Bàn giao, đưa vào sử dụng Hệ thống giám sát trật tự an toàn xã hội tại TP. Pleiku

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 18-1-2024, Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã chủ trì buổi kiểm tra, bàn giao đưa vào sử dụng Hệ thống giám sát trật tự an toàn xã hội tại TP. Pleiku.

Đây là hệ thống của một Dự án thành phần trong Đề án tổng thể “Xây dựng thành phố Pleiku theo hướng đô thị thông minh giai đoạn 2020-2025, định hướng đến 2030” của UBND tỉnh.

Theo đó, Công an tỉnh đã lắp đặt 30 camera giám sát (trong đó có 20 camera giám sát an toàn giao thông, 10 camera an ninh trật tự) trên các địa điểm, tuyến đường trọng yếu của TP. Pleiku. Dữ liệu hình ảnh của các camera sẽ được truyền về máy chủ đặt tại Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an tỉnh và được chia sẻ với Công an TP. Pleiku.

Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra Hệ thống giám sát trật tự an toàn xã hội tại TP. Pleiku. Ảnh: Thúy Trinh

Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra Hệ thống giám sát trật tự an toàn xã hội tại TP. Pleiku. Ảnh: Thúy Trinh

Hệ thống giám sát trật tự an toàn xã hội nhằm hiện đại hóa Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an tỉnh. Đồng thời nhận diện được biển số xe, phát hiện lỗi vượt đèn đỏ; phục vụ công tác kiểm soát, phát hiện, xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông.

Ngoài ra, còn hỗ trợ lực lượng Công an quan sát, theo dõi diễn biến trên các tuyến đường trọng yếu; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hoạt động tội phạm và vi phạm pháp luật khác. Qua đó, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, góp phần răn đe tội phạm.

Sau hơn 2 tháng tập trung thực hiện, Dự án cơ bản đạt tiến độ, mục tiêu, yêu cầu đề ra; hoàn thành đấu thầu, thi công, lắp đặt, cài đặt phần mềm và hướng dẫn sử dụng, đào tạo chuyển giao công nghệ vào tháng 12-2023.

Qua hơn nửa tháng vận hành thử nghiệm và điều chỉnh phù hợp với yêu cầu nghiệp vụ của ngành Công an, hệ thống giám sát trật tự an toàn xã hội đủ điều kiện đưa vào sử dụng theo quy định.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra, bàn giao, Thiếu tướng Rah Lan Lâm biểu dương các cơ quan chức năng đã khắc phục khó khăn để hoàn thành Dự án đúng tiến độ. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức tiếp nhận, quản lý trang thiết bị được trang cấp; phân cấp quản lý cụ thể; quán triệt cán bộ, chiến sĩ nghiên cứu kỹ, thực hiện nghiêm quy trình khai thác, bảo đảm an toàn trong vận hành; nhanh chóng tiếp cận, sử dụng thành thạo các tính năng, chức năng trang thiết bị, phần mềm được cấp; nhất là các tính năng thông minh trong việc nhận diện, truy vết để sớm đưa vào phục vụ công tác nghiệp vụ một cách hiệu quả nhất.

Giám đốc Công an tỉnh cũng chỉ đạo Công an TP. Pleiku giám sát tình hình trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội trên tuyến, phát hiện các hành vi vi phạm về giao thông đường bộ và các hành vi vi phạm pháp luật khác; phát hiện, xử lý vi phạm thông qua Hệ thống theo quy định của ngành về quy trình tuần tra, kiểm soát của lực lượng Cảnh sát giao thông; tổng hợp số liệu kết quả khai thác hệ thống để đánh giá tính hiệu quả Dự án đem lại.

Có thể bạn quan tâm

Cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề bị phạt đến 60 triệu đồng

Cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề bị phạt đến 60 triệu đồng

(GLO)- Đó là nội dung đáng chú ý tại Nghị định số 339/2026/NĐ-CP quy định chi tiết mức xử phạt đối với vi phạm quy định về hoạt động môi giới, kinh doanh dịch vụ tư vấn, dịch vụ quản lý bất động sản và vi phạm về phòng, chống rửa tiền trong hoạt động kinh doanh dịch vụ lĩnh vực này.

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 nhắc nhở tài xế về các điểm chưa đảm bảo tại chốt giữ của container. Ảnh: K.A

Gia Lai tăng cường kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải

(GLO)- Từ ngày 26-8 – 25-9, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) tỉnh Gia Lai triển khai đợt cao điểm tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải. Cùng với kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng CSGT tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp và tài xế.

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

(GLO)- Từ website được lập bởi 1 lập trình viên mê bóng đá, XoilacTV phát triển thành hệ thống nhiều trang web phát bóng đá lậu, thu hút lượng lớn người xem và kiếm hàng trăm tỷ đồng từ quảng cáo cá cược. Vụ việc đặt ra câu hỏi: Người dùng đang trả giá thế nào cho những trận bóng “miễn phí”?

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

(GLO)- Sáng 4-9, Trường THPT Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đoàn xã và Công an xã Vĩnh Thạnh tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường; đồng thời tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật, nội quy nhà trường năm học 2026-2027.

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

(GLO)- Một người thân trong gia đình mất liên lạc suốt 7 năm, không có tin tức. Khi gia đình có tài sản thừa kế cần phân chia, nhiều người đặt câu hỏi: người đã biệt tích lâu năm có còn được tính là người thừa kế hay gia đình có thể chia toàn bộ tài sản cho những người đang có mặt?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

(GLO)- Vụ biker Nguyễn Văn Út (Út Lụi) tử nạn khi điều khiển mô tô phân khối lớn trên QL 1 qua Khánh Hòa ngày 30-8 đang được cơ quan chức năng điều tra. Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi: Mô tô có khả năng đạt tốc độ rất cao được phép chạy bao nhiêu và vượt giới hạn sẽ bị CSGT xử lý thế nào?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

null