Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình kiểm tra dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Bình Định

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(BĐ) - Chiều 6.6, Đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dẫn đầu đến kiểm tra thực địa và làm việc với tỉnh Bình Định về tiến độ thi công Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, đoạn qua địa bàn tỉnh.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình (bìa trái), nghe nhà thầu báo cáo tiến độ các Dự án thành phần. Ảnh: HẢI YẾN

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình (bìa trái), nghe nhà thầu báo cáo tiến độ các Dự án thành phần. Ảnh: HẢI YẾN 

Cùng đi với Đoàn có đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ và các bộ: Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương... Về phía tỉnh Bình Định có các đồng chí Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Anh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình (thứ 2 từ trái sang), kiểm tra tại hầm Sơn Triệu. Ảnh: HẢI YẾN

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình (thứ 2 từ trái sang), kiểm tra tại hầm Sơn Triệu. Ảnh: HẢI YẾN

Đoàn đã đi kiểm tra thực tế điểm thi công hầm Sơn Triệu thuộc các gói thầu dự án thành phần Quy Nhơn - Chí Thạnh. Theo báo cáo của Ban QLDA 85, hầm Sơn Triệu đã hoàn thành ống hầm trái (600/600m), ống hầm phải (535/535m) đạt 100%; đang triển khai thi công hoàn thiện, lắp đặt thiết bị, chiếu sáng, nền mặt đường và nhà điều hành. Lũy kế sản lượng đến nay 7.739,77/10.178,98 tỷ đồng (đạt 76,04 % giá trị hợp đồng), tiến độ cơ bản đáp ứng kế hoạch. Tiến độ dự kiến hoàn thành: Thông xe 19,6km trước ngày 19.8.2025, các đoạn còn lại trước ngày 30.9.2025.

Nhà thầu đang thi công tại hầm Sơn Triệu. Ảnh: HẢI YẾN

Nhà thầu đang thi công tại hầm Sơn Triệu. Ảnh: HẢI YẾN

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao nỗ lực của các chủ đầu tư, nhà thầu và chính quyền địa phương trong công tác tổ chức thi công, nhất là trong điều kiện còn nhiều khó khăn về thời tiết, địa hình và vật liệu.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh: Đây là công trình trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, tạo động lực cho sự phát triển KT-XH của tỉnh và khu vực. Vì vậy, tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư và các nhà thầu để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng và an toàn trong thi công.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình (thứ 3 từ phải sang), nghe nhà thầu báo cáo tiến độ thực hiện tại hầm Sơn Triệu. Ảnh: HẢI YẾN

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình (thứ 3 từ phải sang), nghe nhà thầu báo cáo tiến độ thực hiện tại hầm Sơn Triệu. Ảnh: HẢI YẾN

Tại buổi kiểm tra, đại diện các nhà thầu báo cáo tiến độ các dự án thành phần Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Hiện nay các khó khăn vướng mắc cơ bản đã được giải quyết, thời tiết khu vực thực hiện Dự án đã vào mùa khô, các Nhà thầu đã và đang tập trung huy động thiết bị, nhân lực, đẩy nhanh tiến độ thi công để phấn đấu hoàn thành và đưa các Dự án vào khai thác trước ngày 30.9.2025 theo như tinh thần chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Xây dựng (nhanh so với tiến độ hợp đồng 4 tháng).

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình (bìa trái), trao quà cho công nhân đang thi công tại hầm Sơn Triệu. Ảnh: HẢI YẾN

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình (bìa trái), trao quà cho công nhân đang thi công tại hầm Sơn Triệu. Ảnh: HẢI YẾN

Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao sự chủ động, quyết liệt của tỉnh Bình Định trong việc phối hợp triển khai dự án. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chỉ đạo: Tiến độ dự án cần được thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa nhưng không vì tiến độ mà làm ẩu, làm sai quy trình kỹ thuật. Chúng ta làm nhanh, nhưng phải làm chắc, vì nếu chất lượng không đảm bảo thì chỉ sau vài tháng sẽ bộc lộ ngay, ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân và hiệu quả đầu tư. Các nhà thầu phải đảm bảo dự án đúng tiến độ, chất lượng và an toàn tuyệt đối, góp phần hoàn thành mục tiêu chung của toàn tuyến.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và lãnh đạo tỉnh tặng quà cho các công nhân đang thi công tại hầm Sơn Triệu. Ảnh: HẢI YẾN

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và lãnh đạo tỉnh tặng quà cho các công nhân đang thi công tại hầm Sơn Triệu. Ảnh: HẢI YẾN

Theo chương trình công tác, sáng mai (7.6), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cùng lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương có buổi làm việc với lãnh đạo các địa phương về tình hình triển khai, chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, nút thắt đối với 4 dự án giao thông: Hòa Liên - Túy Loan, Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh. Các dự án giao thông này thuộc tuyến cao tốc trục dọc Bắc - Nam phía Đông do Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định đầu tư, các ban quản lý dự án của Bộ Xây dựng là chủ đầu tư.

