Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu lớn kết nối cơ quan báo chí

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tại giao ban báo chí đầu xuân Nhâm Dần, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhắc tới việc cần xây dựng một hệ thống cơ sở dữ liệu lớn kết nối các cơ quan báo chí.

 Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu tại hội nghị giao ban báo chí Xuân Nhâm Dần. Ảnh: T.Vương
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu tại hội nghị giao ban báo chí Xuân Nhâm Dần. Ảnh: T.Vương


Ấn phẩm Tết thể hiện sống động không khí Tết sum vầy, Xuân bình an

Sáng nay (8.2), tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Báo Nhân Dân tổ chức giao ban báo chí đầu xuân Nhâm Dần 2022.

Dự hội nghị có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam; Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn; Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng; Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh… Cùng dự có lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành, lãnh đạo các cơ quan báo chí, các nhà báo lão thành…

Tại hội nghị, ông Tống Văn Thanh, Phó Vụ trưởng, Vụ báo chí xuất bản, Ban tuyên giáo Trung ương đã nhận xét nội dung thông tin báo chí Tết Nhâm Dần 2022. Theo đó, các ấn phẩm, chương trình phát thanh, truyền hình Tết được đầu tư công phu, chăm chút về nội dung và hình thức, thể hiện sống động không khí Tết sum vầy, Xuân bình an.

Trang bìa các ấn phẩm, giao diện các trang báo điện tử, hình ảnh các chương trình được trình bày sống động, nêu bật nội dung các sự kiện lớn của đất nước, bộ ngành, địa phương trong năm 2021, hình ảnh linh vật năm 2022.

Cùng với đó, nhiều các cơ quan báo chí được chọn một chủ đề trung tâm, xuyên suốt để triển khai các tuyến bài viết, chương trình. Trong đó, chủ đề nổi bật được nhiều các cơ quan báo chí lựa chọn là kỳ vọng, khát vọng một năm mới với vận hội mới, kinh tế xã hội phục hồi và phát triển bền vững. Từ đó tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tin tưởng của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của Nhà nước, tạo động lực, niềm tin, quyết tâm vào việc tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.


 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: T.Vượng
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: T.Vượng


Cụ thể như Chương trình phát thanh Tết trở về- Xuân khát vọng của VOV; Xúc động nghe thơ và thư chúc Tết Nhâm Dần của Báo Hồ 60 năm trước của VOV; Chương trình Bừng sáng Việt Nam của VTV; Mang tết về với đồng bào của Báo Quân đội Nhân dân; Vượt thách thức của Thời báo Ngân hàng; Chào xuân mới của Báo Lao Động, Cuộc sống bình thường mới của VTCnews… Đối với công tác thông tin, tuyên truyền về phòng chống dịch COVID-19, nhiều chủ đề được các cơ quan báo, đài, trang thông tin điện tử, chương trình phát thanh… dành nhiều thời lượng thông tin đậm nét, phân tích, đánh giá bình luận về sự quan tâm đặc biệt của Đảng, nhà nước, sự vào cuộc kịp thời, hiệu quả của cả hệ thống chính trị…

Báo chí đồng hành cùng Chính phủ vượt qua khó khăn

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam gửi lời chúc mừng năm mới và lời cảm ơn Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam, tất cả các cơ quan báo chí và đội ngũ báo chí cả nước đã luôn luôn đồng hành, chung tay chung sức hỗ trợ Chính phủ vượt qua một năm có rất nhiều khó khăn nhưng cơ bản vẫn hoàn thành được những mục tiêu lớn để tất cả mọi mặt.

Theo Phó Thủ tướng, năm vừa qua, cả nước ta đã cùng nhau vượt qua 1 năm rất đặc biệt. Đây là năm có những sự kiện lớn, ngày hội lớn của đất nước. Đó là Đại hội XIII của Đảng, cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp rất thành công. Tuy nhiên năm vừa qua cũng là một năm vô cùng khó khăn khi chúng ta phải đối mặt với ảnh hưởng của dịch bệnh.

