(GLO)- Ngày Gia đình Việt Nam là dịp để mỗi chúng ta tri ân mái ấm yêu thương và nhắc nhớ về trách nhiệm gìn giữ những giá trị cốt lõi của dân tộc. Trong nhịp sống hiện đại, gia đình không chỉ là nơi nuôi dưỡng đạo đức, nhân cách mà còn là không gian gìn giữ và lan tỏa văn hóa truyền thống.
Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".
(GLO)- Báo chí không chỉ đóng vai trò kết nối, lan tỏa thông tin mà còn lưu giữ, nuôi dưỡng văn hóa và khơi dậy khát vọng dân tộc. Ở Gia Lai, báo chí đã trở thành nhịp cầu đưa văn hóa Tây Nguyên từ chiều sâu truyền thống bước ra đời sống hiện đại một cách sống động, chân thực và đầy tự hào.
Về miền trong đã lâu nhưng thói quen uống trà từ ngày trên đất bắc, ông Hồ Bút vẫn còn giữ. Bên ấm trà nghi ngút khói, qua lời kể của mình, ông đưa tôi về lại làng Tam Hải, huyện Núi Thành (Quảng Nam), nơi ông sinh ra và lớn lên những ngày tháng tươi đẹp đầu đời, những ngày được ở bên ba mẹ.
Dự buổi gặp mặt với đại diện nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, các nhà khoa học diễn ra ngày 18-11 tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài phát biểu quan trọng đối với giáo dục nước nhà.
(GLO)- Chiều 13-11, đồng chí Nguyễn Hữu Quế-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự và chung vui với người dân làng Ya Ma-Hòa Bình (xã Yang Nam, huyện Kông Chro) trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.
(GLO)- Đại úy Lý Hữu Lương hiện là biên tập viên thơ của Tạp chí Văn nghệ Quân đội, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Anh mới xuất hiện trên văn đàn nhưng đã nhanh chóng xác lập tên tuổi và chỗ đứng của mình với tư cách một nhà thơ đầy bản sắc, chững chạc và ấn tượng.
(GLO)- Lời Tòa soạn: Cách đây 78 năm, trong thư gửi Đại hội các dân tộc thiểu số (DTTS) miền Nam họp tại Pleiku ngày 19-4-1946, Bác Hồ đặc biệt nhấn mạnh đến việc xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.
Cách nay một phần tư thế kỷ, khi lần đầu đến Thái Lan, nhìn hàng hàng xe hơi ken đặc trên đường phố thủ đô Bangkok, tôi vẫn nghĩ không biết khi nào hình ảnh ấy có mặt ở Việt Nam.
Văn hóa Tây Nguyên vẫn luôn là một miền mơ tưởng bởi hội tụ nhiều giá trị với những mảng màu rực rỡ. Tinh hoa văn hóa ấy đã được cộng đồng các dân tộc giới thiệu đến bạn bè trong và ngoài nước tại Festival văn hóa cồng chiêng tại Gia Lai.
Tiếp nối thành công của “Cồng chiêng cuối tuần-Thưởng thức và trải nghiệm” diễn ra tối thứ 7 hàng tuần tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku), Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tiếp tục tổ chức chương trình “Sắc màu văn hóa Gia Lai-Bảo tồn và phát triển” vào sáng chủ nhật hàng tuần tại khuôn viên Bảo tàng tỉnh.
Thông tin từ Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ 2-năm 2023 sẽ diễn ra từ 14 đến 15-4 tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku). Đây là chương trình thiết thực hưởng ứng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19-4).
Đảng Cộng sản Việt Nam đã xây dựng nên nhiều truyền thống quý báu, thể hiện bản chất tốt đẹp như trung thành vô hạn với lợi ích của dân tộc và giai cấp, gắn bó máu thịt giữa Đảng và nhân dân...
(GLO)- Ngày 30-11, Phòng Dân tộc huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức tập huấn triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 cho 90 đại biểu là trưởng thôn, ban công tác Mặt trận các thôn, buôn cùng người dân xã Ia Hdreh.
(GLO)- Trong 2 ngày (20 và 21-11), tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo năm 2022.
(GLO)- Ngày 10-10, UBND huyện Điện Biên Đông phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên tổ chức lễ công bố và trao Chứng nhận Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia đối với Lễ Mừng cơm mới của người Xinh Mun ở xã Chiềng Sơ.
Ngày hội là dịp để quảng bá về tiềm năng, lợi thế của các tỉnh Tây Nguyên, thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch, từ đó đưa hình ảnh văn hóa các dân tộc Tây Nguyên lan tỏa ra với bạn bè quốc tế.
Tại Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho rằng tiền đồ xán lạn của dân tộc đang nằm trong tay và chờ đón tuổi trẻ Việt Nam.
(GLO)- Từ xa xưa, người Jrai đã đề ra luật tục để điều chỉnh hành vi của các thành viên, đảm bảo trật tự trong cộng đồng dân cư, trong đó có điều luật về tội cố tình làm lây bệnh tật cho người khác. Luật tục Jrai có tên gọi Tơ lơi phian Jrai; người được dân làng cử đứng ra xử phạt là pô phat kđi và người làm chứng là gong lan.
Đồng chí Võ Văn Thưởng khẳng định: Đại hội XIII là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng ta, dân tộc ta, đất nước ta, có ý nghĩa định hướng và tầm nhìn chiến lược cho tương lai.
(GLO)- “Quy hoạch phát triển ngành Văn hóa tỉnh Gia Lai đến năm 2020, định hướng đến năm 2030“ được UBND tỉnh phê duyệt ngày 21-8-2017. Sau 3 năm triển khai thực hiện quy hoạch, tỉnh ta đã đạt được những kết quả quan trọng, luôn bám sát quan điểm phát triển văn hóa của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tính dân tộc, khoa học và đại chúng.
(GLO)- Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) đã và đang phát huy tốt nhiệm vụ tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân thông qua những chương trình hành động được thực hiện đồng bộ, mạnh mẽ. Các tổ chức thành viên của Mặt trận đã triển khai hiệu quả các phong trào, cuộc vận động, góp phần xây dựng địa phương ngày càng giàu mạnh, phát triển bền vững.