Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình: Gia Lai rất quyết liệt triển khai thực hiện di dân tránh trú bão an toàn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10-2025 vào sáng ngày 8-11, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình ghi nhận và biểu dương tỉnh Gia Lai đã vào cuộc tích cực trong công tác phòng-chống cơn bão số 13 vừa qua, đặc biệt là cuộc di dân tránh trú bão an toàn.

Báo cáo tại phiên họp, đồng chí Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh-thông tin: Cơn bão số 13 (Kalmaegi) là một trong những cơn bão mạnh nhất trong nhiều năm qua, gây nên cảnh tượng hoang tàn và đổ nát chưa từng có, ảnh hưởng trực tiếp đến địa bàn tỉnh Gia Lai.

gia-lai-quyet-liet-di-dan-tranh-bao-an-toan.jpg
Đồng chí Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp tại điểm cầu tỉnh Gia Lai, báo cáo về tình hình ứng phó với bão số 13. Ảnh: T.D

Để ứng phó với bão số 13, Gia Lai đã thành lập Sở Chỉ huy tiền phương và 13 tổ công tác để kiểm tra việc sơ tán, bảo vệ hồ đập, đôn đốc “4 tại chỗ” ở các địa phương; duy trì trực chỉ huy 24/24.

Lãnh đạo tỉnh cùng các sở, ngành cũng tổ chức kiểm tra các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt tại các xã, phường; chỉ đạo bố trí đầy đủ nhân lực, phương tiện, trang thiết bị, vật tư, dự trữ lương thực, thực phẩm phục vụ công tác phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ứng phó bão số 13.

Trên 30.000 cán bộ, lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ, công an, y tế và các phương tiện chuyên dụng được huy động để ứng trực tại các địa bàn trọng yếu, có nguy cơ cao.

Chính quyền các địa phương phân công, triển khai canh gác, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết.

Đặc biệt, UBND tỉnh đã chỉ đạo di dời các hộ bị ảnh hưởng của bão trước 12 giờ ngày 6-11 với khoảng 94.000 hộ/342.000 nhân khẩu. Từ chiều 6-11 đến rạng sáng 7-11, lực lượng cứu hộ thuộc Công an tỉnh đã giải cứu hơn 200 người bị mắc kẹt trong các nhà bị sập, tốc mái.

xa-tuy-phuoc-dong-ho-tro-nguoi-cao-tuoi-di-lai-kho-khan-den-noi-tranh-tru-an-toan-anh-dvcc.jpg
Xã Tuy Phước Đông hỗ trợ người cao tuổi đi lại khó khăn đến nơi tránh trú an toàn trước khi bão số 13 đổ bộ. Ảnh: ĐVCC

“Cuộc di dời dân khỏi các khu vực nguy hiểm trước khi cơn bão số 13 đổ bộ được đánh giá là cuộc di dân lớn nhất từ trước đến nay của tỉnh. Với mục tiêu cao nhất là bảo vệ tính mạng nhân dân, toàn hệ thống chính trị đã vào cuộc quyết liệt, thực hiện triệt để, bắt buộc, không để người dân ở lại khu vực nguy hiểm”-Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn nêu rõ.

Sau cơn bão, UBND tỉnh đã có Công điện chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả cơn bão số 13 với tinh thần "khẩn trương nhất, quyết liệt nhất, với mục tiêu hàng đầu là nhanh chóng ổn định đời sống nhân dân, bảo đảm không để người dân thiếu ăn, đói, rét, không có chỗ ở, bệnh nhân được cứu chữa, điều trị kịp thời và học sinh, sinh viên sớm được trở lại trường".

Theo thống kê sơ bộ, thiệt hại ước tính do cơn bão số 13 gây ra cho tỉnh Gia Lai hơn 5.000 tỷ đồng; tỉnh có 2 người chết, 8 người bị thương; 199 nhà bị sập đổ; 12.447 nhà bị the tốc mái; 15 thuyền bị chìm và 42 thuyền bị hư hỏng; 334 lồng, bè nuôi trồng thủy hải sản bị thiệt hại…

Những con số này thấp hơn rất nhiều so với dự báo ban đầu và so với mức độ nguy hiểm của bão. Điều này thể hiện hiệu quả rõ rệt trong công tác phòng-chống, giảm nhẹ thiệt hại thiên tai.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, Gia Lai đang tập trung công tác khắc phục hậu quả của cơn bão số 13; ưu tiên cao nhất là cứu dân và bảo đảm an sinh; tuyệt đối không để người dân bị đói, rét, thiếu nước hoặc không được chăm sóc y tế.

