Nepal tiếp tục tìm kiếm ít nhất 63 người mất tích do lở đất

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sáng 13-7, các đội cứu hộ Nepal tiếp tục tìm kiếm ít nhất 63 người mất tích trong vụ lở đất cuốn trôi 2 chiếc xe buýt xuống sông.
Tìm kiếm người bị nạn trong vụ lở đất. Ảnh: GLOBAL NEWS

Tìm kiếm người bị nạn trong vụ lở đất. Ảnh: GLOBAL NEWS

Theo CNN, vụ lở đất xảy ra rạng sáng 12-7 ở huyện Chitwan, miền Trung Nepal, dọc theo đường cao tốc Narayanghat-Mugling, cách thủ đô Kathmandu khoảng 100 km về phía Tây. Đất lở từ trên triền núi đẩy 2 xe buýt văng khỏi hàng rào bê tông bảo vệ và lao xuống dòng sông cách mặt đường ít nhất 30m.

Hàng chục nhân viên cứu hộ đã phải vật lộn hàng giờ để tìm kiếm người mất tích trên sông Trishuli đang chảy dữ dội. Nước bùn đặc và dòng chảy siết khiến đội cứu hộ phải ngừng tìm kiếm vào tối 12-7. Hiện vẫn chưa tìm thấy dấu hiệu nào của 2 chiếc buýt và hành khách. 2 xe buýt chở ít nhất 66 người, nhưng 3 hành khách may mắn thoát ra ngoài và được điều trị tại một bệnh viện địa phương.

Các vụ tai nạn chết người thường xuyên xảy ra ở Nepal do đường sá xuống cấp, phương tiện bảo dưỡng kém và lái xe liều lĩnh. Theo số liệu của Chính phủ Nepal, gần 2.400 người đã thiệt mạng trên các con đường ở Nepal trong 12 tháng tính đến tháng 4. Việc di chuyển bằng đường bộ trở nên nguy hiểm hơn trong mùa mưa do mưa lớn thường gây ra lở đất và lũ lụt.

Mùa mưa ở Nam Á từ tháng 6 đến tháng 9. Từ đầu mùa mưa đến nay, lũ lụt, lở đất và sét đánh đã làm chết chết 88 người ở Nepal.

Có thể bạn quan tâm

Một số tàu chiến Mỹ bị UAV Iran tấn công

Một số tàu chiến Mỹ bị UAV Iran tấn công

(GLO)- Phía hãng thông tấn bán chính thức Tasnim đưa tin rằng các thiết bị bay không người lái (UAV) đã được phóng về phía một số tàu chiến Mỹ sau khi các lực lượng của Mỹ lên kiểm soát tàu container TOUSKA của Iran tại Vịnh Oman.

Mỹ gia hạn nới lỏng cấm vận dầu mỏ Nga

Mỹ gia hạn nới lỏng cấm vận dầu mỏ Nga

Reuters ngày 18.4 đưa tin chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa gia hạn thêm 1 tháng đối với quyết định cho phép các nước mua dầu thuộc diện cấm vận của Nga trên biển, dù một số nghị sĩ cho rằng chính quyền Mỹ dễ dãi với Nga khi xung đột tại Ukraine tiếp diễn.

null