Thực phẩm nhà làm đắt khách dịp Tết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Lựa chọn thực phẩm an toàn trong ngày Tết luôn là vấn đề khiến mọi người, mọi nhà quan tâm. Trước "ma trận" hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc... thì nhiều thực khách ở thành phố Pleiku đã và đang ưu tiên lựa chọn thực phẩm nhà làm với các tiêu chí: ngon miệng, đẹp mắt, không chất bảo quản và hợp vệ sinh.
Chị Diễm (áo trắng) cùng bạn lựa chọn bánh kẹo Tết. Ảnh: Anh Huy

Chị Diễm (áo trắng) cùng bạn lựa chọn bánh kẹo Tết. Ảnh: Anh Huy

Qua bạn bè giới thiệu, Tết này chị Nguyễn Thị Ngọc Diễm (48 Nguyễn Thế Lịch, phường Phù Đổng) đã quyết định không mua bánh kẹo ngoại nhập như mọi năm, thay vào đó là các sản phẩm nhà làm ở 50 Trần Quốc Toản (phường Yên Đỗ). Trong đó, chị ưu tiên các loại bánh làm từ hạt và trái cây để phù hợp với người già, trẻ nhỏ. Chị Diễm bày tỏ: “Bánh kẹo ở đây khá phong phú, giá cả cũng phải chăng. Mình đã thử qua từng loại thấy ngon, không quá ngọt, phù hợp với mọi đối tượng, nhất là người già, trẻ nhỏ. Biết rõ nguồn gốc, địa chỉ, mình thêm yên tâm khi sử dụng”.

Với chị Trần Nguyễn Phương Duyên (50 Trần Quốc Toản, phường Yên Đỗ) đây là năm thứ 5 chị làm bánh để bán trong dịp Tết. Để đáp ứng nhu cầu thực khách, mỗi năm chị đều bổ sung vào thực đơn một vài loại bánh mới thị trường ưu chuộng. Cụ thể, ngoài các loại bánh đã làm trước đó, như: Bánh thuyền, bánh tuyết, bánh cookie (bơ, hạnh nhân, Nuttela, trứng muối, dừa hạnh nhân, chip), bánh dứa, bánh quy đậu lạc, bánh hành, snack rong biển, sacher,...; năm nay, chị làm thêm các bánh mới: cuộn trứng muối rong biển, caramen hạnh nhân, nougat xoài dẻo.

“Vì không chứa chất bảo quản nên các loại bánh chỉ có hạn sử dụng trong thời gian 20 ngày trở lại, do đó ngoài 20 (AL) mình mới bắt tay vào làm. Làm đến đâu bán hết đến đó, khách hàng phần lớn là mối quen, ăn ngon quay trở lại mua tiếp và giới thiệu bạn bè, người thân ủng hộ. Các loại bánh có giá dao động từ 28-60 ngàn đồng/lạng. So với bánh kẹo bán ngoài thị trường thì thực phẩm nhà làm thường có giá cao hơn, tuy nhiên khách hàng vẫn tin tưởng vì biết rõ nguồn gốc, quy trình chế biến, đặc biệt có thể thoải mái ăn thử trước khi quyết định “móc hầu bao””-chị Duyên cho biết thêm.

Chị Trần Nguyễn Phương Duyên đóng gói bánh để kịp giao cho khách. Ảnh: Anh Huy

Chị Trần Nguyễn Phương Duyên đóng gói bánh để kịp giao cho khách. Ảnh: Anh Huy

Riêng với chị Hà Thị Duyên (05/42A Nguyễn Thiếp, phường Diên Hồng), Tết này ngoài phục vụ các loại bánh, gồm: Bánh cookie dừa sấy, bánh tuyết rong biển chà bông, snak rong biển, bánh quy và sữa chua, chị còn làm thêm nhiều thực phẩm khác (khô gà lá chanh, chả ram, riêu, dưa kiệu, khổ qua nhồi thịt). Chị Duyên chia sẻ: “Ban đầu, mình làm chủ yếu phục vụ nhu cầu các thành viên trong gia đình, thỉnh thoảng gửi tặng bạn bè, người thân. Rồi được bạn bè, người thân khen ngon, động viên, khích lệ, mình quyết định làm nhiều hơn để bán trong dịp Tết. Vừa làm để ăn, vừa bán nên tất cả nguyên liệu đều có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảm chất lượng. Với các loại bánh, mình ưu tiên làm bánh ít đường, có lợi có cho sức khỏe. Đơn cử, bánh dừa sấy chỉ có sợi dừa, lòng trắng trứng; bánh rong biển chủ yếu là hạt bí xanh, điều, hạnh nhân, mè, gạo lứt, chà bông và rong biển”.

