Lở đất tại Uganda, trên 120 người thiệt mạng và mất tích

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 29/11, Hội Chữ thập Đỏ Uganda thông báo, số người thiệt mạng trong trận lở đất xảy ra tại một số ngôi làng ở miền Đông Uganda đã tăng lên 20 người, trong khi hơn 100 người khác vẫn còn mất tích.

Hoạt động cứu hộ được tiến hành tại hiện trường vụ sạt lở đất ở thủ đô Kampala, Uganda ngày 10/8/2024. Ảnh: Getty Images/TTXVN
Hoạt động cứu hộ được tiến hành tại hiện trường vụ sạt lở đất ở thủ đô Kampala, Uganda ngày 10/8/2024. Ảnh: Getty Images/TTXVN

Trận lở đất này đã tàn phá nghiêm trọng các khu vực, gây ra những tổn thất lớn về người và tài sản.

Trước đó một ngày, chính quyền Uganda đã xác nhận số người thiệt mạng là 15 và 113 người mất tích. Tuy nhiên, đây có thể chưa phải là con số cuối cùng. Hiện các đội cứu hộ đang gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khu vực bị ảnh hưởng do một số cây cầu bị nước lũ cuốn trôi và đường sá hư hỏng nghiêm trọng.

Hội Chữ thập Đỏ xác nhận trận lở đất trên đã phá hủy 125 ngôi nhà, khiến khoảng 750 người phải rời bỏ nhà cửa. Vùng bị ảnh hưởng nằm ở huyện Bulambuli, cách thủ đô Kampala khoảng 300 km về phía Đông, gần biên giới với Kenya. Nhiều ngôi làng tại đây đã bị tàn phá hoàn toàn sau những trận mưa xối xả kéo dài.

Thủ tướng Uganda - bà Robinah Nabbanja đã có chuyến thăm khu vực bị ảnh hưởng vào ngày 29/11. Văn phòng Thủ tướng trước đó cũng đã phát cảnh báo về tình trạng thiên tai do mưa lớn tại nhiều khu vực của đất nước, đặc biệt là miền Đông Uganda.

Ngoài trận lở đất, một thảm họa khác cũng xảy ra tại phía Tây Bắc Uganda, nơi sông Tangi, một nhánh của sông Nile Trắng, đã vỡ bờ và cắt đứt một con đường chính dẫn đến Nam Sudan. Thảm họa lũ lụt này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông trong vùng.

Mùa mưa năm nay tại Uganda đã kéo dài từ đầu tháng 11, gây ra những trận mưa lớn liên tiếp suốt 3 ngày. Mưa lớn đã gây thiệt hại nặng nề cho cơ sở hạ tầng giao thông của đất nước, làm gia tăng nguy cơ xảy ra thảm họa và khủng hoảng nhân đạo. Những thảm họa này đã tạo ra những thử thách lớn đối với chính quyền và các tổ chức cứu trợ.

Có thể bạn quan tâm

Nga tăng tốc tấn công, vũ khí phương Tây liệu có xoay chuyển cục diện Ukraine?

Nga tăng tốc tấn công, vũ khí phương Tây liệu có xoay chuyển cục diện Ukraine?

(GLO)- Khi Nga gia tăng tốc độ tiến công trên chiến trường, Mỹ và châu Âu tiếp tục dồn vũ khí hiện đại cho Ukraine, từ tên lửa hành trình tầm xa đến hệ thống Patriot và F-16. Giới phân tích cho rằng, dù mang lại năng lực mới, các gói viện trợ này chưa chắc tạo ra bước ngoặt chiến lược.

Ukraine giành lại nhiều làng ở Donetsk, hòa đàm với Nga vẫn bế tắc

Ukraine giành lại nhiều làng ở Donetsk, hòa đàm với Nga vẫn bế tắc

(GLO)- Ukraine tuyên bố tái kiểm soát một số làng ở Donetsk và nhận thêm viện trợ lớn từ phương Tây, trong khi triển vọng thượng đỉnh Nga-Ukraine vẫn xa vời. Giới quan sát nhận định cán cân quyền lực trên chiến trường cùng toan tính địa chính trị khiến tiến trình hòa bình ngày càng phức tạp.

Nga dùng chiến thuật “song kiếm hợp bích”, Mỹ kìm hãm bước tiến của Ukraine

Nga dùng chiến thuật “song kiếm hợp bích”, Mỹ kìm hãm bước tiến của Ukraine

(GLO)- Nga đang khai thác chiến thuật kết hợp Su-35S và Su-34, tạo thế tấn công-phòng thủ linh hoạt trên bầu trời Ukraine. Trong khi Mỹ lại giới hạn Kiev sử dụng tên lửa tầm xa ATACMS nhằm tránh nguy cơ xung đột lan rộng. Sự đối nghịch này phản ánh thế giằng co giữa chiến trường và bàn đàm phán.

Israel khởi động chiến dịch chiếm thành phố Gaza: Bài toán khó chưa có lời giải

Israel khởi động chiến dịch chiếm thành phố Gaza: Bài toán khó chưa có lời giải

(GLO)- Quân đội Israel vừa bước vào giai đoạn đầu của kế hoạch chiếm TP. Gaza, trung tâm đô thị lớn nhất của Dải Gaza. Động thái này cho thấy quyết tâm của Tel Aviv trong việc đánh bật Hamas khỏi “thủ phủ” biểu tượng, song đồng thời cũng hé lộ thách thức chưa từng có sau gần hai năm giao tranh.

null