớp 7 nghi bị phụ huynh học sinh lớp 5 đánh chảy máu mũi.
Những giọt nước mắt ân hận muộn màng, những đôi mắt thất thần, những ngón tay bấu chặt lấy mặt bàn đến tứa máu, và cả những cái cười khẩy, bất cần của học sinh phạm lỗi, đều khiến tôi - một giáo viên hơn hai mươi năm đi dạy - ám ảnh nhiều đêm.
Bị nhóm thanh thiếu niên đồng trang lứa đánh bằng chân, tay và mũ bảo hiểm, nam học sinh nói “mình có làm gì mấy bạn đâu” thì bị đánh tiếp.
(GLO)- Để tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku) đã tổ chức Cuộc thi sáng kiến bảo đảm trật tự trường học về phòng ngừa bạo lực học đường và lao động trẻ em trái pháp luật.
Dự thảo mới về kỷ luật học sinh bỏ các hình thức cảnh cáo và đình chỉ học tập, mức cao nhất là viết bản kiểm điểm, khiến nhiều ý kiến lo ngại về tính răn đe và hiệu quả giáo dục trong nhà trường.
Lực lượng công an đã vào cuộc điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý vụ giáo viên xách ngược trẻ 20 tháng tuổi, đánh đập dã man xảy ra ở tỉnh Quảng Nam.
(GLO)- Sáng 25-3, tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku) đã diễn ra chương trình tiếp xúc, đối thoại giữa đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai với trẻ em.
(GLO)- Những ý kiến tâm huyết của trẻ em liên quan đến các vấn đề: bạo lực học đường; kỹ năng sống; mua bán chất gây nổ, vật liệu làm pháo; an toàn trên không gian mạng… đã được đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành giải đáp cặn kẽ, thấu đáo.
(GLO)- Sáng 25-3, tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) diễn ra chương trình “Tiếp xúc, đối thoại giữa đại biểu HĐND tỉnh với trẻ em” năm 2025 với chủ đề “Tạo môi trường an toàn cho trẻ em Gia Lai khi đến trường”.
(GLO)- Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, em Đỗ Mai Hồng Ngọc (lớp 12A1) và Nguyễn Hoàng Anh Thư (lớp 10A7, Trường THPT Trần Quốc Tuấn, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) đã nghiên cứu đưa ra giải pháp ngăn ngừa bạo lực học đường trực tuyến.
(GLO)- Bạo lực học đường là vấn đề nhức nhối không chỉ của riêng ngành Giáo dục mà của toàn xã hội. Nổi lên gần đây là tình trạng dùng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn giữa các học sinh khiến cộng đồng bức xúc.
(GLO)- Chiều 6-3, Thị ủy Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với trẻ em năm 2025. Các ông: Trần Quốc Khánh-Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; Trần Anh Tuấn-Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã chủ trì hội nghị.
(GLO)- Trong 2 ngày (7 và 8-12), Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Huyện đoàn, Viện kiểm sát nhân dân huyện, Tòa án nhân dân huyện tổ chức phiên tòa giả định xét xử vụ án hình sự về bạo lực học đường tại xã Ia Dreh và bạo lực gia đình tại xã Ia Rsai.
Ở nhà “cháu nó ngoan lắm”, đến trường là trò giỏi nhưng ra đường, nhiều học sinh, sinh viên lột xác thành một con người khác khiến phụ huynh, giáo viên ngơ ngác “đứng hình”.
(GLO)- Chiều 21-10, tại Trường Tiểu học và THCS Trần Hưng Đạo (xã Ia Rong, huyện Chư Pưh), Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai phối hợp với Huyện Đoàn Chư Pưh tập huấn kỹ năng phòng-chống xâm hại cho thiếu nhi vùng dân tộc thiểu số.
Sau khi xảy ra xô xát với bạn cùng lớp, cháu L. bị nhiều vết xước lớn ở vùng mặt, tâm lý bị ảnh hưởng nặng nề, có biểu hiện trầm cảm, nghỉ học gần 2 tháng nay.
Phát biểu tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn Phiên họp giả định "Quốc hội trẻ em", chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư cho biết các đại biểu Quốc hội trẻ em đã khiến ban tổ chức bất ngờ
Giá cà phê | Giá trung bình | Thay đổi |
Đắk Lắk | 3,000 | |
Lâm Đồng | 2,700 | |
Gia Lai | 3,000 | |
Đắk Nông | 3,000 | |
Giá tiêu | 150,000 | 1,000 |
USD/VND | 26,200 | 0 |
Theo: | giacaphe.com |