Phó Thủ tướng cũng cho rằng, trong bối cảnh bình thường mới, các cơ quan báo chí cần phải có sự thích ứng và phải lường trước được những rủi ro. Từ đó có những định hướng truyền thông rõ ràng để người dân hiểu rõ các chủ trương, chính sách.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, các cơ quan nhà nước phải có trách nhiệm hơn trong việc cung cấp thông tin cho báo chí. Chúng ta chỉ có thể định hướng được nếu chúng ta cung cấp thông tin chính thống và thật nhanh. Do đó, ông đề nghị các cơ quan nhà nước cập nhật thông tin, có thông cáo báo chí tới các cơ quan báo chí. Các cơ quan nhà nước cần chủ động hơn trong nội dung này.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng nhắc tới việc cần xây dựng một hệ thống cơ sở dữ liệu lớn kết nối các cơ quan báo chí. Vì báo chí không nói theo cảm tính mà phải nói có dữ liệu, có phân tích. Do đó, Bộ Thông tin và Truyền thông, các nhà mạng cần có có chính sách hỗ trợ giúp các cơ quan báo chí có hệ thống phân tích dữ liệu nhằm phục vụ tốt hơn cho công tác tuyên truyền trong thời gian tới.

 

https://laodong.vn/thoi-su/xay-dung-he-thong-co-so-du-lieu-lon-ket-noi-co-quan-bao-chi-1002219.ldo

Theo Vương Trần (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

"Núi trên đất bằng"

"Núi trên đất bằng"

(GLO)- Tiến sĩ Hà Thanh Vân đã nhận xét Tiểu thuyết "Núi trên đất bằng" của Võ Đình Duy là một tác phẩm văn chương đầu tay ra mắt năm 2025, đánh dấu bước chuyển đầy bất ngờ từ một kiến trúc sư trẻ sống ở Gia Lai sang hành trình kiến tạo thế giới văn chương.

NHÀ THƠ ĐÀO AN DUYÊN: Thiết tha giữ lại những xanh tươi cuộc đời

Nhà thơ Đào An Duyên: Thiết tha giữ lại những xanh tươi cuộc đời

(GLO)- Với nhà thơ Đào An Duyên, đọc và viết chính là hành trình nuôi chữ. Trong hành trình ấy, chị chọn một lối đi riêng, chắt chiu xúc cảm, gửi tiếng lòng vào từng con chữ với niềm mong giữ lại những xanh tươi cuộc đời, từ đó góp thêm một giọng thơ giàu hương sắc cho văn chương Gia Lai.

BẢO TỒN CÁC KỊCH BẢN TIÊU BIỂU CỦA HÁT BỘI BÌNH ĐỊNH: Nên tìm hướng đi mới, phù hợp thực tế

Bảo tồn các kịch bản tiêu biểu của hát bội Bình Định: Nên tìm hướng đi mới, phù hợp thực tế

(GLO)- Hát bội Bình Định là một di sản văn hóa đặc sắc với nhiều vở tuồng kinh điển như: Sơn Hậu, Tam nữ đồ vương, Ngũ hổ Bình Tây, Hồ Nguyệt Cô hóa cáo (còn có tên khác là Chém cáo, Cổ miếu vãn ca) của Nguyễn Diêu, Trầm hương các, Diễn võ đình và Cổ thành… của Đào Tấn.

Đèo An Khê: Dấu ấn lịch sử

Đèo An Khê: Dấu ấn lịch sử

(GLO)- Nếu như Tây Bắc có “tứ đại danh đèo”: Mã Pí Lèng, Ô Quy Hồ, Pha Đin, Khau Phạ thì vùng duyên hải miền Trung lên đại ngàn Tây Nguyên cũng có “ngũ danh đèo”: An Khê, Phượng Hoàng, Khánh Lê, Ngoạn Mục, Violak.

default

Địa phận Phủ Hoài Nhơn được xác lập năm Hồng Đức thứ 2 (1471), là miền “viễn châu” khá rộng; sau hơn 550 năm, vùng đất rộng lớn lúc ban đầu được phân chia thành nhiều tỉnh thuộc Nam Trung bộ và Bắc Tây Nguyên. 
Pleiku, miền nhớ...

