Lũ lụt làm hàng ngàn người miền trung Indonesia phải rời bỏ nhà cửa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Ngày 18/3, Cơ quan Giảm nhẹ Thiên tai Quốc gia Indonesia (BNPB) cho biết hàng nghìn người đã phải rời bỏ nhà cửa tại tỉnh Java, miền Trung nước này, do lũ lụt tàn phá vào cuối tuần qua.
Hình ảnh trận lũ lụt, lở đất kinh hoàng ở Tây Java, Indonesia. Ảnh: Kompas

Hình ảnh trận lũ lụt, lở đất kinh hoàng ở Tây Java, Indonesia. Ảnh: Kompas

Huyện Demak là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khi có tới hơn 22.000 người phải tìm nơi trú ẩn tạm thời do nước lũ.

89 ngôi làng ở 11 tiểu khu đã ngập sâu từ 300 mm đến hơn 800 mm. Tình hình lũ lụt diễn biến nghiêm trọng ở địa phương này sau khi một con đập trên sông Wulan bị vỡ, chia cắt một đoạn đường tỉnh lộ nối Demak và huyện Kudus lân cận.

Từ đầu năm đến nay, những trận mưa lớn thường xuyên xảy ra ở nhiều khu vực ở Indonesia làm hàng chục ngàn người phải sơ tán. Người đứng đầu cơ quan ứng phó thảm họa Indonesia đã đến nhiều nơi để chỉ đạo các nỗ lực phối hợp cũng như phân phối quỹ cứu trợ khẩn cấp.

Cơ quan khí tượng Indonesia cho biết, nước này đang trong thời kỳ cao điểm mùa mưa. Lưu lượng nước tại các con sông lên cao dẫn đến những thảm họa như lũ lụt, lở đất gây nhiều thiệt hại về người và của.

Có thể bạn quan tâm

Niềm vui từ con đường kết nối vùng khó

Niềm vui từ con đường kết nối vùng khó

(GLO)- Dự án đường liên huyện Mang Yang-Ia Pa (tỉnh lộ 666) dù đang bị đào xới ngổn ngang trong quá trình thi công nhưng người dân ở đây lại cảm thấy vô cùng phấn khởi. Bởi, tuyến giao thông huyết mạch khi hoàn thành sẽ tạo động lực cho người dân nơi vùng khó này vươn lên thoát nghèo.
Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

(GLO)- “Cứ việc gì đem lại lợi ích cho bà con thì làm thôi”-một câu nói nhẹ tênh nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của ông Trần Đình Bông (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).