Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- UBND tỉnh vừa có Công văn số 2012/UBND-NC về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 và tháng cao điểm an toàn cho học sinh đến trường.

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông-Vận tải chỉ đạo, triển khai kế hoạch bảo đảm năng lực, chất lượng và an toàn giao thông đối với hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh và dịp đầu năm học mới; yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, bến xe, dịch vụ vận chuyển đưa, đón học sinh chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về kinh doanh vận tải, bảo đảm an toàn giao thông; kiểm tra, tổ chức sửa chữa, khắc phục kịp thời các hư hỏng, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên các tuyến đường tỉnh, quốc lộ được giao quản lý; rà soát, bổ sung đầy đủ hệ thống báo hiệu đường bộ, đặc biệt là tại các nút giao thông, các đoạn đường có độ dốc lớn, bán kính đường cong nhỏ, tầm nhìn hạn chế; đồng thời đôn đốc, phối hợp kiểm tra, đảm bảo điều kiện an toàn trên các tuyến quốc lộ do Khu Quản lý đường bộ III quản lý; tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về hoạt động vận tải và dịch vụ hỗ trợ vận tải, vi phạm quy định về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Công văn của UBND tỉnh về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9. Ảnh: T.D

Công văn của UBND tỉnh về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9. Ảnh: T.D

Công an tỉnh chỉ đạo huy động tối đa về lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nội dung, giải pháp trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh và tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường. Chú trọng tuần tra, kiểm soát lưu động, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT với tinh thần thượng tôn pháp luật, xử lý quyết liệt, kiên trì, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

UBND tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh triển khai các giải pháp trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 2-9. Ảnh: T.D
UBND tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh triển khai các giải pháp trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 2-9. Ảnh: T.D

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Gia Lai, Báo Gia Lai chỉ đạo, định hướng, thực hiện tăng cường thời lượng tuyên truyền về công tác bảo đảm TTATGT, tình hình TNGT, khuyến cáo các biện pháp phòng ngừa TNGT.

Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố phải có kế hoạch cụ thể, triển khai đồng bộ, hiệu quả và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các giải pháp bảo đảm TTATGT trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh và tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường; triển khai các biện pháp lập lại trật tự trong quản lý, sử dụng lòng đường, vỉa hè ở đô thị và hành lang an toàn đường bộ; tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành các quy định pháp luật về TTATGT.

Ủy ban nhân dân tỉnh cũng chỉ đạo Ban An toàn giao thông tỉnh theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai, thực hiện nội dung Công văn và tổng hợp tình hình bảo đảm TTATGT, TNGT dịp nghỉ lễ Quốc khánh, báo cáo cho UBND tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Chính phủ: Khẩn trương rà soát, báo cáo các dự án đầu tư công tồn đọng kéo dài trước ngày 10-4

Thủ tướng Chính phủ: Khẩn trương rà soát, báo cáo các dự án đầu tư công tồn đọng kéo dài trước ngày 10-4

(GLO)- Ngày 31-3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 26/CĐ-TTg yêu cầu các bộ ngành, địa phương khẩn trương rà soát, báo cáo các dự án đầu tư có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài trên Hệ thống đầu tư công quốc gia.

Tặng con cái 600 công đất trong ngày cưới, Phó Chủ tịch huyện ở Kiên Giang bị cảnh cáo về kê khai tài sản

Tặng con cái 600 công đất trong ngày cưới, Phó Chủ tịch huyện ở Kiên Giang bị cảnh cáo về kê khai tài sản

Ông Bùi Văn Mến - Phó Chủ tịch UBND huyện Giang Thành (Kiên Giang) bị kỷ luật Cảnh cáo do kê khai tài sản không trung thực. Trước đó, dư luận xôn xao khi trên mạng xã hội xuất hiện video vợ ông Mến tuyên bố tặng con gái và con rể 600 công đất, ước tính trị giá khoảng 90 tỷ đồng.