18 người chết do lở đất ở Nha Trang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Phương án sử dụng chó nghiệp vụ tìm kiếm người mất tích sau vụ lở núi ở Nha Trang đã được tính đến nhưng lực lượng chức năng gặp khó do địa hình đồi núi, đất ẩm ướt.

Sáng 20/11, lực lượng chức năng tiếp tục đào bới, tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích ở thôn Thành Phát, xã Phước Đồng, Nha Trang do lở núi sau trận mưa lịch sử đêm 18/11.

Khoảng 10h, cứu hộ tìm thấy thi thể một người bị nước cuốn trôi, mắc kẹt dưới cống thoát nước tại cảng Hòn Rớ. Nạn nhân được xác định là anh Trần Duy Quyền (sinh năm 1995, trú thôn Thành Đạt, xã Phước Đồng).

18 nạn nhân chết do lở núi

Hiện, số người chết đã lên tới con số 18. Trong đó, vẫn còn một người mất tích được xác định là ông La Hăng (sinh năm 1950, chồng bà Lê Thị Ngán - một nạn nhận đã tử vong trong trận sạt lở núi trước đó), và bà Nguyễn Thị Lê (sinh năm 1960).

 

 Lực lượng chức năng vẫ đang tiếp tục đào bới, tìm kiếm nạn nhân La Hăng ở thôn Thành Phát. Ảnh: An Bình.
Lực lượng chức năng vẫ đang tiếp tục đào bới, tìm kiếm nạn nhân La Hăng ở thôn Thành Phát. Ảnh: An Bình.



Một lãnh đạo UBND TP Nha Trang cho biết phương án sử dụng chó nghiệp vụ để tìm kiếm thi thể người dân mất tích đang được đề nghị sử dụng.

“Tuy nhiên phương án này đang gặp khó khăn do địa hình đồi núi ở xóm Núi, thôn Phước Thành phức tạp, ẩm ướt do mưa nhiều ngày. Trong trường hợp đó chó nghiệp vụ không đánh hơi được”, vị lãnh đạo này cho hay.


Thiệt hại chưa thể thống kê chính xác

UBND TP Nha Trang cũng cho biết ngoài 18 người chết, 2 người mất tích, sạt lở núi và mưa lũ đã làm sập 30 ngôi nhà. “Đó là số liệu ban đầu, chúng tôi chưa thể thống kê chính xác”, đại diện UBND nói.

Trong cuộc họp khẩn ngày 19/11 do Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì, lãnh đạo TP Nha Trang thừa nhận những điểm sạt lở gây hậu quả nghiêm trọng trên địa bàn không nằm trong dự kiến.

2 500 cán bộ, chiến sĩ và hơn 1.000 dân quân tự vệ nỗ lực giúp dân khắc phục hậu quả do lở núi kèm theo lũ quét gây ra trên địa bàn TP Nha Trang sáng 19/11. Ảnh: Minh Hoàng.

Ngoài các điểm sạt lở ở phường Vĩnh Hòa, Vĩnh Thọ, Vĩnh Trường và xã Phước Đồng, hiện còn nhiều điểm có nguy cơ sạt lở bất cứ lúc nào.

Chỉ đạo tại cuộc họp, ông Lê Đức Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm người mất tích, khẩn trương bố trí chỗ ở cho các gia đình có nhà bị sập, hư hỏng. Ông Vinh cũng yêu cầu TP Nha Trang phối hợp với các lực lượng của tỉnh tiếp tục kiểm tra, rà soát các điểm sạt lở, sơ tán toàn bộ người dân trong các vùng nguy hiểm nhanh nhất có thể.

“Bão số 9 đang tiến vào biển Đông, để tránh lặp lại sự cố như vừa qua, tôi yêu cầu tất cả bộ máy vào cuộc. Trước mắt di dời dân ra khỏi các khu vực có nguy cơ sạt lở, cần thiết thì cưỡng chế. Việc di dời phải xong trước ngày 23/11”, ông Vinh chỉ đạo.

Sáng 18/11, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Toraji suy yếu, TP Nha Trang mưa lớn kéo dài 6 giờ khiến nhiều tuyến đường bị ngập cục bộ, một số tuyến giao thông tê liệt.

Tại các khu dân sát núi, mưa lớn kéo theo sạt lở khiến đất đá đổ xuống, vùi lấp hàng chục nhà dân khiến 12 người chết và mất tích.

10 giờ sáng 20/11, số người chết lên tới 18, số người mất tích là 2.

An Bình (zing)

Có thể bạn quan tâm

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

(GLO)- Chiều 24-1, tại xã Ia Pnôn, Đồn Biên phòng Ia Pnôn (tỉnh Gia Lai) chủ trì, phối hợp phường Thống Nhất, xã Ia Pnôn, Trường Đại học Việt Đức cùng các đơn vị tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

(GLO)- Trên tuyến biên giới hơn 80 km tiếp giáp Vương quốc Campuchia, Gia Lai không chỉ đứng trước yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, mà còn mang trên mình sứ mệnh hiện thực hóa những chủ trương lớn của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với phát triển bền vững.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Trong 2 ngày 19 và 20-1, tại phường An Khê (tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 2 (Quân khu 5) tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị giải quyết xuất ngũ cho hạ sĩ quan, binh sĩ năm 2026 và công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng đối với Trung đoàn 1 và các đơn vị trực thuộc Sư đoàn.

BĐBP tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

(GLO)- Sáng 19-1, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Đại tá Trần Tiến Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì hội nghị.

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

(GLO)- Trên tuyến biên giới đất liền và biển dài hơn 189 km, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh ngày đêm chắc tay súng, bảo vệ vững chắc biên cương. Các đơn vị phối hợp chặt chẽ, tuần tra, nắm chắc tình hình, góp phần giữ an ninh trật tự và bình yên trên địa bàn.

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh".

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh"

(GLO)- Ngày 12-1, tại Lữ đoàn 573 (đóng tại phường An Nhơn Nam), Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phòng không lục quân, Phòng không nhân dân năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đại tá Đỗ Xuân Hùng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 dự và chỉ đạo hội nghị.

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

(GLO)- Sáng 12-1, tại làng Bua (xã Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 320 (Quân đoàn 34) phối hợp với Ban liên lạc Đại đoàn Đồng bằng - Sư đoàn 320 tổ chức Lễ khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở Chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A giai đoạn tháng 7-1972 đến tháng 2-1975.

null