Xúc động tưởng niệm 64 chiến sĩ Hải quân hy sinh tại Gạc Ma

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sáng 14-3, tại Khu Tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, đoàn cán bộ Tổng LĐLĐ Việt Nam cùng Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức lễ tưởng niệm 64 anh hùng, liệt sĩ hy sinh ở Gạc Ma năm 1988.

Đoàn cán bộ Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa, do ông Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - dẫn đầu. Ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa và đông đảo cán bộ của tỉnh đã dự lễ tưởng niệm.

Chiến đấu dũng cảm, không ngại hy sinh

Tại buổi lễ tưởng niệm 34 năm ngày 64 chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam hy sinh tại Gạc Ma, bà Lê Thị Minh Hiền, Trưởng ban Tuyên giáo LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa, đã ôn lại thời khắc lịch sử 14-3-1988 tại đảo đá Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.

Theo đó, vào đầu tháng 3-1988, Hải quân Trung Quốc huy động lực lượng 2 hạm đội đến khu vực quần đảo Trường Sa, tăng số tàu chiến hoạt động thường xuyên từ 9-12 chiếc. Lúc 5 giờ ngày 14-3-1988, Tàu HQ 605 được điều động từ đảo Đá Đông đến đóng giữ đảo Len Đao, cắm cờ Tổ quốc, khẳng định chủ quyền và quyết tâm bảo vệ biển đảo của Việt Nam. Tàu HQ 604, HQ 505 được điều từ đảo Đá Lớn về Gạc Ma và Cô Lin, với 92 chiến sĩ.

Sau khi 2 tàu HQ 604 và HQ 505 thả neo được 30 phút thì tàu hộ vệ của Trung Quốc chạy đến Gạc Ma, dùng loa khiêu khích, thay nhau chạy quanh đảo, uy hiếp các cán bộ, chiến sĩ. Cán bộ, chiến sĩ tàu 604 và 505 động viên giữ vững quyết tâm, kiên trì neo giữ bảo vệ đảo.

 

Tư liệu tàu HQ 604 và HQ 505 lưu giữ tại Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma
Tư liệu tàu HQ 604 và HQ 505 lưu giữ tại Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma


Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân chỉ thị quyết giữ vững đảo Gạc Ma và Cô Lin; thả xuồng máy, xuồng nhôm, chuyển vật liệu làm nhà lên đảo ngay trong đêm 13-3. Lực lượng của Lữ đoàn 146 bí mật đổ bộ, cắm cờ Tổ quốc và triển khai 4 tổ chiến đấu bảo vệ đảo. Lúc này, phía Trung Quốc điều thêm 2 tàu hộ vệ trang bị pháo 100 ly đến khu vực đảo Gạc Ma.

Đến 6 giờ ngày 14-3, tàu Trung Quốc thả 3 thuyền nhôm và 40 quân đổ bộ lên đảo rồi nổ súng, giật cờ của ta. Thiếu úy Trần Văn Phương đã hy sinh, hạ sĩ Nguyễn Văn Lanh bị thương. Mặc dù bị đối phương uy hiếp và nổ súng tấn công nhưng bộ đội ta vẫn kiên cường đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Không ép được bộ đội ta rút khỏi đảo, đến 7 giờ 30 ngày 14-3, 2 tàu Trung Quốc bắn pháo 100 ly gây hỏng nặng tàu 604, rồi bất ngờ cho quân xông về phía tàu ta. Thuyền trưởng Vũ Phi Trừ đã bình tĩnh chỉ huy bộ đội đánh trả quyết liệt.

Tàu Trung Quốc tiếp tục nã pháo dồn dập làm tàu ta bị thủng và chìm. Thuyền trưởng Vũ Phi Trừ, Phó Lữ đoàn trưởng 146 Trần Đức Thông cùng 1 số cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh ở khu vực đảo Gạc Ma. Gạc Ma bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép. Tại CôLin và Len Đao, cán bộ, chiến sĩ tàu 505, 605 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giữ lá cờ đỏ sao vàng của Việt Nam tung bay trên đảo.

Dù tương quan lực lượng chênh lệch, phương tiện, vũ khí hạn chế, cán bộ và chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam đã chiến đấu dũng cảm, không quản hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Với chiến công oanh liệt, tàu HQ 505 đã được tuyên dương Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Các cán bộ, chiến sĩ Vũ Phi Trừ, Trần Đức Thông, Vũ Huy Lễ, Nguyễn Văn Lanh, Trần Văn Phương cũng được tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.