Nguồn: BTV

HẢI YẾN

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị tập huấn chuyên môn do Chi cục Trồng trọt-Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức vào ngày 12-9

Tập huấn cho hơn 50 học viên ở cơ sở về trồng trọt và bảo vệ thực vật

(GLO)- Hơn 50 học viên là lãnh đạo, viên chức đến từ 12 trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (TT-BVTT) trên địa bàn tỉnh đã tham dự hội nghị tập huấn chuyên môn do Chi cục Trồng trọt-Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức vào ngày 12-9, tại phường Quy Nhơn Bắc.

Xuất khẩu Gia Lai tăng tốc về đích

Gia Lai: Xuất khẩu 8 tháng 2025 vượt 2,18 tỷ USD, nhiều ngành hàng bứt phá

(GLO)- 8 tháng năm 2025, kim ngạch xuất khẩu của Gia Lai đã vượt 2,18 tỷ USD. Kết quả này cho thấy sự phục hồi rõ nét sau giai đoạn sụt giảm đơn hàng, vướng rào cản kỹ thuật, đồng thời phản ánh sức bật mới của nhiều ngành hàng chủ lực như cà phê, chanh dây, gỗ, dệt may, thủy sản…

Đoàn chuyên gia, nhà khoa học Israel ký kết hợp tác với doanh nghiệp Gia Lai

Đoàn chuyên gia, nhà khoa học Israel ký kết hợp tác với doanh nghiệp Gia Lai

(GLO)- Sáng 8-9, ông Nguyễn Dũng-Phó Chủ tịch Hiệp hội Trang trại và Doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam cho biết, Đoàn chuyên gia, nhà khoa học Israel đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với các doanh nghiệp Gia Lai nhằm chuyển giao kỹ thuật công nghệ nông nghiệp, tăng năng suất các loại cây trồng.

Thêm cơ hội phát triển rừng gỗ lớn

Thêm cơ hội phát triển rừng gỗ lớn

(GLO)- Dự án nhân rộng quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng Việt Nam (SFM) do Chính phủ Đức viện trợ thông qua Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức triển khai trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2022 - 2025 đã mang lại kết quả thiết thực. Dự án mở ra cơ hội phát triển rừng gỗ lớn trên địa bàn tỉnh.

Phù Mỹ Đông tăng cường giám sát tàu cá vi phạm

Phù Mỹ Đông tăng cường giám sát tàu cá vi phạm

(GLO)- Dù còn nhiều khó khăn trong quản lý tàu cá chưa đủ điều kiện khai thác, xã Phù Mỹ Đông (tỉnh Gia Lai) vẫn kiên trì vận động, giám sát và phối hợp lực lượng chức năng để đưa hoạt động khai thác thủy sản vào nền nếp, đúng quy định pháp luật.

Sản xuất nông nghiệp gắn với thị trường: Hiệu quả "kép"

Sản xuất nông nghiệp gắn với thị trường: Hiệu quả "kép"

(GLO)- Cùng với đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhiều nông dân ở Gia Lai còn chủ động sản xuất gắn với thị trường tiêu thụ. Từ đó, từng bước nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, mang lại thu nhập ổn định và mở ra hướng phát triển nông nghiệp bền vững tại địa phương.

Ðak Ðoa đẩy mạnh liên kết sản xuất, nâng cao giá trị nông sản

Ðak Ðoa đẩy mạnh liên kết sản xuất, nâng cao giá trị nông sản

(GLO)- Từ sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, nhiều nông dân ở xã Ðak Ðoa (tỉnh Gia Lai) đã tham gia hợp tác xã, tổ hợp tác để cùng nhau sản xuất và tiêu thụ nông sản. Cách làm này không chỉ nâng cao năng suất, chất lượng mà còn mở rộng thị trường, xây dựng thương hiệu, hướng tới nền nông nghiệp bền vững.

Sức sống mới ở vựa lúa vùng đệm Ia Lâu

Sức sống mới ở vựa lúa vùng đệm Ia Lâu

(GLO)- Cánh đồng lúa nước xã Ia Lâu (tỉnh Gia Lai) được xem là vựa lúa chủ lực ở vùng đệm biên giới. Người dân không chỉ thay đổi tập quán canh tác mà còn áp dụng khoa học kỹ thuật, đưa nhiều giống lúa mới năng suất cao vào sản xuất nhằm xây dựng thương hiệu “Gạo Ia Lâu” phát triển bền vững.

null