Bạn đọc nói về đề xuất bỏ sổ hộ khẩu giấy thay bằng mã số định danh cá nhân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bỏ sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú để quản lý dân cư thông qua hình thức mã định danh cá nhân - đây là đề xuất của Bộ Công an trong Dự thảo lần 2 Luật cư trú (sửa đổi), đang thu hút được rất nhiều sự quan tâm của bạn đọc.

 

 Bộ Công an đề xuất bỏ sổ hộ khẩu giấy, quản lý dân cư bằng mã định danh cá nhân.
Bộ Công an đề xuất bỏ sổ hộ khẩu giấy, quản lý dân cư bằng mã định danh cá nhân.



Cụ thể, Bộ Công an đề xuất bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần các thủ tục hành chính có nội dung liên quan đến sổ hộ khẩu như: tách sổ hộ khẩu; cấp đổi sổ hộ khẩu; cấp lại sổ hộ khẩu; điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu, rút ngắn thời gian cấp sổ hộ khẩu từ 15 xuống còn 7 ngày... Đồng thời, bãi bỏ việc quản lý dân cư bằng sổ tạm trú để thay thế bằng hình thức mã số định danh cá nhân trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú.

Bạn đọc Nguyễn Mạnh Hùng bày tỏ: "Tôi hoàn toàn ủng hộ dự thảo luật này. Chúng ta đang xây dựng một Chính phủ điện tử nên việc quản lý bằng hộ khẩu điện tử là điều tất yếu. Chỉ cần học hỏi thêm từ các nước phát triển rồi áp dụng vào thực tiễn trong nước là được".

Ở góc nhìn nhận khác, bạn đọc Nguyễn Hằng phân tích, sổ hộ khẩu giấy trải qua thời gian dài sử dụng bị bay màu, mờ chữ lại dễ hư hỏng. Chưa kể, nhiều người không còn ở nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trong nhiều năm nhưng mỗi khi làm giấy tờ vẫn phải về nơi cũ xác nhận. Như vậy rất nhiêu khê và dễ phát sinh tiêu cực. Còn công tác quản lý công dân cũng không thực sự hiệu quả.

Theo bạn đọc Nguyễn Hằng, nên bỏ luôn sổ hộ khẩu giấy và sổ đăng ký tạm trú. Bên cạnh đó, cần triển khai áp dụng mã số định danh hoặc cấp mã QR cho mỗi cá nhân để đi đâu và làm gì có liên đến thủ tục hành chính sẽ được giải quyết nhanh gọn.

Bạn đọc Lê Nghị có cùng quan điểm: "Tôi ủng hộ đề xuất mới của Bộ Công an. Mỗi lần đi làm giấy tờ, phải mang theo cả đống giấy khác, mệt lắm. Đã vậy, mỗi khi mất giấy tờ, muốn làm lại thì còn là một cực hình".

Ngoài ra, cũng có ý kiến cho rằng, nếu có mã định danh, trong trường hợp cần truy xuất thông tin, bên công an hoặc bệnh viện... sẽ nhanh chóng tra cứu được ngay trên hệ thống. Đồng thời, cũng nên tích hợp không những hộ khẩu mà còn tất cả các loại giấy tờ khác để thuận tiện trong việc quản lý.

Xét trên thực tế hiện nay, các loại giấy tờ có liên quan đến sổ hộ khẩu giấy rất nhiều, thủ tục khá rườm rà và phức tạp. Do đó, trước đề xuất của Bộ Công an, nhiều bạn đọc vừa mừng, vừa lo.

"Tôi rất ủng hộ việc thay đổi hình thức quản lý dân cư thông qua sổ hộ khẩu điện tử. Song, tôi cũng rất băn khoăn, không biết sau khi chuyển đổi sang quản lý bằng mã số định danh có phát sinh thêm rắc rối nào khác không? Vì hiện nay cơ sở dữ liệu quốc gia chưa hoàn toàn được ổn định" - Bạn đọc Chí Bảo nêu ý kiến.

Còn bạn đọc Trần Duyến thì cho rằng, trước đây photo công chứng sổ hộ khẩu giấy mất ít nhất 15 phút. Nếu giờ khi cần xác nhận nhân thân trong gia đình, vẫn phải đến xin giấy xác nhận tại cơ quan công an, có thể sẽ mất cả buổi.

"Nếu chưa tính được những vấn đề như vậy thì theo tôi nên giữ lại sổ hộ khẩu giấy. Khi nào hoàn chỉnh dữ liệu quản lý và liên thông giữa các cơ quan với nhau thì lúc đó mới bỏ hộ khẩu để tránh tình trạng "bình cũ rượu mới" - bạn đọc này nói.

 


Thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú cập nhật để hoàn thiện sổ hộ khẩu điện tử gồm: họ, chữ đệm và tên khai sinh; họ, chữ đệm và tên gọi khác; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; số, ngày, tháng, năm và nơi cấp thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân; nơi đăng ký khai sinh; quê quán; dân tộc; tôn giáo; quốc tịch; tình trạng hôn nhân; nơi thường trú; nơi tạm trú; tình trạng khai báo tạm vắng; nơi ở hiện tại; nghề nghiệp; nhóm máu...

Theo Bộ Công an, quản lý hộ khẩu điện tử, công dân sẽ có quyền được bảo đảm bí mật cá nhân, bí mật gia đình; được cung cấp thông tin, tài liệu liên quan việc thực hiện quyền cư trú của bản thân theo yêu cầu...

https://laodong.vn/ban-doc/ban-doc-noi-ve-de-xuat-bo-so-ho-khau-giay-thay-bang-ma-so-dinh-danh-ca-nhan-786384.ldo


Theo Trần Kiều (Báo Lao Động)

Có thể bạn quan tâm

Liên kết phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm

Liên kết phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm

(GLO)- Sau khi thành lập năm 2022, Hợp tác xã (HTX) Kén tằm Gia Lai (thôn Hà Lòng 2, xã Kdang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã liên kết với người dân phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm. Mối liên kết này góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập cho người dân.

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

(GLO)- Tôi gọi ông là thầy. Thật ra tôi chưa thật sự xứng đáng. Cả nước, những tiến sĩ đã từng học và được ông hướng dẫn làm các đề tài luận án mới được vinh dự gọi ông bằng thầy-một người thầy lớn trong lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực văn hóa dân gian đồng bào các dân tộc Việt Nam.
Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.