Báo động nạn trộm cắp, phá hoại hệ thống an toàn giao thông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Gần đây, hàng trăm hộp đệm, bu lông trên lan can bảo vệ được lắp đặt dọc các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị kẻ gian phá hoại, lấy cắp, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Hệ thống hộ lan mềm được xem như dãy tường bao che chắn giữa mặt đường với vực sâu nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản nếu không may xảy ra sự cố khi phương tiện đi qua các đoạn đèo dốc quanh co.

Song, qua công tác kiểm tra dọc tuyến quốc lộ 25 và nhiều tuyến đường khác trên địa bàn tỉnh, ngành chức năng phát hiện có đến hàng trăm hộp đệm, bu lông trên các hộ lan mềm đã bị kẻ gian lấy cắp.

Nghiêm trọng hơn, tại khu vực đèo Chư Sê, một số đoạn của phần hộ lan mềm đã bị sập do mất hộp đệm, bu lông; nhiều đoạn bị xiêu vẹo, không còn đủ khả năng đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện khi xảy ra sự cố.

Tình trạng trộm cắp hộp đệm trên hộ lan mềm thuộc các tuyến đường diễn ra phức tạp, khó kiểm soát. Ảnh: Minh Phương

Tình trạng trộm cắp hộp đệm trên hộ lan mềm thuộc các tuyến đường diễn ra phức tạp, khó kiểm soát. Ảnh: Minh Phương

Theo Hạt Quản lý đường bộ Chư Sê, tình trạng kẻ gian tháo ốc vít, sau đó lấy cắp thanh sắt ngang và hộp đệm trên hộ lan mềm diễn ra khá phổ biến dọc hai bên tuyến đường ở khu vực đèo Chư Sê.

Sau khi phát hiện, đơn vị đã nhanh chóng lắp đặt lại để đảm bảo an toàn giao thông. Tuy nhiên, thời gian gần đây, tình trạng trộm cắp vẫn diễn ra phức tạp, khó kiểm soát. Có đêm, kẻ gian tháo trộm hàng chục hộp đệm trên hộ lan mềm dài cả trăm mét. Đến thời điểm kiểm tra, nhiều đoạn hộ lan không còn đệm đỡ đã bị sập xuống dưới đường.

Ông Đỗ Xuân Thắng-Phó Hạt trưởng phụ trách Hạt Quản lý đường bộ Chư Sê-cho biết: “Hàng ngày, đơn vị đều bố trí cán bộ tuần tra, kiểm tra, bảo vệ các công trình này. Tuy vậy, kẻ gian chỉ lấy cắp các thiết bị trên hộ lan mềm ở những đoạn đường vắng, chủ yếu vào ban đêm, ít người qua lại.

Việc phát hiện, ngăn chặn hành vi phá hoại này rất khó, trong khi kẻ trộm thì hoạt động ngày càng táo tợn. Mục đích của việc tháo trộm này chỉ là để bán sắt vụn nhưng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc bảo vệ an toàn cho người tham gia giao thông và các phương tiện qua lại”.

Qua rà soát của ngành Giao thông, tình trạng trộm cắp diễn ra nhức nhối tại khu vực đèo Chư Sê, tỉnh lộ 668 (thị xã Ayun Pa) và đường Trường Sơn Đông đoạn qua địa bàn huyện Ia Pa và thị xã Ayun Pa. Ông Nguyễn Văn Quang-cán bộ Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT) cho hay: “Các hộp đệm của hộ lan mềm bị mất thì rất khó bổ sung bởi thiết bị này hiện không còn sản xuất nữa. Giờ muốn lắp đặt trở lại thì chỉ còn cách tận dụng lại các cọc cũ rồi cắt, độ chế”.

Kẻ gian lợi dụng đêm khuya lấy cắp hàng trăm hộp đệm, bu-lông trên các hộ lan mềm tại khu vực đèo Chư Sê. Ảnh: Minh Phương
Kẻ gian lợi dụng đêm khuya lấy cắp hàng trăm hộp đệm, bu-lông trên các hộ lan mềm tại khu vực đèo Chư Sê. Ảnh: Minh Phương

Trao đổi với P.V, Phó Giám đốc Sở GT-VT Hà Anh Thái cho biết: “Nhằm ngăn chặn, hạn chế các hành vi phá hoại, Sở đề nghị chính quyền các địa phương có tuyến quốc lộ, tỉnh lộ đi qua địa bàn cùng phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền để người dân nghiêm túc thực hiện bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông nói chung, hệ thống an toàn giao thông đường bộ nói riêng, từ đó đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn”.

Theo Phó Giám đốc Sở GT-VT, việc trộm cắp các bộ phận thuộc hộ lan mềm trên các tuyến đường là hành vi đặc biệt nguy hiểm, phá hoại tài sản quốc gia.

Ngoài bị phạt tiền và buộc khắc phục hậu quả, trả lại hiện trạng ban đầu, đối tượng trộm cắp có thể bị xử lý hình sự. “Rất mong lực lượng chức năng nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh các đối tượng trộm cắp và có biện pháp xử lý dứt điểm nhằm răn đe cho các đối tượng khác, không để tái diễn hành vi vi phạm. Nếu xét thấy mức độ nghiêm trọng, chúng tôi sẽ đề nghị Công an tỉnh vào cuộc truy bắt các đối tượng trộm cắp nhằm bảo vệ tài sản và sự an toàn cho người tham gia giao thông”-Phó Giám đốc Sở GT-VT nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

(GLO)- Một người thân trong gia đình mất liên lạc suốt 7 năm, không có tin tức. Khi gia đình có tài sản thừa kế cần phân chia, nhiều người đặt câu hỏi: người đã biệt tích lâu năm có còn được tính là người thừa kế hay gia đình có thể chia toàn bộ tài sản cho những người đang có mặt?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

(GLO)- Vụ biker Nguyễn Văn Út (Út Lụi) tử nạn khi điều khiển mô tô phân khối lớn trên QL 1 qua Khánh Hòa ngày 30-8 đang được cơ quan chức năng điều tra. Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi: Mô tô có khả năng đạt tốc độ rất cao được phép chạy bao nhiêu và vượt giới hạn sẽ bị CSGT xử lý thế nào?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

(GLO)- Ngày 27-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã bắt tạm giam Trần Nguyễn Như Phượng (SN 1970) và Phạm Thị Minh Thu (SN 1973; cùng trú tại thôn Ân Hữu, xã Ân Tường) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

null