 

 Phút mặc niệm tri ân 64 chiến sĩ Hải quân đã anh dũng hy sinh bảo vệ đảo Gạc Ma.
Phút mặc niệm tri ân 64 chiến sĩ Hải quân đã anh dũng hy sinh bảo vệ đảo Gạc Ma.
Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tỉnh ủy - UBND - LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa tham dự buổi lễ tưởng niệm 34 năm ngày 64 chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam hy sinh tại Gạc Ma
Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tỉnh ủy - UBND - LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa tham dự buổi lễ tưởng niệm 34 năm ngày 64 chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam hy sinh tại Gạc Ma
Đông đảo người thân, đồng đội, nhân dân cả nước đã về đây dâng hương và tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng
Đông đảo người thân, đồng đội, nhân dân cả nước đã về đây dâng hương và tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng
Bà Nguyễn Thị Hường (ngụ huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An - đứng trước) một mình đón xe khách vào Khu Tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma để làm giỗ cho người em trai là liệt sĩ Nguyễn Tất Nam (SN 1967) và đồng đội.
Bà Nguyễn Thị Hường (ngụ huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An - đứng trước) một mình đón xe khách vào Khu Tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma để làm giỗ cho người em trai là liệt sĩ Nguyễn Tất Nam (SN 1967) và đồng đội.
Ông Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - dâng hương tại mộ gió 64 chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam hy sinh ở Gạc Ma
Ông Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - dâng hương tại mộ gió 64 chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam hy sinh ở Gạc Ma
Ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa, dâng hương tại mộ gió 64 chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam hy sinh ở Gạc Ma
Ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa, dâng hương tại mộ gió 64 chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam hy sinh ở Gạc Ma
Bà Đỗ Thị Hà, vợ liệt sĩ Đinh Ngọc Doanh - người đã hy sinh anh dũng cùng tàu HQ 604 trong trận hải chiến Gạc Ma năm 1988, đưa người thân đến viếng Khu Tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma
Bà Đỗ Thị Hà, vợ liệt sĩ Đinh Ngọc Doanh - người đã hy sinh anh dũng cùng tàu HQ 604 trong trận hải chiến Gạc Ma năm 1988, đưa người thân đến viếng Khu Tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma
"Tôi rất vui khi ảnh cưới năm nào của liệt sĩ Doanh được ban quản lý trưng bày rất trân trọng. Đây là thời gian hạnh phúc nhất của chúng tôi. Dù thi hài anh vẫn nằm lại Gạc Ma nhưng bây giờ chúng tôi coi Khu Tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma như mộ của anh" - bà Hà nói.
"Tôi rất vui khi ảnh cưới năm nào của liệt sĩ Doanh được ban quản lý trưng bày rất trân trọng. Đây là thời gian hạnh phúc nhất của chúng tôi. Dù thi hài anh vẫn nằm lại Gạc Ma nhưng bây giờ chúng tôi coi Khu Tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma như mộ của anh" - bà Hà nói.



Kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ các anh...

Cứ đúng ngày 14-3, Hội Cựu chiến binh Trường sa TP Cam Ranh lại về Khu Tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma để dâng hương hoa đến đồng đội. Thượng tá Từ Công Tào cho biết năm 1986, ông công tác y tế tại đảo Song Tử Tây, sau đó về làm đội phó đội điều trị 486 - Vùng 4 Hải quân. Năm 1988, thượng tá Tào là người chữa trị cho 15 thương binh của trận hải chiến Gạc Ma, trong đó có anh hùng Nguyễn Văn Lanh.

Thượng tá Tào nhớ lại: "Tháng 3-1988, đơn vị quân y được lệnh bố trí người theo tàu ra Gạc Ma, đồng đội tôi có y sĩ Phan Huy Sơn (SN 1963, quê Nghệ An) đã lên đường làm nhiệm vụ. Sơn với tôi vốn làm quân y trên đảo Song Tử Tây, Sơn là bí thư chi đoàn của đảo nên rất nhiệt tình tháo vát. Hai anh em trao đổi nghiệp vụ để giúp đỡ thương binh. Năm 1988, tôi đi đảo khác công tác, Sơn được phân công đi Gạc Ma. Đến ngày 14-3-1988, Sơn hy sinh, để lại nhiều đau thương cho gia đình và đồng đội".

Liệt sĩ Phan Huy Sơn có 2 con, hoàn cảnh khó khăn khi con trai đầu lòng bị bệnh nặng. Trước khi anh lên đường làm nhiệm vụ, người vợ có bầu đứa con thứ hai. Thế nhưng, khi con gái còn trong bụng mẹ thì bà Trần Thị Ninh nhận được hung tin: Người chồng và đồng đội đã anh dũng hy sinh ở đảo Gạc Ma...

Dâng hương hoa đến đồng đội tại Khu Tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma sáng nay, 14-3, thượng tá Từ Công Tào xúc động đọc bài thơ do ông sáng tác: ...Các anh nằm đó, giữa biển Đông/ Quần đảo thiêng liêng của Việt Nam đất mẹ/ Mười bốn tháng ba năm nay mọi người đều lặng lẽ/ Kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ các anh...

