(GLO)- Tổng thống Ukraine: Văn kiện bảo đảm an ninh của Mỹ sẵn sàng 100%; Israel chuẩn bị cho kịch bản bị trả đũa khi Mỹ tấn công Iran; Thái Lan khôi phục các biện pháp kiểm soát dịch để ngăn ngừa virus Nipah... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 25-1.
Tính đến 12h trưa 24/1, lực lượng chức năng đã tìm thấy 7 thi thể; các đội tìm kiếm cứu nạn đang khẩn trương triển khai công tác cứu hộ hàng trăm người khác vẫn đang mắc kẹt hoặc mất tích.
Vụ lở đất xảy ra vào khoảng 11h50 sáng 8/2 tại làng Kim Bình, huyện Tuấn Liên, thành phố Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Thảm họa này đã chôn vùi 10 ngôi nhà và khiến hơn 30 người mất tích.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 29/11, Hội Chữ thập Đỏ Uganda thông báo, số người thiệt mạng trong trận lở đất xảy ra tại một số ngôi làng ở miền Đông Uganda đã tăng lên 20 người, trong khi hơn 100 người khác vẫn còn mất tích.
(GLO)- Sau nhiều ngày mưa lớn kéo dài, một số khu vực ở TP. Pleiku có hiện tượng sạt lở đất khiến người dân lo lắng. Trước tình hình đó, thành phố đang khẩn trương rà soát các vị trí xung yếu, các điểm có nguy cơ sạt lở để có giải pháp xử lý kịp thời.
(GLO)- Cơ quan thời tiết Philippines thông báo bão Bebinca đang di chuyển về phía Bắc với tốc độ 30 km/giờ và có khả năng mạnh lên thành cuồng phong vào tối 13/9 (giờ địa phương).
Bão Yagi ngày 2-9 đổ bộ vào TP Casiguran, tỉnh Aurora - Philippines gây mưa lớn, dẫn đến lũ lụt và lở đất tại nhiều nơi. Ít nhất 11 người thiệt mạng do ảnh hưởng của bão, trong đó 5 người tử vong vì lở đất, 4 người chết đuối và một người bị điện giật.
Tại Nepal, mưa lớn đã dẫn tới lở đất tại huyện Ramechhap, miền Trung nước này. Lở đất đã chôn vùi 3 ngôi nhà, cướp đi sinh mạng của ít nhất 6 người, 4 người mất tích và 1 người bị thương.
Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của LHQ (OCHA) dẫn thông tin từ chính quyền địa phương cho biết số người chết đã tăng lên 257 người. OCHA lo ngại số người chết có thể lên tới 500 người.
Đất đá bất ngờ đổ ập xuống khi Vừ Mí Sính cùng mọi người đang đẩy xe ra khỏi khu vực sạt lở. Bị vùi lấp chỉ kịp ngoi được mỗi đầu lên khỏi mặt đất, Sính cố dùng tay bới đất đá, lấy không gian thở...
Trước nguy cơ mưa bão, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc khuyến cáo chính quyền các địa phương cắt điện ngoài trời và đình chỉ một số hoạt động ngoài trời ở khu vực rộng lớn.
Vụ lở đất nghiêm trọng xảy ra trong đêm tại làng Kaokalam ở Papua New Guinea khiến hơn 670 người thiệt mạng và ước tính hơn 150 ngôi nhà đã bị chôn vùi.
(GLO)- Ngày 18/3, Cơ quan Giảm nhẹ Thiên tai Quốc gia Indonesia (BNPB) cho biết hàng nghìn người đã phải rời bỏ nhà cửa tại tỉnh Java, miền Trung nước này, do lũ lụt tàn phá vào cuối tuần qua.
Tính đến ngày 11-3, số nạn nhân thiệt mạng vì lở đất ở đảo Serasan đã lên đến 44 người và lực lượng chức năng vẫn tiếp tục tìm kiếm 11 nạn nhân khác còn mất tích.
Dự báo, các tỉnh từ Quảng Nam đến Khánh Hòa, Kon Tum và Gia Lai có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất; nguy cơ ngập úng cục bộ tại vùng trũng thấp, khu đô thị như thành phố Hội An, thành phố Tam Kỳ.
Ít nhất 5 người đã thiệt mạng và khoảng 70 người được thông báo mất tích sau các vụ lở đất tại một mỏ vàng ở tỉnh Trung Sulawesi của Indonesia chiều 24/2.
Phương án sử dụng chó nghiệp vụ tìm kiếm người mất tích sau vụ lở núi ở Nha Trang đã được tính đến nhưng lực lượng chức năng gặp khó do địa hình đồi núi, đất ẩm ướt.
Tổ chức Chữ Thập Đỏ Colombia ngày 1-4 cho biết số người thiệt mạng trong vụ lở đất xảy ra tại tỉnh Pututmayo của Colombia vẫn tiếp tục tăng và hiện đã lên tới 254 người cùng với nhiều người khác bị thương và mất tích.