An Khê xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) đã và đang phát huy tốt nhiệm vụ tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân thông qua những chương trình hành động được thực hiện đồng bộ, mạnh mẽ. Các tổ chức thành viên của Mặt trận đã triển khai hiệu quả các phong trào, cuộc vận động, góp phần xây dựng địa phương ngày càng giàu mạnh, phát triển bền vững.
Quan tâm hỗ trợ hộ nghèo
Chồng mất sớm, chị Nguyễn Thị Hòa (tổ 3, phường An Phú) một mình gồng gánh nuôi 3 cô con gái bằng nghề phụ hồ. Cả gia đình sống trong ngôi nhà tôn tạm bợ, mỗi mùa mưa bão lại nơm nớp nỗi lo nhà sập. Trước hoàn cảnh đó, tháng 9-2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Phú đã quyết định trích từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” của địa phương, cộng với sự hỗ trợ của Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường và sự chung tay đóng góp ngày công của bà con tổ dân phố 3 để xây tặng mẹ con chị ngôi nhà “Đại đoàn kết”.
Sau hơn 1 tháng gấp rút thi công, ngôi nhà kiên cố trị giá 80 triệu đồng đã hoàn thành. Trong ngôi nhà mới khang trang, chị Hòa xúc động nói: “Tôi chưa bao giờ dám nghĩ mấy mẹ con sẽ xây được một ngôi nhà kiên cố, rộng rãi như thế này”. “An cư lạc nghiệp”, chị Hòa đã tự tin đăng ký thoát nghèo trong thời gian tới.
Chị Nguyễn Thị Hòa (bìa trái; tổ 3, phường An Phú, thị xã An Khê) vui mừng tiếp cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam phường trong ngôi nhà mới. Ảnh: Nguyễn Giang
Chị Nguyễn Thị Hòa (bìa trái; tổ 3, phường An Phú, thị xã An Khê) vui mừng tiếp cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam phường trong ngôi nhà mới. Ảnh: Nguyễn Giang
Tương tự, vợ chồng anh Đinh Lươm (làng Nhoi, xã Tú An) cũng đón nhận niềm vui khi vừa được Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã hỗ trợ 25 triệu đồng làm nhà sàn trên đất tái định cư và hỗ trợ 10 triệu đồng mua 1 con bò giống. “Ngày trước, vợ chồng tôi và đứa con nhỏ ở trong ngôi nhà do bố mẹ làm cho ngay sau nhà lớn của ông bà. Ngôi nhà nhỏ, chật chội lắm. Bây giờ, được ra khu tái định cư, có nhà rộng rãi, có bò để chăn nuôi, chúng tôi mừng lắm. Vợ chồng tôi sẽ chịu khó làm ăn để sớm thoát nghèo”-anh Đinh Lươm bày tỏ.
Nhiều năm qua, thực hiện cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tú An đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ hộ nghèo, hộ khó khăn ổn định cuộc sống.
Bà Trương Thị Hồng Tất-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã-cho biết: “Hàng năm, chúng tôi đều thực hiện rà soát hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn về nhà ở để có giải pháp hỗ trợ phù hợp, thiết thực nhất. Riêng năm 2020, cùng với Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã, chúng tôi đã vận động người dân chung tay hỗ trợ xây dựng 5 căn nhà và mua 1 con bò giống giúp hộ nghèo ổn định cuốc sống”.
Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động
5 năm qua, công tác Mặt trận tại thị xã An Khê đã đạt được nhiều kết quả rõ nét. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được nhân dân tích cực hưởng ứng; tỷ lệ khu dân cư văn hóa đạt trên 98%, gần 90% số hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Đến nay, thị xã có 5/5 xã đạt chuẩn nông thôn mới.
Thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã đã vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” được hơn 2,6 tỷ đồng để hỗ trợ các hộ nghèo, hộ khó khăn phát triển sản xuất; triển khai xây mới và sửa chữa gần 100 ngôi nhà “Đại đoàn kết”. Tổng cộng, có gần 500 lượt hộ nghèo được hỗ trợ với số tiền hơn 2,2 tỷ đồng để ổn định cuộc sống.
Anh Đinh Lươm bên con bò giống được Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã An Khê hỗ trợ. Ảnh Nguyễn Giang
Anh Đinh Lươm bên con bò giống được Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã An Khê hỗ trợ. Ảnh Nguyễn Giang
Cùng với đó, thực hiện cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, Mặt trận các cấp đã hỗ trợ hơn 400 triệu đồng cho 62 hộ dân tại 4 làng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Tú An và Song An với mức 8-10 triệu đồng/hộ để phát triển sản xuất. Cùng với công tác tuyên truyền thực hiện xây dựng làng nông thôn mới, công tác quy hoạch, di dời, sắp xếp nhà ở, bố trí đất ở, đất sản xuất cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, các tổ chức thành viên của Mặt trận đã tích cực hướng dẫn bà con kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi để nâng cao thu nhập, sớm thoát nghèo.
Trao đổi với P.V, ông Huỳnh Minh Thiện-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã An Khê-cho hay: Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã thường xuyên đổi mới công tác thi đua khen thưởng, kịp thời biểu dương, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến. Đồng thời thường xuyên tổ chức tập huấn nâng cao năng lực hoạt động cho các Ban Công tác Mặt trận để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
“Chúng tôi đặc biệt chú trọng phát huy tối đa vai trò, nhiệm vụ của Mặt trận các cấp; đẩy mạnh việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo phương châm hướng mạnh và tập trung cho cơ sở, địa bàn khu dân cư; đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, tập trung vào những vấn đề thiết yếu của địa phương và người dân”-ông Thiện nhấn mạnh.
NGUYỄN GIANG

