3 người nước ngoài đột nhập một căn nhà ở Phú Mỹ Hưng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Sau khi đột nhập trộm vàng, USD..., cả 3 định bỏ trốn về Hàn Quốc thì bị công an bắt giữ.

Ngày 26-5, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP HCM vừa bắt giữ 3 người Hàn Quốc có hành vi trộm cắp trên địa bàn quận 7.

Ba đối tượng có quốc tịch Hàn Quốc

Ba đối tượng có quốc tịch Hàn Quốc

Theo thông tin ban đầu, ngày 21-5, công an nhận được tin nhà bà N.T.T.N (53 tuổi, ngụ phường Tân Phú, quận 7) bị mất trộm 200 triệu đồng, 30.000 USD, 1 đồng hồ, 1 nhẫn kim cương, lắc vàng, vòng vàng, vàng miếng SJC... trị giá hơn 2 tỉ đồng.

Truy xét, công an xác định Wang Lee Hyang (66 tuổi), Gim Chang Duok (72 tuổi) và Heo Seong Hyun (48 tuổi, cùng quốc tịch Hàn Quốc) đang lưu trú tại quận 1 là những đối tượng liên quan nên bắt giữ.

Tại Cơ quan Công an, cả 3 khai nhận hành vi phạm tội.

Công an sau đó thu hồi lại số tài sản bị trộm

Công an sau đó thu hồi lại số tài sản bị trộm

Theo lời khai, tối 21-5, cả 3 đến một căn nhà trên đường Mỹ Thái 1C (khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7). Heo Seong Hyun thấy trong nhà không bật đèn nên chỉ cho Gim Chang Duok và Wang Lee Hyang biết.

Sau đó, Heo Seong Hyun trèo rào vào bên trong còn Gim Chang Duok và Wang Lee Hyang ở ngoài cảnh giới. Vào bên trong, Heo Seong Hyun dùng búa phá cửa kính bên hông nhà rồi dùng xà beng phá ổ khóa cửa, mở cửa cho Gim Chang Duok đi vào.

Heo Seong Hyun lên tầng 2, lấy búa và xà beng phá két sắt kế bên giường ngủ, lấy hết vàng và tiền bỏ hết vào ba lô rồi tẩu thoát về khách sạn được thuê trước đó.

Cả ba chia số tài sản trộm được rồi trả phòng, đi về khách sạn trên địa bàn quận 1 thuê, định bỏ trốn về Hàn Quốc thì bị công an bắt giữ.

Có thể bạn quan tâm