Pleiku, miền nhớ...

(GLO)- Nếu tính từ dấu mốc ký Nghị định Toàn quyền Đông Dương thành lập đại lý hành chính Pleiku thuộc tỉnh Kon Tum ngày 24-5-1925, Pleiku với ý nghĩa một địa danh cả về cách đọc và cách viết đã ra đời và tồn tại đến ngày nay đã được 100 năm.

Ðại ngàn nối liền những niềm vui

Ðại ngàn nối liền những niềm vui

Trong ngôi nhà sàn dưới chân núi ở làng K8, xã Vĩnh Sơn (huyện Vĩnh Thạnh), Nghệ nhân nhân dân Ðinh Chương nở nụ cười sảng khoái, hồ hởi nói: “Bà con trong làng đang trông chờ ngày 1.7.2025, để không chỉ núi liền núi, sông liền sông mà đồng bào Bana ở hai tỉnh trước đây sẽ về chung mái nhà tỉnh Gia Lai mới”.
Tổng Bí thư Tô Lâm dự khai mạc Triển lãm “Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - Cuộc đời và sự nghiệp”

Tổng Bí thư Tô Lâm dự khai mạc Triển lãm “Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - Cuộc đời và sự nghiệp”

Nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (1.7.1915 – 1.7.2025), sáng 29.6, tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Triển lãm “Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - Cuộc đời và sự nghiệp” nhằm tri ân những cống hiến to lớn của đồng chí Nguyễn Văn Linh đối với Đảng, đất nước và nhân dân. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và cắt băng khai mạc Triển lãm.
Cuộc thi thơ, truyện ngắn tỉnh Bình Ðịnh năm 2024 - 2025: Góp phần khơi dậy tiềm năng sáng tạo

Cuộc thi thơ, truyện ngắn tỉnh Bình Ðịnh năm 2024 - 2025: Góp phần khơi dậy tiềm năng sáng tạo

Triển khai trong thời gian chưa tròn 1 năm, Cuộc thi thơ, truyện ngắn tỉnh Bình Ðịnh năm 2024 - 2025 đã thu hút nhiều người yêu văn chương trong và ngoài tỉnh tham gia. Tác phẩm được gửi về không chỉ thể hiện sự đầu tư công phu về nội dung và hình thức, mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh vùng đất Bình Ðịnh giàu bản sắc văn hóa, chiều sâu lịch sử.
Núi lửa Chư Đang Ya (huyện Chư Păh) đã đi vào thơ của tác giả Nguyễn Thanh Mừng. Ảnh: Phạm Quý

Cao nguyên trong thơ Nguyễn Thanh Mừng

(GLO)- Tên tuổi nhà thơ Nguyễn Thanh Mừng gắn liền với các tập thơ “Rượu đắng”, “Ngàn xưa”, .... Viết không nhiều nhưng thơ ông lại có mặt trong hầu hết các tuyển tập danh tiếng thơ Việt Nam hiện đại. Mấy năm gần đây, ông dành tình thương mến với Tây Nguyên và viết nhiều về vùng đất này.

Nơi chắp cánh đam mê âm nhạc

Nơi chắp cánh đam mê âm nhạc

(GLO)- Với đặc thù làm việc trong sự cô đơn, tĩnh lặng, nhiều kỹ thuật viên (KTV) có kinh nghiệm tại một số phòng thu trên địa bàn TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đang âm thầm đứng sau những bản thu chất lượng của các ca sĩ chuyên và không chuyên, chắp cánh cho đam mê âm nhạc.

null