Ayun Pa tích cực kêu gọi đầu tư

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Mới đây, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai đã tổ chức diễn đàn trao đổi trực tiếp giữa chính quyền thị xã Ayun Pa với một số doanh nghiệp để tìm kiếm cơ hội đầu tư. Hoạt động thiết thực này đã góp phần thu hút các doanh nghiệp triển khai thực hiện dự án, thúc đẩy thị xã Ayun Pa sớm trở thành vùng kinh tế động lực trong tương lai gần.

Nhiều tiềm năng, thế mạnh

Ông Nguyễn Huỳnh Phú Lâm-Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cà phê Classic-nhận định: Thị xã Ayun Pa nằm ở vị trí giao thông chiến lược, dễ dàng kết nối với TP. Pleiku và các tỉnh: Đak Lak, Kon Tum, Phú Yên, Bình Định. Hội Doanh nhân trẻ đứng ra làm cầu nối kêu gọi nhiều nhà đầu tư với kỳ vọng để Ayun Pa phát triển, trở thành vùng động lực kinh tế phía Đông Nam của tỉnh. Hy vọng các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh quan tâm tìm hiểu, đẩy nhanh hoạt động xúc tiến, triển khai các dự án khả thi tại địa phương này.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Minh Nguyễn
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Minh Nguyễn


Trao đổi với các doanh nghiệp, Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Trường Sơn khẳng định: Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI xác định việc đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là ở các vùng kinh tế động lực là 1 trong 4 chương trình trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020-2025. Chính vì vậy, Ayun Pa được tỉnh quan tâm bố trí kinh phí, kết hợp nhiều nguồn vốn đầu tư phát triển. Cùng với đó, địa phương cũng đang huy động các nguồn lực đầu tư đường vành đai và các tuyến đường nội thị kết nối nhằm mở rộng không gian đô thị; quan tâm chỉnh trang đô thị để thu hút các nhà đầu tư, tạo đà cho thị xã phát triển.

Chủ tịch UBND thị xã Ayun Pa mong muốn: “Trên cơ sở tiềm năng, thế mạnh của địa phương, chúng tôi mong muốn các doanh nghiệp tìm hiểu đầu tư vào các lĩnh vực như: hạ tầng giao thông, chăn nuôi tập trung công nghệ cao; xây dựng nhà máy xay xát, sản xuất viên nén trấu; nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ; phát triển dịch vụ, du lịch. Chúng tôi hoan nghênh và ghi nhận việc các doanh nghiệp quan tâm tìm hiểu, mong muốn đầu tư tại địa phương. Ban Thường vụ Thị ủy sẽ họp thống nhất quan điểm và có văn bản xin chủ trương của tỉnh về một số chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp. Mong rằng nhà đầu tư thấy được sự cầu thị của chính quyền địa phương để mạnh dạn góp sức xây dựng thị xã ngày một phát triển”.

Hướng đến các dự án tương lai

Đến tìm hiểu các điều kiện đầu tư tại thị xã Ayun Pa, ông Hoàng Thanh Tùng-Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Ricky Farms (Đak Lak) cho biết: Doanh nghiệp quan tâm đến dự án đầu tư xây dựng nhà máy phân bón hữu cơ để tận dụng các chất thải, phụ phẩm từ chăn nuôi nhằm hình thành chuỗi hoạt động khép kín. Dự kiến kinh phí đầu tư khoảng 110 tỷ đồng, công suất khoảng 30 tấn/ngày. Cùng với đó, ông cũng tìm hiểu các thủ tục đầu tư nhà máy sản xuất các thiết bị phục vụ chăn nuôi với nguồn vốn dự kiến khoảng 35 tỷ đồng.

Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Ricky Farms thông tin: Doanh nghiệp đang tiến hành các thủ tục triển khai thực hiện 8 dự án chăn nuôi tập trung chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Gia Lai (7 dự án ở Phú Thiện, 1 dự án ở Chư Pưh) với tổng mức đầu tư trên 1.500 tỷ đồng. Trong đó, 1 dự án ở huyện Phú Thiện đã đi vào hoạt động với mức đầu tư 85 tỷ đồng, mỗi năm cung cấp ra thị trường khoảng 32.000 con heo thịt. Theo ông Tùng, việc đầu tư các dự án sẽ tạo sức bật cho phát triển kinh tế-xã hội nơi được đầu tư, bởi kèm theo đó là phát triển cơ cấu hạ tầng đồng bộ theo dự án như: đường giao thông, cầu, đường, điện.

Khu công nghiệp Ia Sao (thị xã Ayun Pa) đã đầu tư cơ sở hạ tầng đang chờ đón các nhà đầu tư đến triển khai các dự án, giúp địa phương phát triển kinh tế-xã hội. Ảnh: Minh Nguyễn
Khu công nghiệp Ia Sao (thị xã Ayun Pa) đầu tư cơ sở hạ tầng chờ đón các nhà đầu tư. Ảnh: Minh Nguyễn


“Chúng tôi đánh giá cao sự cầu thị của chính quyền địa phương trong việc trao đổi cởi mở và giải đáp những thắc mắc mà các doanh nghiệp quan tâm, tìm hiểu; đồng thời cam kết sát cánh cùng nhà đầu tư để kịp thời tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai đầu tư. Tuy nhiên, qua khảo sát đơn giá đất tại Khu Công nghiệp Ia Sao thì thấy tương đối cao so với mặt bằng chung ở các địa phương khác. Chúng tôi mong muốn chính quyền thị xã Ayun Pa có những chính sách ưu đãi nhằm giảm bớt chi phí đầu tư ban đầu, có như vậy mới thu hút được các doanh nghiệp đầu tư vào đây”-ông Tùng đề xuất.

Trong khi đó, ông Nguyễn Huỳnh Phú Lâm thì cho biết: Ngoài đóng vai trò kết nối, ông còn tìm hiểu các thủ tục liên quan đến đất đai cho dự tính đầu tư tổ hợp trung tâm hội nghị tiệc cưới, nhà hàng, khách sạn tại khu vực Bến Mộng với kinh phí dự kiến trên 100 tỷ đồng. Ông cũng mong muốn được địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đóng góp nguồn lực vào sự phát triển chung của thị xã.

Tham dự buổi gặp gỡ và lắng nghe những chia sẻ của doanh nghiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Phước Thành khẳng định: Những năm gần đây, Gia Lai nói chung, thị xã Ayun Pa nói riêng luôn giữ được mức tăng trưởng kinh tế ổn định ở mức cao. Nhiều nhà đầu tư lớn chọn Gia Lai là điểm đến bởi tiềm năng rất lớn về phát triển công nghiệp, du lịch, dịch vụ và nông nghiệp công nghệ cao, chăn nuôi và phát triển rừng. Các hoạt động sản xuất, dịch vụ nông nghiệp liên quan đến phân bón, chăn nuôi được doanh nghiệp dự kiến chọn đầu tư cũng phù hợp với mục tiêu kêu gọi đầu tư của tỉnh. Do vậy, tỉnh mong muốn các doanh nghiệp quan tâm đầu tư lĩnh vực công nghiệp chế biến các sản phẩm từ nông nghiệp, bởi đây là vùng nguyên liệu lớn nhưng lâu nay chủ yếu xuất thô, rất cần có giải pháp biến cái thô thành tinh, tạo ra giá trị gia tăng cao.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng: Việc các doanh nghiệp quan tâm đặt vấn đề đầu tư ở Ayun Pa nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ, dịch vụ hỗ trợ chăn nuôi là rất phù hợp. Chính quyền địa phương cần tạo điều kiện bố trí quỹ đất để đẩy nhanh xúc tiến đầu tư. “Giao thông thuận lợi, đội ngũ cán bộ lãnh đạo trẻ, năng động sẽ tạo sự bứt phá đưa thị xã Ayun Pa thay đổi. Một khi hạ tầng được kết nối sẽ gắn kết các dự án phát triển một cách bền vững, tạo ra nguồn thu lớn. Các nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ, quyết định sớm để lựa chọn cơ hội. Quan điểm của tỉnh là sẽ hỗ trợ tối đa về các thủ tục đầu tư, tháo gỡ mọi khó khăn trong quá trình triển khai dự án của các doanh nghiệp tại địa phương”-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Phước Thành nhấn mạnh.

