Hơn 358 nghìn phạm nhân được hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng sau 5 năm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hội nghị toàn quốc do Bộ Công an tổ chức cho thấy nhiều kết quả tích cực trong thực hiện chính sách tái hòa nhập cộng đồng, với hàng trăm nghìn người được hỗ trợ việc làm, vay vốn, ổn định cuộc sống, giảm nguy cơ tái phạm.

Sáng 1-4, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp tuyến toàn quốc tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định số 49/2020/NĐ-CP và sơ kết 2 năm triển khai Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình chủ trì hội nghị.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Theo báo cáo của Bộ Công an, trong 5 năm qua, các cơ sở giam giữ trên cả nước đã trả tự do cho hơn 358 nghìn phạm nhân. Công tác hỗ trợ tái hòa nhập được triển khai đồng bộ với gần 357 nghìn lượt phạm nhân được tư vấn tâm lý, hỗ trợ pháp lý trước khi chấp hành xong án phạt tù.

Hoạt động đào tạo nghề, định hướng việc làm cũng được đẩy mạnh với hơn 54 nghìn phạm nhân tham gia, góp phần nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm sau khi trở về địa phương.

Cùng với đó, hơn 217 nghìn người đã được hỗ trợ tài chính với tổng kinh phí trên 101 tỷ đồng, tạo điều kiện ban đầu để ổn định cuộc sống. Các địa phương đã tiếp nhận, quản lý, hỗ trợ hơn 406 nghìn người chấp hành xong án phạt tù.

Nhiều trường hợp được hỗ trợ thực hiện các thủ tục hành chính như đăng ký cư trú, cấp căn cước, xóa án tích, góp phần tháo gỡ rào cản pháp lý trong quá trình tái hòa nhập.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Sau 2 năm triển khai Quyết định số 22/2023 của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Chính sách xã hội đã giải ngân trên 1.200 tỷ đồng cho gần 15 nghìn người chấp hành xong án phạt tù vay vốn. Nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả, giúp tạo việc làm, nâng cao thu nhập và giảm nguy cơ tái phạm.

Tại Gia Lai, giai đoạn 2020-2025, toàn tỉnh đã tiếp nhận hơn 12.500 người chấp hành xong án phạt tù, đặc xá trở về địa phương. Hầu hết đều được tỉnh quan tâm, phân công tổ chức, cá nhân quản lý, giáo dục, giúp đỡ.

Riêng trong 2 năm thực hiện chính sách tín dụng, Công an tỉnh phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội giải ngân hơn 64 tỷ đồng cho 758 trường hợp vay vốn, giúp nhiều người ổn định cuộc sống, từng bước làm lại cuộc đời.

Tham luận tại hội nghị, các địa phương đề xuất nhiều giải pháp hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng. Trọng tâm là tăng cường hỗ trợ pháp lý, tạo điều kiện hoàn thiện thủ tục hành chính, xóa án tích.

Đồng thời, kiến nghị mở rộng nguồn vốn vay ưu đãi, đơn giản hóa thủ tục tiếp cận tín dụng, đẩy mạnh đào tạo nghề, kết nối doanh nghiệp tạo việc làm. Qua đó, giúp người chấp hành xong án phạt tù sớm ổn định cuộc sống, hạn chế tái phạm.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được, đồng thời khẳng định công tác hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần bảo đảm an ninh trật tự và phát triển bền vững.

Việc triển khai Nghị định số 49/2020/NĐ-CP và Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg đã đạt nhiều kết quả tích cực, tạo điều kiện để người hoàn lương ổn định cuộc sống.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai. Ảnh: Minh Hoàng

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai. Ảnh: Minh Hoàng

Thời gian tới, Phó Thủ tướng yêu cầu tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách theo hướng đồng bộ, sát thực tiễn; tăng cường phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương với doanh nghiệp và tổ chức xã hội trong đào tạo nghề, giải quyết việc làm, mở rộng tiếp cận nguồn vốn ưu đãi.

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, giảm kỳ thị, tạo môi trường thuận lợi để người hoàn lương tự tin hòa nhập; nhân rộng các mô hình hiệu quả, huy động sự tham gia của toàn xã hội, bảo đảm công tác tái hòa nhập cộng đồng thực chất, hiệu quả và bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Xã Ia Dreh và Ia Rsai phát động “Chiến dịch Quang Trung” xây dựng nhà ở cho người dân vùng thiên tai

Xã Ia Dreh và Ia Rsai phát động “Chiến dịch Quang Trung” xây dựng nhà ở cho 170 hộ dân vùng thiên tai

(GLO)- Ngày 30-7, xã Ia Dreh và Ia Rsai (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức Lễ phát động ra quân thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” xung kích, thần tốc xây dựng nhà ở cho người dân vùng thiên tai. Tham dự Lễ có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành.

Đưa văn hóa trở thành nguồn lực phát triển và lợi thế cạnh tranh của tỉnh.

Đưa văn hóa trở thành nguồn lực phát triển và lợi thế cạnh tranh của tỉnh Gia Lai

(GLO)- Việc thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam trên địa bàn tỉnh Gia Lai được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến rõ nét, đạt kết quả thiết thực; đưa văn hóa trở thành nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh, nguồn lực phát triển và lợi thế cạnh tranh của tỉnh trong giai đoạn mới.

Gia Lai và Ratanakiri tăng cường phối hợp, giữ vững biên giới hòa bình, hữu nghị.

Gia Lai và Ratanakiri tăng cường phối hợp, giữ vững biên giới hòa bình, hữu nghị

(GLO)- Ngày 28-7, tại phường Quy Nhơn Nam, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai và Tiểu khu Quân sự tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia) tổ chức Hội nghị quân sự thường niên lần thứ 16 năm 2026, nhằm đánh giá kết quả phối hợp thời gian qua, thống nhất phương hướng hợp tác trong thời gian tới.

Quang cảnh phiên họp tại điểm cầu tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hồng Thương

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng: Quyết tâm cao gỡ cảnh báo thẻ vàng IUU

(GLO)- Sáng 28-7, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng chủ trì phiên họp lần thứ 35 Ban chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) và phát triển bền vững ngành thủy sản. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp dự tại điểm cầu tỉnh Gia Lai.

null