Yang Trung "cán đích" nông thôn mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay, xã Yang Trung (huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) đã cán đích 19/19 tiêu chí; cơ sở hạ tầng nông thôn ngày một khang trang, đời sống vật chất và tinh thần của người dân đã có nhiều khởi sắc.
Người dân chung sức xây dựng NTM
Năm 2011, bước vào thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, xã Yang Trung gặp nhiều khó khăn bởi sản xuất nông nghiệp lạc hậu, một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số còn trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Tuy nhiên, với quyết tâm của cả hệ thống chính trị cùng sự chung sức của người dân, đến nay, xã đã đạt chuẩn NTM.
Ông Đinh Mlinh-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Hle Hlang-phấn khởi cho biết: “Từ khi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, ngoài các nguồn lực đầu tư của Nhà nước, bà con trong làng tích cực tham gia các phong trào do huyện, xã phát động. Nhiều hộ tự nguyện hiến đất làm đường giao thông nông thôn và đóng góp ngày công lao động. Theo đó, 81 hộ gia đình trong làng đã hiến gần 18.000 m2 đất để làm đường giao thông cùng những công trình khác đáp ứng các tiêu chí trong xây dựng NTM”.
Từ năm 2018 đến nay, Phòng Tư pháp và Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đã giúp đỡ xã Yang Trung về nhiều mặt. Đặc biệt, 2 thôn người Kinh đã kết nghĩa với làng Hle Hlang và làng Tnang nhằm giúp đỡ bà con cùng nhau phát triển kinh tế.
Trưởng thôn 9 Phạm Văn Liệm cho hay: “Từ khi thực hiện Chương trình xây dựng NTM, bà con trong thôn hiến đất, góp ngày công lao động và tiền làm đường giao thông nông thôn, lắp đặt điện thắp sáng trên các trục đường thôn. Đặc biệt, thôn 9 còn kết nghĩa với làng Hle Hlang. Các đoàn thể của thôn xây dựng kế hoạch hỗ trợ đồng bào Bahnar trong làng thay đổi nếp nghĩ, cách làm, đưa giống mới vào sản xuất, góp phần giảm nghèo bền vững”.
Bên cạnh đó, thôn 9 còn vận động bà con chủ động chỉnh trang hàng rào, ngõ xóm ngay ngắn, trồng hoa ven đường để tạo cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp. Đồng thời, chung sức giúp đỡ làng Hle Hlang trở thành làng NTM kiểu mẫu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
 Bà Nguyễn Thị Lác (xã Yang Trung, huyện Kông Chro)trồng na Thái cho hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Nguyễn Diệp
Bà Nguyễn Thị Lác (xã Yang Trung, huyện Kông Chro) trồng na Thái cho hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Nguyễn Diệp
“Cán đích” NTM  
Xã Yang Trung hiện có 674 hộ sống tập trung tại 4 thôn, làng và 2 cụm dân cư. Đời sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Toàn xã có 160 ha mía, 303 ha bắp lai, 453,8 ha cây tinh bột có củ, 499 ha đậu, 90 ha cây ăn quả. Sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, đến nay, Yang Trung là xã đầu tiên của huyện Kông Chro “cán đích” NTM với cơ sở hạ tầng ngày càng khang trang sạch đẹp; đời sống vật chất tinh thần người dân được nâng cao.
Ông Đặng Thế Quyền-Chủ tịch UBND xã Yang Trung-thông tin: “Năm 2017, Yang Trung được chọn làm điểm xây dựng NTM giai đoạn 2017-2020 của huyện. Từ đó đến nay, cả hệ thống chính trị tập trung tuyên truyền, vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của Chương trình xây dựng NTM để “cùng làm, cùng hưởng thụ”. Trong quá trình thực hiện đã có 122 hộ gia đình hiến hơn 26.000 m2 đất, tham gia 550 ngày công lao động, đóng góp 380 triệu đồng làm đường giao thông nông thôn. Bên cạnh đó, địa phương xây dựng nhiều mô hình sản xuất, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, góp phần giảm nghèo và tăng thu nhập cho người dân. Nếu năm 2015 thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt 12 triệu đồng thì đến cuối năm 2019 đạt trên 38 triệu đồng”.
Trao đổi với P.V, ông Võ Văn Hưng-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT, Phó Chánh Văn phòng Điều phối NTM huyện Kông Chro-cho biết: Hiện nay, cấp ủy, chính quyền địa phương đã lấy ý kiến của người dân về sự hài lòng trong xây dựng NTM. Sắp tới, đoàn kiểm tra của huyện sẽ thẩm tra, đánh giá các tiêu chí đã hoàn thiện, sau đó sẽ trình các sở, ngành của tỉnh thẩm tra, đề nghị UBND tỉnh công nhận Yang Trung đạt chuẩn NTM.
NGUYỄN DIỆP