 

MINH NGUYỄN

Có thể bạn quan tâm

Vĩnh Sơn thắm sắc hoa đào mùa đông

Vĩnh Sơn thắm sắc hoa đào mùa đông

(GLO)- Mùa đông Vĩnh Sơn - miền sơn cước vốn được ví như “xứ lạnh” của vùng Tây Sơn hạ đạo (tỉnh Gia Lai) - trầm lắng, se lạnh và ẩm ướt. Năm nay, Vĩnh Sơn đón một món quà bất ngờ khi hoa đào nở sớm, bừng sáng núi rừng.

Hồi sinh làng nghề truyền thống nhờ chuyển đổi số

Hồi sinh nhờ chuyển đổi số

(GLO)- Khi thị trường Trung Quốc giảm mạnh nhu cầu, các kênh mua bán truyền thống trong nước cũng thu hẹp, người dân làng nghề tiện gỗ mỹ nghệ Bắc Nhạn Tháp (phường An Nhơn) đã chủ động chuyển đổi số, mở ra hướng đi mới giúp nghề truyền thống hồi sinh.

An Hòa chuyển mình trong xây dựng nông thôn mới

An Hòa: Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

(GLO) - Ông Trần Ngọc Cát - Trưởng thôn An Hòa (xã Tuy Phước Bắc) cho biết: Đầu năm 2023, khi còn thuộc xã Phước Quang (huyện Tuy Phước cũ), An Hòa được chọn làm điểm xây dựng thôn thông minh - một tiêu chí quan trọng để xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai cải thiện chỉ số cải cách hành chính

(GLO)- Trong bối cảnh Gia Lai đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số, đặc biệt ghi dấu bằng việc cải thiện thứ hạng Chỉ số phục vụ người dân, DN (Chỉ số 766), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả phục vụ.

Ðổi thay trên đất cách mạng Bàu Cạn

Ðổi thay trên quê hương cách mạng Bàu Cạn

(GLO)- Từ cái nôi của phong trào cách mạng tỉnh Gia Lai (cũ), xã Bàu Cạn đã trải qua hành trình chuyển mình mạnh mẽ. Những đồi chè từng in dấu chân bao chiến sĩ cách mạng năm xưa, giờ được tô đậm thêm sắc xanh bởi vườn cà phê, cây ăn quả… trở thành biểu trưng của sự ấm no, sung túc.

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

(GLO)- “Cứ đưa nó vào danh sách cảm tình Đảng”. Ấy là lời của anh Lê Thanh Hiển (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thị ủy An Khê) trong cuộc họp Chi ủy Văn phòng K.8 (An Khê), khi họ đặt vấn đề giới thiệu tôi vào Đảng sau khi phát hiện chưa đủ tròn 18 tuổi.

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

(GLO)- Trở lại “tọa độ lửa” mùa khô năm 1965-nơi diễn ra Chiến dịch Plei Me lịch sử, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi trước mắt là một vùng đất trù phú, yên bình. Những quả đồi từng bị bom đạn cày xới nay phủ kín sắc xanh của cà phê, cao su, của ruộng khoai, lúa rẫy vào vụ thu hoạch.

Xã An Lương tổ chức các chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Xã An Lương tổ chức chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân

(GLO)- Cùng với hỗ trợ sửa chữa công trình bị hư hại, vệ sinh môi trường sau bão số 13 (Kalmaegi), những ngày này, xã An Lương (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các chuyến xe lưu động cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nhằm khắc phục khó khăn trước mắt, đảm bảo điều kiện sinh hoạt.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

null