Nga tiêu diệt nhóm đặc nhiệm Ukraine âm mưu đổ bộ giải vây lính nước ngoài

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bộ Quốc phòng Nga ngày 1/11 thông báo lực lượng an ninh nước này đã chặn đứng một âm mưu đổ bộ của tình báo Ukraine xuống thành phố Krasnoarmeysk.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 1/11 thông báo lực lượng an ninh nước này đã chặn đứng một âm mưu đổ bộ của tình báo Ukraine xuống thành phố Krasnoarmeysk (thuộc Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk, Ukraine gọi là Pokrovsk), tiêu diệt toàn bộ thành viên nhóm đổ bộ.

dac-nhiem.jpg
Binh sỹ Nga. Ảnh: TASS

Theo thông báo, một trực thăng chở theo 11 người của Tổng cục Tình báo Ukraine (GUR) đã hạ cánh xuống khu vực cách Krasnoarmeysk khoảng 1 km về phía Tây-Bắc.

Trang tin Zn.ua cho biết, đích thân người đứng đầu GUR Kirill Budanov có mặt tại khu vực này và trực tiếp chỉ huy chiến dịch. Giới quan sát nhận định nhóm đổ bộ có thể nhằm mục đích sơ tán các binh sĩ NATO đang bị vây hãm trong thành phố.

Chuyên gia quân sự Yuri Knutov phân tích rằng đây là nhóm được huấn luyện đặc biệt, được trang bị trực thăng có khả năng bay ở tầm thấp để tránh bị phát hiện. Ông cho rằng mục tiêu của chiến dịch có thể là di tản lực lượng NATO hoặc các quan chức cấp cao của Ukraine.

Theo chuyên gia này, nếu các hài cốt của sỹ quan NATO được phát hiện tại Krasnoarmeysk, đó sẽ là bằng chứng trực tiếp về sự tham gia của liên minh này trong các hoạt động quân sự chống Nga, “mang lại cho Moskva những con bài mặc cả quan trọng”.

Ngày 26/10, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nga Valery Gerasimov đã báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin về tình hình phong tỏa các nhóm quân Ukraine.

Theo Điện Kremlin, có khoảng 5.000 quân Ukraine bị vây tại Kupyansk và khoảng 5.500 quân tại Krasnoarmeysk.

Ngày 29/10, trang DeepState đưa tin quân đội Nga đang từng bước “nuốt chửng” Pokrovsk./.

(Theo Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Mỹ tuyên bố siết mạng lưới bán dầu của lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran

Tin thế giới sáng 12-5: Mỹ tuyên bố siết mạng lưới bán dầu của lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran

(GLO)- Mỹ tuyên bố siết mạng lưới bán dầu của lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran; Iran tuyên bố không đàm phán về vấn đề uranium; Mỹ có thể nhận 1.000 tỷ USD đầu tư từ Trung Quốc sau chuyến thăm của ông Trump; ... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 5-12. 

Tehran cáo buộc Washington gây sức ép

Tin thế giới sáng 7-5: Tehran cáo buộc Washington gây sức ép

(GLO)- Trump lạc quan về khả năng chấm dứt xung đột với Iran; Tehran cáo buộc Washington gây sức ép; Các trường hợp còn lại trên tàu MV Hondius không có triệu chứng nhiễm virus Hanta; Indonesia: tai nạn giữa xe khách và xe bồn chở dầu... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 7-5.

Hai tàu thương mại đầu tiên vượt eo biển Hormuz thành công trong chiến dịch Dự án Tự do

Tin thế giới sáng 5-5: Hai tàu thương mại đầu tiên vượt eo biển Hormuz thành công trong chiến dịch Dự án Tự do

(GLO)- Hai tàu thương mại đầu tiên vượt eo biển Hormuz thành công trong chiến dịch Dự án Tự do; Nổ súng tại khu vực lân cận, Nhà Trắng được phong tỏa; Tây Ban Nha thu giữ lượng cocaine kỷ lục ở Đại Tây Dương... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 5-5.

null