Có thể bạn quan tâm

Quyết tâm hiện thực hóa khát vọng phát triển, vươn tầm

Quyết tâm hiện thực hóa khát vọng phát triển, vươn tầm

(GLO)- Năm 2025 khép lại với nhiều dấu mốc đặc biệt đối với tỉnh Gia Lai: Hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025; tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I; kiên cường vượt qua thiên tai khốc liệt.

Phường Thống Nhất kết nghĩa với Lữ đoàn Công binh 280

Phường Thống Nhất kết nghĩa với Lữ đoàn Công binh 280

(GLO)- Chiều 31-12, Đảng ủy phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đồng thời, phường Thống Nhất kết nghĩa với Lữ đoàn Công binh 280 và các làng dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Kỳ họp HĐND xã Gào thông qua 5 nghị quyết quan trọng

HĐND xã Gào thông qua 5 nghị quyết quan trọng tại kỳ họp thứ 5

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 5, HĐND xã Gào (tỉnh Gia Lai) khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra sáng 30-12, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 5 nghị quyết quan trọng. Đây là kỳ họp thường lệ cuối năm 2025 nhằm xem xét, quyết định và thông qua một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Xây dựng mô hình điểm “Chi hội Tin lành Khu Sáu tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”

Xây dựng mô hình điểm “Chi hội Tin lành Khu Sáu tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”

(GLO)- Ngày 28-12, tại phường Quy Nhơn Nam, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Hội Thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị triển khai xây dựng mô hình điểm “Chi hội Tin lành Khu Sáu tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phường Hoài Nhơn Nam đối thoại trực tiếp với nhân dân về chủ đề vận hành chính quyền địa phương 2 cấp chiều 26-12.

Đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phường Hoài Nhơn Nam với nhân dân

(GLO)- Chiều 26-12, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hoài Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phường với nhân dân trên địa bàn. Hội nghị có chủ đề “Hoạt động của chính quyền địa phương khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp”.

Tập trung làm tốt công tác cán bộ, gắn với kiểm soát quyền lực và chuyển đổi số.

Tập trung làm tốt công tác cán bộ gắn với kiểm soát quyền lực và chuyển đổi số

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 vào chiều 25-12, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung nhấn mạnh yêu cầu tập trung làm tốt công tác cán bộ gắn với kiểm soát quyền lực và chuyển đổi số.

null