Cùng với đó, kiểm soát chặt an toàn sau bão; duy trì sơ tán tại chỗ, không để người dân quay về nơi ở cũ khi chưa an toàn, nhất là khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập sâu; tập trung huy động lực lượng, nguồn lực để khôi phục hạ tầng thiết yếu; chủ động sử dụng dự phòng ngân sách địa phương và huy động các nguồn lực hợp pháp khác để thực hiện ngay các chính sách hỗ trợ người dân bị thiệt hại do thiên tai.

ho-tro-nuoi-dan-di-doi-den-noi-an-toan-tranh-bao-13.jpg
Phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) thành lập các Tổ công tác di dời, sơ tán dân cư tại các vùng xung yếu trước khi cơn bão số 13 đổ bộ. Ảnh: ĐVCC

Sau khi nghe Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai báo cáo về công tác ứng phó, khắc phục thiệt hại do cơn bão số 13 gây ra, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ghi nhận và biểu dương tỉnh Gia Lai đã vào cuộc tích cực trong công tác phòng-chống thiên tai.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cho rằng, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, Gia Lai đã hạn chế được tối đa thiệt hại về người và tài sản cho nhân dân; thể hiện rõ tinh thần chủ động, kỷ luật và trách nhiệm trong chỉ đạo, điều hành phòng-chống thiên tai.

“Một trong những điểm đáng biểu dương nhất trong công tác ứng phó bão số 13 của tỉnh Gia Lai là việc di dời dân đến vùng an toàn. Trước tình hình bão phức tạp, nguy hiểm, Gia Lai đã rất quyết liệt để triển khai thực hiện di dân với quy mô rất lớn.

Đây là bài học chung cho các địa phương khác trong công tác phòng-chống bão thiên tai”-Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình ghi nhận.

Về công tác khắc phục hậu quả sau bão, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cũng hoan nghênh quyết tâm và trách nhiệm cao của tỉnh trong việc nắm bắt tình hình nhân dân để có sự hỗ trợ linh hoạt.

Thời gian tới, theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tỉnh chủ động chỉ đạo, triển khai thực hiện khẩn trương các biện pháp cần thiết để khắc phục nhanh hậu quả bão số 13 và mưa lũ.

Có thể bạn quan tâm

Nêu cao tinh thần đoàn kết, khát vọng, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội

Nêu cao tinh thần đoàn kết, khát vọng, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội

(GLO)- Ngày 18-8, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai và đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã làm việc với Thường trực Đảng ủy các xã: Phù Mỹ, Phù Mỹ Đông, Phù Mỹ Tây, Phù Mỹ Nam, Phù Mỹ Bắc, An Lương, Bình Dương.

Tăng cường liên kết phát triển giữa TP. Hồ Chí Minh và các địa phương vùng Duyên hải Nam Trung Bộ - Tây Nguyên

Tăng cường liên kết phát triển giữa TP. Hồ Chí Minh và các địa phương vùng Duyên hải Nam Trung Bộ - Tây Nguyên

(GLO)- Chiều 14-8, tại tỉnh Quảng Ngãi, UBND TP. Hồ Chí Minh phối hợp với UBND các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Lâm Đồng và TP. Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình hợp tác phát triển KT-XH giai đoạn 2023-2025, đồng thời ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Tập trung các giải pháp khắc phục khuyến nghị của EC

Tập trung các giải pháp khắc phục khuyến nghị của EC

(GLO)- Sáng 14-8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn), Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch hành động khắc phục khuyến nghị của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác IUU và phát động đợt cao điểm chống khai thác IUU.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tiếp công dân định kỳ

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tiếp công dân định kỳ

(GLO)- Ngày 13 - 8, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Gia Lai, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn chủ trì phiên tiếp và đối thoại với công dân có đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh.

phuong-Quy-Nhon-thao-do-tau-giai-ban

Phường Quy Nhơn khởi công phá dỡ tàu cá giải bản

(GLO)- Sáng 12-8, tại Khu dịch vụ hậu cần nghề cá (thuộc tổ dân phố 22, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai), Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Môi trường Việt (TP Đà Nẵng) đã khởi công phá dỡ, tiêu hủy tàu cá giải bản trên địa bàn phường Quy Nhơn.

Tổ dân phố phải thực sự là cánh tay nối dài của chính quyền cơ sở

Tổ dân phố phải thực sự là cánh tay nối dài của chính quyền cơ sở

(GLO)- Chiều 12-8, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã khảo sát và làm việc về tình hình tổ chức, hoạt động của các tổ dân phố trên địa bàn các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Nam và Quy Nhơn Bắc.

Đại biểu Lê Hoàng Anh đề nghị làm rõ cơ sở pháp lý, trách nhiệm trong thực hiện dự án đường Vành đai 5 - vùng Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai

Làm rõ cơ sở pháp lý, trách nhiệm trong thực hiện dự án đường Vành đai 5

(GLO)- Khẳng định Dự án đường Vành đai 5 - vùng Thủ đô Hà Nội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tác động đến sự phát triển của cả vùng trong nhiều thập niên tới, đại biểu Lê Hoàng Anh đề nghị xem xét kỹ lưỡng, nhất là về cơ chế, chính sách đặc thù và trách nhiệm của các cơ quan liên quan.

null