Ayun Pa: Nhiều dịch vụ hút khách dịp Tết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Những ngày cận Tết, nhu cầu mua sắm, làm đẹp được nhiều chị em phụ nữ quan tâm. 

1. Có mặt tại hair salon trên đường Lê Hồng Phong (phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa) lúc 8 giờ, tôi phải thốt lên: “Ôi, mới sáng mà đã đông khách vậy sao!”. Anh Hà Minh Trí-chủ salon niềm nở tiếp đón khách: “Xíu nữa còn đông hơn em, chờ anh chút xíu anh tư vấn cho”. Quan sát các dãy ghế đã chật kín chị em phụ nữ, người uốn, duỗi, cắt, nhuộm tóc…các nhân viên làm việc không nghỉ tay. Chị Hoàng Thị Mai (xã Chư Răng, huyện Ia Pa) cho biết: “Vất vả cả năm nên dịp Tết đến, Xuân về, chị em phụ nữ luôn đặt nhu cầu làm đẹp lên hàng đầu, đặc biệt là làm tóc nên tiệm nào cũng đông. Vì ở xa nên tôi cùng bạn chạy xe máy ra thị xã Ayun Pa từ 7 giờ sáng để kịp làm đẹp. Làm tóc xong, mình cảm thấy bản thân tươi mới, tự tin hơn. Thật tuyệt vời khi mình được đón năm mới với một diện mạo mới”.

Anh Hà Minh Trí cho biết: Từ đầu tháng 12 âm lịch, lượng khách đến salon đã bắt đầu tăng, đặc biệt là giới trẻ. Tùy nhu cầu của khách hàng, thời gian làm tóc như cắt, uốn, nhuộm mất khoảng 5-6 giờ. Vì vậy, nhân viên cũng phải tăng ca từ 7 giờ đến 22 giờ để phục vụ khách hàng. Anh chị em luân phiên ăn uống để khách hàng không phải đợi lâu. Sau khi làm đẹp, chị em có nhu cầu có thể mua thêm các sản phẩm chăm sóc tóc tại tiệm. Vất vả một chút nhưng đây là dịp kiếm thêm thu nhập nên ai cũng nhiệt tình, cố gắng mang lại sự hài lòng cho khách hàng.

Tiệm rửa xe của chị Đoàn Thị Phương Nhung (158 Lê Hồng Phong, phường Đoàn Kết) đông nghẹt khách trong những ngày giáp Tết. Ảnh: Vũ Chi

Tiệm rửa xe của chị Đoàn Thị Phương Nhung (158 Lê Hồng Phong, phường Đoàn Kết) đông nghẹt khách trong những ngày giáp Tết. Ảnh: Vũ Chi

2. Ai cũng muốn chiếc xe của mình sạch sẽ để đi chơi Tết nên dịch vụ rửa xe ngày Tết thu hút lượng khách lớn, đi kèm với đó là giá rửa xe cũng tăng hơn so với ngày thường. Chị Đoàn Thị Phương Nhung (chủ tiệm rửa xe tại 158 Lê Hồng Phong, phường Đoàn Kết) cho hay: Từ 28 Tết, lượng khách mang xe đến rửa đã tăng gấp 3-4 lần ngày thường. Trung bình 1 ngày, tiệm rửa hơn 100 chiếc xe máy. Ngày thường, giá rửa xe máy là 20.000 đồng/xe thì những ngày này giá tăng lên 25.000 đồng/xe. “Nhu cầu của người dân tăng cao, chúng tôi phải làm liên tục từ 6 giờ đến 18 giờ mỗi ngày. Cũng muốn thuê thêm người làm nhưng tìm người có kinh nghiệm là chuyện không đơn giản nên hai vợ chồng phải ráng làm. Tuy phải chờ đợi và giá tăng lên chút ít nhưng ai cũng vui vẻ khi thấy chiếc xe của mình sáng bóng, giúp bản thân tự tin khi đi chơi Tết”-chị Nhung chia sẻ.

