Từ 20-11, người chấp hành xong án phạt tù có thể vay tới 200 triệu đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng vừa ký Quyết định số 44/2026/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù.

Chính sách mới có hiệu lực từ ngày 20-11-2026, nâng mức vay tối đa để sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm lên 200 triệu đồng/người và mở rộng thêm nhiều cơ hội tiếp cận vốn.

tu-20-11-nguoi-chap-hanh-xong-an-phat-tu-co-the-vay-toi-200-trieu-dong.jpg
Chính sách mới nâng mức vay tối đa cho người chấp hành xong án phạt tù lên đến 200 triệu đồng nhằm tạo điều kiện ổn định cuộc sống và phát triển sản xuất, kinh doanh. Ảnh minh họa: Internet

Theo Quyết định số 44/2026/QĐ-TTg, chính sách tín dụng được điều chỉnh theo hướng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người chấp hành xong án phạt tù ổn định cuộc sống, sản xuất, kinh doanh và tái hòa nhập cộng đồng.

Điểm đáng chú ý là mức vốn cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù để sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm được nâng từ 100 triệu đồng lên tối đa 200 triệu đồng/người.

Người chấp hành xong án phạt tù có thể vay vốn 1 hoặc nhiều lần để sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhưng tổng số tiền vay không vượt quá mức tối đa theo quy định.

Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh có sử dụng lao động là người chấp hành xong án phạt tù, mức vay tối đa cũng được nâng lên 10 tỷ đồng/dự án, đồng thời không quá 200 triệu đồng/người lao động thuộc diện này. Trước đây, các mức tương ứng là 2 tỷ đồng và 100 triệu đồng.

Một điểm mới khác là thời gian kể từ khi chấp hành xong án phạt tù đến thời điểm vay vốn được kéo dài từ 5 năm lên tối đa 10 năm.

Theo quy định mới, người vay phải có nhu cầu vay vốn, có tên trong danh sách người chấp hành xong án phạt tù cư trú tại địa phương, chấp hành tốt các quy định của pháp luật và không tham gia các tệ nạn xã hội. Danh sách do công an cấp xã lập và được UBND cấp xã xác nhận.

Quy định này được đánh giá về mặt chính sách là mở rộng khoảng thời gian để người đã chấp hành xong án phạt tù có điều kiện tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, phục vụ việc học nghề, sản xuất, kinh doanh và tạo việc làm.

Không chỉ nâng mức vay sản xuất, kinh doanh, Quyết định 44/2026/QĐ-TTg còn tăng mức vốn cho vay đào tạo nghề từ 4 triệu đồng lên 10 triệu đồng/tháng/người.

Đáng chú ý, chính sách tín dụng cũng được mở rộng đối với người chấp hành xong án phạt tù có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Mức cho vay tối đa có thể bằng 100% tổng chi phí người lao động phải trả trước khi đi làm việc ở nước ngoài, không bao gồm các khoản đã được ngân sách nhà nước hỗ trợ. Mức vay cụ thể được Ngân hàng Chính sách xã hội xem xét trên cơ sở nguồn vốn, chi phí, khả năng trả nợ và hồ sơ vay vốn.

Việc nâng mức tín dụng và kéo dài thời gian tiếp cận vốn được thực hiện trong bối cảnh chính sách tín dụng ưu đãi đang được sử dụng như một giải pháp hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù có điều kiện tạo việc làm, ổn định cuộc sống và tái hòa nhập cộng đồng.

Có thể bạn quan tâm

Bắc Ninh chính thức lên thành phố, giấy tờ của người dân vẫn được sử dụng theo quy định chuyển tiếp

Bắc Ninh chính thức lên thành phố, giấy tờ của người dân vẫn được sử dụng theo quy định chuyển tiếp

(GLO)- Từ ngày 20-9, tỉnh Bắc Ninh chính thức được gọi là TP. Bắc Ninh theo Nghị quyết số 39/2026/QH16 của Quốc hội. Việc thay đổi tên gọi đặt ra yêu cầu về quy định chuyển tiếp đối với giấy tờ, chế độ, chính sách và hoạt động giao dịch của người dân, tổ chức trên địa bàn.

Đánh thức niềm tin ở Plei Rbai

Đánh thức niềm tin ở Plei Rbai

(GLO)- Thôn Plei Rbai (xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) hiện có 456 hộ với 1.833 khẩu, đa số là người Jrai. Đây từng là điểm nóng về hoạt động FULRO, “Tin lành Đêga”.

Người trẻ muốn mua nhà ở xã hội, nhưng vướng ở đâu?

Người trẻ muốn mua nhà ở xã hội nhưng vướng ở đâu?

(GLO)- Nhu cầu nhà ở xã hội của người trẻ, đặc biệt các gia đình trẻ và lao động di cư, được ghi nhận khá lớn. Tuy nhiên, giá bán, khả năng tài chính, vị trí dự án và thủ tục đang trở thành những rào cản khiến nhiều người có nhu cầu nhưng chưa thể tiếp cận.

Quán cháo lòng qua nửa thế kỷ ở phố Núi

Quán cháo lòng qua nửa thế kỷ ở phố Núi

(GLO)- Hơn 50 năm qua, tại căn nhà số 33 Quang Trung (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), quán cháo lòng Bà Sáu vẫn đều đặn mở cửa nhờ sự chung tay tiếp nối của những người con đã lớn lên bên nồi cháo của cha mẹ từ miền Tây Nam Bộ lên cao nguyên Gia Lai lập nghiệp.

null