Có thể bạn quan tâm

Xuất khẩu gạo đạt 2,34 tỷ USD. Ảnh: Nguồn internet

Xuất khẩu gạo đạt 2,34 tỷ USD

(GLO)- Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong tháng 5-2025, Việt Nam đã xuất khẩu 1,1 triệu tấn gạo, trị giá hơn 573 triệu USD. Tính chung 5 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đã xuất khẩu 4,5 triệu tấn gạo, trị giá 2,34 tỷ USD.

Thu nhập hơn 450 triệu đồng từ trồng dứa

Thu nhập hơn 450 triệu đồng từ trồng dứa

(GLO)- Chị Phan Thị Bích Bình-Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo xã Ia Nhin (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) là người tiên phong đưa cây dứa mật về trồng ở vùng đất Ia Nhin mang lại thu nhập cao và tạo việc làm cho lao động địa phương.

Đòn bẩy phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Đòn bẩy phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(GLO)- Sau hơn 4 năm triển khai (2021-2025), Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi đã góp phần giảm nghèo bền vững và tạo động lực để các địa phương phát triển. Chương trình là đòn bẩy cho sự phát triển vùng đồng bào DTTS.

Trồng rau má mang lại thu nhập ổn định

Trồng rau má mang lại thu nhập ổn định

(GLO)- Bắt đầu với một vài bụi rau má, bà Nguyễn Thị Ánh (thôn Tân Tụ, xã Tân An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) đã mở rộng quy mô trồng, chăm sóc theo hướng hữu cơ, mang lại thu nhập ổn định cho gia đình cũng như tạo việc làm cho lao động địa phương.

Cộng đồng chung tay bảo vệ rừng ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

Cộng đồng chung tay bảo vệ rừng ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)- Từ nguồn kinh phí chi trả dịch vụ môi trường rừng, những năm gần đây, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh đã triển khai giao khoán quản lý, bảo vệ rừng (QLBVR) cho cộng đồng dân cư sinh sống ở vùng đệm; qua đó, tạo sinh kế, giúp người dân cải thiện thu nhập và bảo vệ tài nguyên rừng tốt hơn.

Tỷ lệ cà phê chế biến từ nguồn nguyên liệu trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 23%. Ảnh: V.T

Gia Lai: Tỷ lệ cà phê chế biến đạt hơn 23%

(GLO)- Gia Lai hiện có hơn 106.400 ha cà phê, sản lượng 312.050 tấn cà phê nhân. Mỗi năm, sản lượng cà phê xuất khẩu của tỉnh khoảng 240.000 tấn, chiếm tỷ lệ gần 77%. Trong khi đó, tỷ lệ cà phê chế biến (cà phê bột, rang xay, hòa tan) chỉ đạt hơn 23%. 

Linh hoạt sản xuất vụ mùa thích ứng với diễn biến thời tiết

Linh hoạt sản xuất vụ mùa thích ứng với diễn biến thời tiết

(GLO)- Hiện nay, nông dân các địa phương trong tỉnh đang tập trung xuống giống vụ mùa 2025. Đây là vụ sản xuất chịu nhiều áp lực bởi mưa lũ xuất hiện bất thường. Vì vậy, chủ động điều chỉnh lịch thời vụ và cơ cấu giống cây trồng phù hợp, thích ứng với diễn biến thời tiết là giải pháp trọng tâm.

null