Mua vé tàu Tết 2027 lúc nào rẻ nhất, đổi trả mất bao nhiêu tiền?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngành Đường sắt đã chính thức mở bán khoảng 300.000 vé tàu Tết Đinh Mùi 2027 từ 8 giờ ngày 5-9-2026. Hành khách mua vé sớm, đi vào những ngày được áp dụng chương trình giảm giá hoặc chọn vé khứ hồi có thể tiết kiệm từ 3 - 20% giá vé.

Đợt vận tải Tết Đinh Mùi 2027 được tổ chức từ ngày 23-1 đến 25-2-2027, với 57 đoàn tàu và hơn 800 toa xe được đưa vào khai thác. Vé được bán trên các kênh chính thức của ngành đường sắt, tại nhà ga, đại lý và một số ứng dụng thanh toán điện tử.

Theo chính sách của ngành Đường sắt, một trong những nhóm được giảm giá đáng chú ý là hành khách mua vé xa ngày. Với vé có cự ly trên 900 km, mua trước từ 10 ngày trở lên và thuộc những khoảng thời gian được quy định, mức giảm có thể từ 5 - 20%.

ve-tau-hoa.jpg
Để thuận tiện cho việc di chuyển trong dịp Tết Nguyên đán, hành khách cần lên kế hoạch và mua vé sớm để được nhận ưu đãi cũng như hạn chế việc đổi, trả để khỏi mất phí. Ảnh: Phương Vi

Ngoài ra, một số đoàn tàu Thống Nhất chạy vào các ngày nhất định được giảm từ 3 - 5%; một số tàu khu đoạn cũng có chương trình giảm 3% hoặc 5%. Hành khách mua vé khứ hồi được giảm 5% giá vé lượt về.

Điều này có nghĩa, nếu lịch trình linh hoạt, hành khách nên ưu tiên mua sớm và tránh những ngày cao điểm, đồng thời kiểm tra các chuyến tàu đang có chương trình giảm giá trước khi thanh toán. Tuy nhiên, mức giảm không được cộng dồn; mỗi hành khách chỉ được hưởng một chính sách ưu đãi cao nhất đủ điều kiện.

Một số nhóm hành khách còn được hưởng chính sách giảm giá riêng, như sinh viên được giảm 10 - 20% tùy trường hợp, người cao tuổi, trẻ em và các đối tượng chính sách xã hội theo quy định.

Hành khách cần đặc biệt lưu ý việc đổi trả vé. Trong các ngày cao điểm vận tải Tết, mức khấu trừ khi trả vé lên tới 30% giá vé. Vé cá nhân phải được đổi, trả chậm nhất 24 giờ trước giờ tàu chạy; với vé tập thể, thời hạn tối thiểu là 48 giờ.

Ngoài thời gian cao điểm, hành khách mua vé cá nhân nếu đổi vé trước giờ tàu chạy từ 24 giờ trở lên sẽ chịu phí 5% giá vé. Nếu trả vé trước giờ tàu chạy từ 24 giờ trở lên, phí là 10%; trả từ 4 giờ đến dưới 24 giờ, phí tăng lên 20%. Trường hợp còn dưới 4 giờ trước giờ tàu chạy thì không được trả vé.

Đối với vé tập thể, ngoài cao điểm, vé không được đổi. Nếu trả trước giờ tàu chạy từ 72 giờ trở lên, phí là 10%; từ 24 giờ đến dưới 72 giờ, phí 20% và dưới 24 giờ thì không tiếp nhận trả vé. Mức phí đổi, trả tối thiểu là 20.000 đồng/vé.

Ngành Đường sắt khuyến cáo hành khách nên mua vé qua các kênh chính thức, kiểm tra kỹ thông tin cá nhân, ga đi, ga đến và ngày giờ tàu trước khi thanh toán. Mỗi hành khách được mua tối đa 10 vé cho chiều đi và 10 vé cho chiều về.

Nếu muốn tiết kiệm chi phí, hành khách nên mua vé càng sớm càng tốt, ưu tiên các chuyến thuộc chương trình giảm 5 - 20% và cân nhắc vé khứ hồi. Đồng thời, cần xác định chắc lịch trình trước khi mua, bởi việc đổi, trả vé trong giai đoạn cao điểm Tết có thể khiến hành khách mất tới 30% giá vé.

Có thể bạn quan tâm

TP. Hồ Chí Minh: 402 chợ dân sinh nhưng chỉ 47 chợ thí điểm ATTP, gần 1.200 mẫu không đạt

TP. Hồ Chí Minh: 402 chợ dân sinh nhưng chỉ 47 chợ thí điểm ATTP, gần 1.200 mẫu không đạt

(GLO)- TP. Hồ Chí Minh hiện có 402 chợ dân sinh nhưng chỉ mới có 47 chợ triển khai mô hình thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP). Trong khi đó, qua công tác giám sát tại các chợ đầu mối và kênh phân phối hiện đại, thành phố ghi nhận 1.181 mẫu không đạt trong tổng số 5.720 mẫu được kiểm tra.

Hàng trăm hộ dân xã Ia Grai tự nguyện hiến đất, mở lối cho những tuyến đường

Khi lòng dân mở lối cho những tuyến đường

(GLO)- Không chờ kinh phí bồi thường, nhiều hộ dân ở xã Ia Grai tự nguyện hiến đất, tháo dỡ hàng rào để bàn giao mặt bằng làm đường. Từ sự đồng thuận của người dân, “nút thắt” mặt bằng từng bước được tháo gỡ, tạo cơ hội để những tuyến đường xuống cấp sớm được đầu tư, chỉnh trang trong năm 2026.

Trao quà sớm nâng bước học sinh nghèo đến trường

Nâng bước học sinh nghèo đến trường

(GLO)- Những ngày cuối tháng 8, nhiều bộ sách giáo khoa mới, chiếc ba lô, bộ đồng phục được trao cho học sinh nghèo ở nhiều vùng quê tỉnh Gia Lai trước ngày khai giảng. Mỗi phần quà trao tặng chất chứa sự yêu thương, sẻ chia để nâng bước các em đến trường.

Người giữ “mạch làng” ở làng Cam

Người giữ “mạch làng” ở làng Cam

(GLO)- Ở làng Cam (thôn Ðồng Sim, xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai), người dân vẫn gọi ông Ðinh Thành thân thương là “bác Thành”. 30 năm tuổi Ðảng, 24 năm được bà con tín nhiệm là người có uy tín, ông lặng lẽ làm cầu nối giữa ý Ðảng với lòng dân, góp phần giữ rừng, giữ làng và vun đắp những đổi thay.

Hỗ trợ việc làm và tư vấn nghề nghiệp cho thanh niên tái hòa nhập cộng đồng tại Gia Lai

Gia Lai: Tạo điểm tựa để thanh niên làm lại cuộc đời

(GLO)- Công tác hỗ trợ thanh niên tái hòa nhập cộng đồng được các đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện hiệu quả, với trọng tâm là chuẩn bị nghề nghiệp, việc làm và điểm tựa khi trở về. Nhiều cách làm thiết thực đã giúp người từng lầm lỗi vượt qua mặc cảm, ổn định cuộc sống, hạn chế nguy cơ tái phạm.

null