 

 Thượng tá Từ Công Tào (thứ 3 từ phải qua) cùng các động đội tưởng niệm 64 liệt sĩ hi sinh tại Gạc Ma
Thượng tá Từ Công Tào (thứ 3 từ phải qua) cùng các động đội tưởng niệm 64 liệt sĩ hi sinh tại Gạc Ma
 
Chị Trần Thị Thủy, con gái Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Trần Văn Phương - người đã hy sinh trong trận hải chiến trên đảo Gạc Ma ngày 14-3-1988, thắp hương cho cha và các đồng đội. Thủy cho biết khi chị còn trong bụng mẹ thì người cha đã hy sinh. Trước đó, thiếu úy Trần Văn Phương đã gửi thư đong đầy tình yêu thương dặn dò vợ giữ gìn sức khỏe...
Chị Trần Thị Thủy, con gái Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Trần Văn Phương - người đã hy sinh trong trận hải chiến trên đảo Gạc Ma ngày 14-3-1988, thắp hương cho cha và các đồng đội. Thủy cho biết khi chị còn trong bụng mẹ thì người cha đã hy sinh. Trước đó, thiếu úy Trần Văn Phương đã gửi thư đong đầy tình yêu thương dặn dò vợ giữ gìn sức khỏe...
 
Các đồng đội, cựu chiến binh ghé thăm bảo tàng. nơi lưu giữ tư liệu về 64 anh hùng liệt sĩ hi sinh tại Gạc Ma năm 1988
Các đồng đội, cựu chiến binh ghé thăm bảo tàng. nơi lưu giữ tư liệu về 64 anh hùng liệt sĩ hi sinh tại Gạc Ma năm 1988

Cựu chiến binh Trường Sa đọc văn tế các đồng đội hy sinh tại Gạc ma năm 1988


 


VÒNG TRÒN BÂT TỬ

Chúng tôi luôn nhớ về vùng đảo Gạc Ma

Nơi đồng đội hy sinh 34 năm về trước

Nỗi nhớ thương không thể nói hết được

Nơi đảo ngàn biển nước mênh mông

Các anh nằm đó, giữa biển Đông

Quần đảo thiêng liêng của Việt Nam đất mẹ

Mười bốn tháng ba năm nay mọi người đều lặng lẽ

Kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ các anh

Tượng đài vòng tròn bất tử nơi bán đảo Cam Ranh

Hình dáng hiên ngang đời đời bất tử

Đồng đội ơi! Chúng ta thề quyết giữ

từng tấc đất biển đảo chủ quyền

Nơi các anh đã hiến trọn máu xương

Cho Tổ quốc trường tồn mãi mãi

(Thơ của Thượng tá quân y Từ Công Tào đọc tại Khu Tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma ngày 14-3-2022)

Sáng nay 14-3, tại thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, các cựu binh và thân nhân đã tổ chức lễ tưởng niệm 64 anh hùng, liệt sĩ Gạc Ma nhân kỉ niệm 34 năm trận hải chiến Gạc Ma.

 Lễ tri ân 64 anh hùng, liệt sĩ hy sinh trong trận hải chiến Gạc Ma.
Lễ tri ân 64 anh hùng, liệt sĩ hy sinh trong trận hải chiến Gạc Ma.


Cựu binh Lê Hữu Thảo - Trưởng Ban liên lạc Cựu chiến binh Gạc Ma tàu HQ 604 - cho hay buổi lễ tưởng niệm nhằm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự hy sinh, mất mát của các anh hùng, liệt sĩ Gạc Ma để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. "Qua đó, giáo dục truyền thống cách mạng với đạo lý "uống nước nhớ nguồn", tri ân các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh máu xương cho độc lập, tự do, hòa bình hôm nay đến thế hệ trẻ" - ông Thảo xúc động.

 


Các thân nhân và cựu binh Gạc Ma đã thắp 64 ngọn nến, dâng hương tưởng nhớ 64 liệt sĩ Gạc Ma. Để tri ân và mãi không bao giờ lãng quên, tên của các liệt sĩ lần lượt được nhắc đến tại lễ tưởng niệm, gợi lại ký ức về trận chiến bi hùng 34 năm trước đối với các cựu binh.

 

Cựu binh Lê Văn Thoa (ngụ tỉnh Bình Định) - người có mặt trên tàu HQ 604 trong trận hải chiến Gạc Ma cách đây 34 năm - không khỏi xúc động khi nhớ lại ký ức năm nào. "Suốt đời, tôi và đồng đội sẽ không bao giờ quên được trận hải chiến năm đó, để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, 64 đồng đội của tôi đã mãi mãi nằm lại giữa biển khơi. Đây là dịp để chúng tôi tri ân, tưởng nhớ đồng đội và cũng ôn lại kỷ niệm xưa, thắt chặt thêm nữa tình đồng đội và gia đình các đồng đội" - ông bày tỏ.

