Kon Tum: Bắt giữ 2 người trộm cắp song chắn rác cống thoát nước lúc nửa đêm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Sau khi trộm cắp song chắn rác, Sơn và Đồng liền đưa lên xe máy đi tìm nơi tiêu thụ thì bị lực tượng tuần tra Công an TP.Kon Tum bắt giữ.

Ngày 23.5, Công an TP.Kon Tum (tỉnh Kon Tum) cho biết đã bắt quả tang Lê Văn Sơn (49 tuổi) và Phạm Văn Đồng (36 tuổi, cùng ở TP.Kon Tum) về hành vi trộm cắp tài sản.

Đồng (bìa trái) và Sơn (bìa phải) bị cơ quan công an bắt giữ. ẢNH CÔNG AN TP.KON TUM

Đồng (bìa trái) và Sơn (bìa phải) bị cơ quan công an bắt giữ. ẢNH CÔNG AN TP.KON TUM

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ ngày 22.5, Lê Văn Sơn và Phạm Văn Đồng bàn nhau đi trộm cắp song chắn rác cống thoát nước để bán lấy tiền tiêu xài.

Sau đó, Sơn điều khiển xe máy chở Đồng đi dọc các tuyến đường trên địa bàn TP.Kon Tum tìm vị trí thuận lợi để gây án.

Khi đến Km 1555 + 865 trên QL 14 (thuộc P.Trần Hưng Đạo), thấy vắng người qua lại, Sơn và Đồng dừng xe, dùng xà beng cạy rồi lấy trộm 1 song chắn rác cống thoát nước.

Song chắn rác này bằng gang, dài khoảng 1 m, rộng 0,5 m, nặng khoảng 160 kg, do Công ty CP quản lý và xây dựng Kon Tum quản lý.

Sau khi lấy trộm, Sơn và Đồng đưa song chắn rác lên xe đi tìm nơi tiêu thụ. Khi đi đến đoạn đường Nguyễn Văn Linh ( địa phận P.Nguyễn Trãi, TP.Kon Tum) thì cả 2 bị lực lượng tuần tra Công an TP.Kon Tum bắt giữ.

Song chắn rác cống thoát nước bị Sơn và Đồng trộm cắp. ẢNH CÔNG AN KON TUM

Song chắn rác cống thoát nước bị Sơn và Đồng trộm cắp. ẢNH CÔNG AN KON TUM

Hiện, vụ trộm cắp song chắn rác cống thoát nước đang được Công an TP.Kon Tum tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm