Án mạng từ những mâu thuẫn nhỏ nhặt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những năm gần đây, trên địa bàn tỉnh Gia Lai xảy ra nhiều vụ án mạng mà nguyên nhân xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày.
Bị cáo Võ Duy Phú bị Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt 16 năm tù về tội “Giết người. Ảnh: Hoàng Kỳ

Bị cáo Võ Duy Phú bị Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt 16 năm tù về tội “Giết người. Ảnh: Hoàng Kỳ

Đã hơn 20 ngày trôi qua nhưng người dân ở buôn H’Muk (xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa) vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ án mạng xảy ra trên địa bàn. Theo đó, vào khoảng 17 giờ ngày 1-7, Rơ Ô Thiêm (SN 1984) cùng anh S.B. (SN 1980, cùng trú tại buôn H’Muk) và một số người khác tổ chức ăn nhậu tại nhà anh K.B (trú cùng buôn).

Trong lúc nhậu, Thiêm mở nắp chai bia phát ra tiếng nổ và nắp chai bật lên cao. Cho rằng mở bia như vậy làm văng nắp chai trúng khách nên anh S.B. và Thiêm xảy ra cự cãi. Trong lúc nóng giận, anh S.B. đã cầm ly bia hắt vào mặt Thiêm.

Được mọi người can ngăn nên Thiêm bỏ đi nơi khác. Tuy nhiên, do còn bực tức nên khoảng 5 phút sau, Thiêm quay lại nhà anh K.B để nói chuyện phải trái với anh S.B. Thấy anh S.B. đang ngồi xổm trên sàn nhà, Thiêm đá vào cằm khiến anh này bị thương rồi tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau khi biết tin anh S.B. tử vong, Thiêm đã đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Ngày 25-6 vừa qua, Tòa án nhân dân tỉnh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Võ Duy Phú (SN 1992, trú tại tổ 4, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai) 16 năm tù về tội “Giết người”.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 16 giờ ngày 8-8-2023, Phú đến quán bida Sê San (tổ 2, thị trấn Ia Kha) để chơi với bạn. Tại đây, anh Phạm Tuấn Vũ (SN 1988, trú tại tổ 2, thị trấn Ia Kha) đã ép Phú uống bia nhưng Phú lại từ chối. Vì vậy, anh Vũ đã chửi bới và cầm gậy bida đánh vào đầu Phú. Bực tức vì bị đánh, Phú về nhà lấy một con dao tự chế rồi quay lại quán bida chém 1 nhát vào cổ khiến anh Vũ tử vong.

Cán bộ Công an xã Ayun (huyện Mang Yang) tuyên truyền pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự cho người dân trên địa bàn. Ảnh: R'Ô HOK

Cán bộ Công an xã Ayun (huyện Mang Yang) tuyên truyền pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự cho người dân trên địa bàn. Ảnh: R'Ô HOK

Trong 6 tháng đầu năm nay, Tòa án nhân dân tỉnh đã thụ lý 57 vụ án/150 bị cáo về tội giết người. Trong đó, Tòa án nhân dân tỉnh đã đưa ra xét xử 37 vụ/102 bị cáo. Trao đổi với P.V, luật sư Trần Mạnh Thắng-Trưởng Văn phòng Luật sư Tâm Đức (thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Gia Lai) cho biết: Nguyên nhân xảy ra các vụ án chủ yếu xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống. Đáng chú ý là những mâu thuẫn thường xảy ra khi cả nạn nhân và bị cáo đã sử dụng rượu bia nên không kiềm chế được hành vi.

“Các đối tượng gây án thường có trình độ học vấn thấp, hiểu biết pháp luật hạn chế nên không nhận thức được hành vi phạm tội”-luật sư Thắng cho hay.

Cũng theo luật sư Thắng, để phòng ngừa, ngăn chặn loại tội phạm này, các ngành, địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho người dân, nhất là thanh-thiếu niên ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Bên cạnh đó, tăng cường sự quản lý, giáo dục của gia đình, tạo nhiều môi trường vui chơi, giải trí, học tập lành mạnh cho lứa tuổi học sinh. Đồng thời, cần tăng cường công tác giám sát, quản lý của chính quyền địa phương, nhất là giải quyết kịp thời các vụ việc mâu thuẫn phát sinh trong dân, không để phức tạp, kéo dài.

Có thể bạn quan tâm

Bắt giữ “siêu trộm” có 6 tiền án

Bắt giữ “siêu trộm” có 6 tiền án

(GLO)- Mặc dù đã có 6 tiền án cùng về tội “Trộm cắp tài sản”, song 1 đối tượng ở phường An Phú (tỉnh Gia Lai) sau khi ra tù vẫn lẻn vào xóm trọ ở xã Đak Đoa trộm xe máy và bị bắt giữ.

Cảnh báo hành vi tự chế, mua bán, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ

Cảnh báo hành vi tự chế, mua bán, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ

(GLO)- Một số người, nhất là thanh thiếu niên, mua công cụ hỗ trợ, linh kiện để tự chế vũ khí theo hướng dẫn trên mạng xã hội mà chưa lường hết hậu quả pháp lý. Hành vi mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ có thể bị phạt hành chính hàng chục triệu đồng, thậm chí bị xử lý hình sự.

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

(GLO)- Khi người có đất bị Nhà nước thu hồi qua đời mà không để lại di chúc, phần quyền tài sản và các khoản bồi thường, hỗ trợ mà người này có quyền được hưởng thì những người thuộc diện thừa kế phải thực hiện thủ tục xác định người thừa kế theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Gia Lai xử lý các đối tượng “ngáo” TikTok vi phạm pháp luật

Cái kết cho những kẻ “ngáo” TikTok

(GLO)- Sự ảo tưởng về quyền lực, tầm ảnh hưởng và tâm lý thích thể hiện trên mạng xã hội đã khiến một số người có hành vi lệch chuẩn, thậm chí vi phạm pháp luật trên TikTok. Những trường hợp bị xử lý gần đây tại Gia Lai là lời cảnh báo về trách nhiệm của mỗi người khi sử dụng mạng xã hội.

Tuyên truyền pháp luật tại Công ty TNHH Delta Galil

Tuyên truyền pháp luật tại Công ty TNHH Delta Galil

(GLO)- Ngày 21-8, Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an xã Phù Cát tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông và phòng ngừa tội phạm cho 300 cán bộ, nhân viên, công nhân Công ty TNHH Delta Galil.

Vợ chồng Phú Lê - Lã Thúy Kiều bị khởi tố

Vợ chồng Phú Lê - Lã Thúy Kiều bị khởi tố

Cảnh sát vừa ra quyết định khởi tố Phú Lê và vợ cùng 2 người khác để làm rõ hành vi vi phạm quy định của Nhà nước về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

null