Dịp này, nhà tài trợ đã trao nhiều suất quà cho các cựu binh và thân nhân anh hùng, liệt sĩ Gạc Ma.


Tặng quà tri ân các cựu binh và thân nhân liệt sĩ Gạc Ma
Tặng quà tri ân các cựu binh và thân nhân liệt sĩ Gạc Ma


Vĩnh Gia


Bài, ảnh: Kỳ Nam
(Dẫn nguồn NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Tham vấn giải pháp bảo đảm an ninh môi trường biển tỉnh Gia Lai.

Tham vấn giải pháp bảo đảm an ninh môi trường biển tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 19-12, tại Trường Đại học Quy Nhơn, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Viện An ninh phi truyền thống (Đại học Quốc gia Hà Nội) và Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức hội thảo “Tham vấn về xây dựng các phương án phòng ngừa, ứng phó, bảo đảm an ninh môi trường biển của tỉnh Gia Lai”.

Binh đoàn 15 gặp mặt cán bộ cao cấp nhân Kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Binh đoàn 15 gặp mặt cán bộ cao cấp nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

(GLO)- Ngày 19-12, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 tổ chức gặp mặt cán bộ cao cấp Binh đoàn đã nghỉ hưu, nghỉ công tác nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025).

Đại tá Nguyễn Xuân Sơn chủ trì hội nghị triển khai công tác bầu cử tại Bộ CHQS tỉnh Gia Lai.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai triển khai công tác bầu cử

(GLO)- Ngày 18-12, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trong lực lượng vũ trang tỉnh. Đại tá Nguyễn Xuân Sơn - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị.

Nghĩa tình người lính quân hàm xanh

Nghĩa tình người lính quân hàm xanh

(GLO)- Bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, những người lính mang quân hàm xanh đã sẻ chia khó khăn, giúp người dân vùng biên giới, vùng biển ổn định cuộc sống. Những việc làm ấy còn bồi đắp niềm tin, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh thăm, tặng quà lực lượng của Vùng 3 Hải quân đang hỗ trợ người dân xã Tuy Phước Đông xây dựng nhà.

Quyết tâm đảm bảo chất lượng xây dựng, sớm bàn giao nhà để người dân ổn định cuộc sống

(GLO)- Chiều 15-12, đến thăm, kiểm tra tiến độ xây dựng nhà ở cho nhân dân bị thiệt hại do bão lũ, Đại tá Nguyễn Thế Vinh-Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh mong muốn các đơn vị quân đội phải quyết tâm đảm bảo chất lượng xây dựng công trình, sớm bàn giao nhà ở để người dân ổn định cuộc sống.

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại xã Phù Mỹ Đông.

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại xã Phù Mỹ Đông

(GLO) - Tối 14-12, Ban Chỉ đạo Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027” trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại xã Phù Mỹ Đông.

Quân đoàn 34 rà soát, thống nhất kế hoạch xây dựng doanh trại và đầu tư công trung hạn

Quân đoàn 34 rà soát, thống nhất kế hoạch xây dựng doanh trại và đầu tư công trung hạn

(GLO)-Quân đoàn 34 vừa tổ chức hội nghị thông qua kế hoạch xây dựng doanh trại các dự án mở mới năm 2026 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026–2030. Dự hội nghị có Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34, đại diện các cơ quan chức năng và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.

Trao quyết định tuyển chọn quân nhân chuyên nghiệp cho 143 công nhân và viên chức quốc phòng thuộc Binh đoàn 15.

Binh đoàn 15 có thêm 143 quân nhân chuyên nghiệp

(GLO)- Sáng 13-12, Binh đoàn 15 tổ chức lễ trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc tuyển chọn quân nhân chuyên nghiệp từ công nhân và viên chức quốc phòng năm 2025. Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ-Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Binh đoàn 15 dự và chỉ đạo buổi lễ.

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị quân chính năm 2025.

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị quân chính năm 2025

(GLO)- Sáng 11-12, Đảng ủy-Bộ CHQS tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị quân chính nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. Thiếu tướng Trần Thanh Hải-Phó Tư lệnh Quân khu 5 dự và chỉ đạo hội nghị.

Quân đoàn 34 hoàn thành việc tu sửa đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

Quân đoàn 34 hoàn thành việc tu sửa đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

(GLO)- Ngày 10-12, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 tổ chức lễ khánh thành dự án tu sửa, tôn tạo đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 1 năm ngày thành lập Quân đoàn. Dự buổi lễ có Trung tướng Đào Tuấn Anh-Tư lệnh Quân đoàn 34 và lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị trong toàn đơn vị.

null