3. Nói đến những dịch vụ luôn hút khách vào dịp Tết không thể không kể đến dịch vụ dọn nhà sạch. Câu lạc bộ (CLB) dọn nhà sạch phường Đoàn Kết thành lập năm 2018, số lượng thành viên giờ đã tăng lên 38 người nhưng những ngày cuối năm, công việc của chị em trong CLB vẫn kín lịch. Các gia đình muốn dọn nhà phải đặt lịch trước từ 1-2 ngày. Đa phần chị em đã thành thạo với công việc nên chủ nhà rất ưng ý. Đặc biệt, vào dịp cuối năm, các chị “chạy sô” nhưng vẫn không hết việc, thu nhập cũng tăng đáng kể. Tùy theo khối lượng công việc, mức thù lao dao động từ 50-70 ngàn đồng/giờ.

Là chủ nhiệm CLB, chị Rcom H’Loét phụ trách đầu mối phân bổ công việc. Sau khi tiếp nhận yêu cầu của khách hàng, chị giao lại cho chị em trong CLB. Công việc cũng đa dạng từ lau dọn đồ đạc, nhà cửa, giặt quần áo, rửa chén bát… Thường các chị em làm việc theo cặp, người làm thành thạo giúp đỡ người mới vào nghề cho đến khi quen việc. Gia chủ có người thoải mái, có người khắt khe nên đòi hỏi người dọn nhà phải thực sự cẩn thận, kiên nhẫn, đặc biệt là trung thực. Nhiều chị nhờ làm tốt công việc nên được chủ nhà ký hợp đồng làm việc hàng tháng nên có nguồn thu nhập ổn định, cải thiện cuộc sống. Vì vậy, tuy vất vả nhưng ai cũng cố gắng để làm hài lòng gia chủ.

Chị Nguyễn Thị Loan (tổ 2, phường Hòa Bình) vui vẻ cho biết: “Do cuối năm công việc bận rộn nên vợ chồng tôi quyết định tìm đến dịch vụ nhà sạch để dọn dẹp nhà cửa tươm tất đón năm mới. Các chị đều nhanh nhẹn, làm việc chu đáo, đúng với yêu cầu nên vợ chồng tôi rất hài lòng. Rút kinh nghiệm, sang năm tôi sẽ đặt lịch sớm để CLB bố trí thời gian, nhân công được chủ động”.

Có thể thấy, nhiều gia đình không ngại rút “hầu bao” để có một cái Tết sung túc. Vì vậy, đây cũng là cơ hội để các dịch vụ lên ngôi, gia tăng thu nhập trong những ngày cuối năm.

Có thể bạn quan tâm

Dubai ngập lụt do mưa lớn

Dubai ngập lụt do mưa lớn

(GLO)- Thành phố Dubai thuộc Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) ngày 16/4 hứng lượng mưa kỷ lục 160 mm, gấp đôi lượng mưa trung bình một năm ở nước này.
"Đặc sản" kiến vàng của người Jrai

"Đặc sản" kiến vàng của người Jrai

(GLO)-Kiến vàng là món ăn yêu thích và có từ lâu đời trong văn hóa ẩm thực của người Jrai sinh sống trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Để tìm bắt loại sản vật này, người dân phải mất nhiều thời gian và phải chịu được cảm giác đau khi bị kiến đốt.
Bánh tráng: Món ăn dân dã

Bánh tráng: Món ăn dân dã

(GLO)- Ngày nay, hầu như nhà nào cũng có vài ràng bánh tráng gạo dự trữ trong nhà. Đó là món bánh tiện dụng, dễ dùng, chỉ cần nhúng qua nước sạch để một lát là có ngay một thức ăn nhanh, ngon. Bánh tráng ăn thay cơm hoặc nướng lên ăn cho vui khi lai rai vài chén cùng bạn bè.
Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ngày 15-4, Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” đã thông báo danh sách thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 6.
Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.