Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 4-9, Trường THPT Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đoàn xã và Công an xã Vĩnh Thạnh tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường; đồng thời tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật, nội quy nhà trường năm học 2026-2027.

Tại buổi tuyên truyền, học sinh được phổ biến những kiến thức, quy định pháp luật liên quan trực tiếp đến môi trường học đường và đời sống.

Nội dung tập trung vào trật tự, an toàn giao thông; an ninh, trật tự; phòng - chống tội phạm, ma túy, thuốc lá và thuốc lá điện tử; phòng - chống bạo lực học đường, cờ bạc, cá độ, cho vay lãi nặng, tín dụng đen và các tệ nạn xã hội.

tai-buoi-tuyen-truyen-hoc-sinh-duoc-pho-bien-nhung-kien-thuc-quy-dinh-phap-luat-lien-quan-truc-tiep-den-moi-truong-hoc-duong-va-doi-song.jpg
Tại buổi tuyên truyền, học sinh được phổ biến những kiến thức, quy định pháp luật liên quan trực tiếp đến môi trường học đường và đời sống. Ảnh: Đức Lân

Nhà trường cũng chú trọng trang bị cho học sinh kỹ năng sử dụng Internet, mạng xã hội an toàn, văn minh và có trách nhiệm; nhận diện các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng như: giả danh cơ quan, tổ chức, người thân dụ dỗ cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản, mật khẩu, mã xác thực hoặc chuyển tiền.

Học sinh được nhắc nhở không đăng tải, chia sẻ, phát tán thông tin sai sự thật, nội dung xấu, độc hoặc tham gia các hội, nhóm trên mạng xã hội có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Đối với công tác phòng - chống bạo lực học đường, nhà trường tuyên truyền học sinh xây dựng tình bạn lành mạnh, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ nhau; không đánh nhau, đe dọa, xúc phạm, bắt nạt, cô lập người khác.

Học sinh được khuyến khích chủ động báo cáo giáo viên chủ nhiệm, Đoàn Thanh niên hoặc lãnh đạo nhà trường khi phát sinh mâu thuẫn hoặc có nguy cơ xảy ra bạo lực học đường.

Sau phần tuyên truyền, 100% học sinh toàn trường thực hiện ký cam kết chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, an ninh trật tự; không tham gia cờ bạc, cá độ, ma túy, tệ nạn xã hội, bạo lực học đường; không sử dụng thuốc lá, thuốc lá điện tử và các chất gây nghiện; không tiếp tay cho hoạt động cho vay lãi nặng, tín dụng đen; sử dụng Internet, mạng xã hội an toàn, có trách nhiệm và thực hiện nghiêm nội quy nhà trường.

Theo Bí thư Đoàn xã Huỳnh Đức Lân, công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật sẽ không dừng lại ở 1 buổi sinh hoạt mà tiếp tục được lồng ghép trong các buổi sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp, hoạt động Đoàn, giáo dục trải nghiệm, hướng nghiệp và các hoạt động giáo dục khác trong năm học.

Qua đó, góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, kỷ cương.

Có thể bạn quan tâm

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

(GLO)- Một người thân trong gia đình mất liên lạc suốt 7 năm, không có tin tức. Khi gia đình có tài sản thừa kế cần phân chia, nhiều người đặt câu hỏi: người đã biệt tích lâu năm có còn được tính là người thừa kế hay gia đình có thể chia toàn bộ tài sản cho những người đang có mặt?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

(GLO)- Vụ biker Nguyễn Văn Út (Út Lụi) tử nạn khi điều khiển mô tô phân khối lớn trên QL 1 qua Khánh Hòa ngày 30-8 đang được cơ quan chức năng điều tra. Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi: Mô tô có khả năng đạt tốc độ rất cao được phép chạy bao nhiêu và vượt giới hạn sẽ bị CSGT xử lý thế nào?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

(GLO)- Ngày 27-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã bắt tạm giam Trần Nguyễn Như Phượng (SN 1970) và Phạm Thị Minh Thu (SN 1973; cùng trú tại thôn Ân Hữu, xã Ân Tường) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

null