Tương tự, các mặt hàng tươi sống: riêu, chả ram, khổ qua nhồi thịt, chị cũng nhận và chốt đơn từ sớm nhưng cận Tết mới làm và giao để khách kịp ăn trong ngày Tết. Theo chị Duyên, việc nhận đơn sớm sẽ chủ động về nguồn nguyên liệu, không sợ bị tăng giá bán. Mặt khác, chị cũng chủ động làm và giao cho khách đúng hẹn. Chị Duyên thông tin: “Năm nay, mình nhận làm mỗi loại bánh khoảng 10 kg và 2.000 hũ sữa chua; 32 kg riêu, 50 kg chả ram, 40 kg khô gà, 10 kg khổ qua nhồi thịt và 30 hũ dưa kiệu loại lớn. Đối với khách hàng ở xa (tỉnh Đak Lak, Tp. Hồ Chí Minh), mình ưu tiên gửi trước vì phụ thuộc vào xe, vào dịch vụ giao hàng; còn khách tại thành phố Pleiku thì đến ngày 29-30 Tết vẫn còn giao”.

Chị Hà Thị Duyên đang làm món khổ qua nhồi thịt để giao cho khách. Ảnh: Anh Huy

Chị Hà Thị Duyên đang làm món khổ qua nhồi thịt để giao cho khách. Ảnh: Anh Huy

Vì không làm đại trà và ưu tiên những nguyên liệu tốt nên so với giá thị trường, bánh kẹo và các mặt hàng tươi sống đều cao hơn giá bán ngoài thị trường, song nhiều thực khách vẫn tin tưởng lựa chọn. Do bận việc gia đình, rồi chăm sóc con nhỏ nên vài năm trở lại đây, chị Nguyễn Thị Hồng Ngọc (374 Phan Đình Phùng, phường Yên Đỗ) thường đặt các món ăn ngày Tết. “Mình đặt mua các loại bánh, sữa chua, riêu, dưa kiệu từ chỗ chị Duyên. Sản phẩm ngon, sạch, an toàn, giá cả phải chăng và phù hợp với sở thích từng thành viên trong gia đình. Ngon miệng, đẹp mắt và an toàn cho sức khỏe sẽ làm cho không khí ngày Tết thêm trọn vẹn”-chị Ngọc chia sẻ.

Có thể bạn quan tâm

Đak Sơmei vui mùa đót

Rộn ràng mùa đót ở Đak Sơmei

(GLO)- Những ngày đầu năm 2026, hoa đót nở rộ khắp triền rừng. Từ sáng sớm, người dân xã Đak Sơmei (tỉnh Gia Lai) đã vào rừng hái đót với mong muốn có thêm khoản thu nhập cho gia đình.

Lễ bàn giao nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Sró, huyện Kông Chro trong khuôn khổ Chiến dịch Quang Trung vào sáng ngày 15-1.

Hoàn thành sớm “Chiến dịch Quang Trung” ở xã vùng khó

(GLO)- Các ngôi nhà thuộc “Chiến dịch Quang Trung” sớm hoàn thành và bàn giao vào sáng 15-1 không chỉ giúp người dân xã Sró có nơi ở an toàn mà còn được đón Xuân Bính Ngọ 2026 trong niềm vui mới. Đây cũng là điểm tựa giúp người dân vùng khó, vùng đồng bào dân tộc thiểu số sớm ổn định cuộc sống.

Lan tỏa tinh thần “Mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân”

Lan tỏa tinh thần “Mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân”

(GLO)- Tại Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Gia Lai), tinh thần "gần dân nhất" được cụ thể hóa bằng những việc làm giản dị nhưng đầy trách nhiệm. Không chỉ hướng dẫn thao tác trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến, mỗi hồ sơ được giải quyết là sự tận tụy, linh hoạt của cán bộ làm nhiệm vụ.

Phấn đấu giảm ít nhất 50% số vụ, số người chết và bị thương do TNGT trên 100.000 dân từ năm 2026

Phấn đấu giảm ít nhất 50% số vụ, số người chết và bị thương do tai nạn giao thông

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu thiết lập lộ trình phấn đấu giảm ít nhất 50% số vụ, số người chết và bị thương do TNGT trên 100.000 dân từ năm 2026.

Không gian gian hàng ký gửi đồ handmade phi lợi nhuận tại Nương Coffee, một quán cà phê mộc mạc và độc đáo tại phố núi Gia Lai.

Độc đáo quán cà phê ký gửi đồ handmade ở phố núi

(GLO)- Giữa lòng phố núi Gia Lai, có một quán cà phê nhỏ nhưng đặc biệt. Không trang trí cầu kỳ hay bắt trend, nét riêng của Nương Coffee nằm ở sự mộc mạc, gần gũi và một không gian ít gặp ở các quán cà phê. Đó là gian hàng ký gửi phi lợi nhuận dành cho sản phẩm thủ công (handmade).

Lễ ra quân triển khai mô hình Tuyến đường số tại tổ dân phố Trần Phú, phường Bình Định, tỉnh Gia Lai nhằm hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến.

Triển khai “Tuyến đường số” tại phường Bình Định

(GLO)- Ngày 11-1, tổ dân phố Trần Phú (phường Bình Định, tỉnh Gia Lai) đã triển khai mô hình “Tuyến đường số” nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số trong khu dân cư, hỗ trợ người dân tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến và tăng cường sử dụng công nghệ số trong xây dựng đời sống khu dân cư.

null