Vững tin bước vào năm mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Lời Tòa soạn: Năm 2022, trong điều kiện bình thường mới, Gia Lai đã nỗ lực vượt khó, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Bức tranh kinh tế-xã hội hiện hữu nhiều gam màu tươi sáng chính là nền tảng để Đảng bộ, quân và dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục vững tin ở tương lai. Trước thềm năm mới 2023, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của Báo Gia Lai về những thành tựu năm 2022 cũng như mục tiêu của tỉnh trong năm 2023.

*P.V: Đồng chí có thể khái quát những thành tựu nổi bật mà Gia Lai đã đạt được trong năm 2022?

- Chủ tịch UBND tỉnh TRƯƠNG HẢI LONG: Năm 2022, mặc dù phải đối mặt với không ít khó khăn do ảnh hưởng từ những biến động về kinh tế, chính trị của thế giới, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh diễn biến bất thường… thế nhưng, Đảng bộ, quân và dân các dân tộc trong tỉnh đã tranh thủ thời cơ, vượt khó, đạt được những thành tựu quan trọng. Phần lớn các chỉ tiêu đều đạt kế hoạch đề ra.

Công tác phòng-chống dịch và tiêm vắc xin phòng Covid-19 được triển khai quyết liệt; bảo đảm hài hòa, chặt chẽ, hiệu quả giữa các biện pháp phòng-chống dịch với khôi phục và phát triển kinh tế-xã hội. Nhờ đó, các hoạt động kinh tế-xã hội đã từng bước ổn định và phục hồi sau đại dịch.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh ước đạt 9,27% (vượt mục tiêu đề ra). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch phù hợp; GRDP bình quân đầu người đạt 60,45 triệu đồng. Giá trị sản xuất nông-lâm nghiệp-thủy sản ước đạt 33.823 tỷ đồng (tăng 6,67% so với năm 2021); giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 28.890 tỷ đồng (tăng 16,49%); tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 89.643 tỷ đồng (tăng 19,05%); kim ngạch xuất khẩu ước đạt 660 triệu USD (tăng 8,2%); tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh ước đạt 5.604 tỷ đồng (đạt 96,2% Nghị quyết)…

Công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh tiếp tục được cải thiện. Cụ thể: Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (CPI) năm 2021 của tỉnh đứng thứ 26 toàn quốc, đứng thứ 2 khu vực Tây Nguyên (tăng 12 bậc so với năm 2020); chuyển đổi số năm 2021 xếp thứ 39/63 tỉnh, thành và thứ 3/5 tỉnh Tây Nguyên; chính quyền số đứng 42/63, kinh tế số xếp thứ 48/63 và xã hội số xếp thứ 43/63 tỉnh, thành.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập tỉnh Gia Lai (24/5/1932-24/5/2022), công bố và đón nhận bằng di sản thiên nhiên, di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu của tỉnh tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku) vào tối 21-5-2022. Ảnh: Đức Thụy
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập tỉnh Gia Lai (24/5/1932-24/5/2022), công bố và đón nhận bằng di sản thiên nhiên, di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu của tỉnh tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku) vào tối 21-5-2022. Ảnh: Đức Thụy


Nhân Tuần lễ các sự kiện chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập tỉnh (24/5/1932-24/5/2022), Gia Lai vinh dự được đồng chí Phạm Minh Chính-Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ vào thăm, làm việc, tham dự các hoạt động. Đặc biệt, Thủ tướng đã dự và chỉ đạo hội nghị xúc tiến đầu tư, mang đến luồng gió mới về thu hút đầu tư vào tỉnh. Trong năm, UBND tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư cho 18 dự án với tổng số vốn 1.240 tỷ đồng; đồng thời, phê duyệt bổ sung 35 dự án vào danh mục dự án thu hút đầu tư tỉnh giai đoạn 2022-2025 (đợt 2) và dự kiến đợt 3 sẽ phê duyệt bổ sung thêm 24 dự án. Đến nay, toàn tỉnh có 9 dự án FDI, trong đó có 5 dự án tập trung ở Khu Công nghiệp Trà Đa (TP. Pleiku), số còn lại ở các huyện Chư Prông, Kông Chro… với tổng vốn đăng ký trên 707,7 triệu USD.

Năm 2022, toàn tỉnh có 960 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới (đạt 101,1% kế hoạch) với tổng vốn điều lệ hơn 11.000 tỷ đồng; nâng số lượng doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh lên 8.595 doanh nghiệp. Đáng chú ý, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng 55,4% và số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động giảm 12,8% so với năm 2021. Ngoài ra, toàn tỉnh cũng có thêm 44 hợp tác xã thành lập mới, lũy kế có 385 hợp tác xã đang hoạt động và 2 liên hiệp hợp tác xã.

Song song với phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa-xã hội cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Đáng chú ý, tỷ lệ hộ nghèo (tiếp cận đa chiều giai đoạn 2022-2025) từ 12,09% giảm còn dưới 10,09%; mức giảm tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số đạt 3%. Hơn 26.260 lao động cũng đã được giải quyết việc làm (vượt kế hoạch đề ra). Công tác xúc tiến, quảng bá và liên kết hợp tác phát triển du lịch có nhiều khởi sắc.

Ngoài ra, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội được triển khai kịp thời, đúng đối tượng thụ hưởng; 3 chương trình mục tiêu quốc gia tiếp tục được thực hiện có hiệu quả. Công tác đối ngoại được tăng cường. An ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.  

* P.V: Theo đồng chí, đâu là nguyên nhân tạo nên những gam màu tươi sáng cho bức tranh kinh tế-xã hội của tỉnh năm 2022?

- Chủ tịch UBND tỉnh TRƯƠNG HẢI LONG: Trước tiên phải khẳng định, đây là kết quả đạt được từ những quyết sách đúng đắn, kịp thời của Đảng và Nhà nước trong công tác chỉ đạo phát triển kinh tế, sản xuất kinh doanh; thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Tiếp đến chính là sự ủng hộ, giúp đỡ, hỗ trợ của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ban, ngành Trung ương; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sát sao của Tỉnh ủy; sự phối hợp, đồng hành và giám sát của HĐND, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội; sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, kịp thời, đúng hướng, thống nhất của UBND tỉnh, các cấp, ngành và địa phương.

Cùng với đó là sự chung sức, đồng lòng, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, người dân, doanh nghiệp trên địa bàn. Tất cả đã giúp tỉnh tập trung khai thác tối đa nội lực, phục hồi và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội với nhiều điểm sáng tích cực, tiếp tục khẳng định vị thế và uy tín trong tình hình mới.

* P.V: Để tiếp tục phát triển nhanh và bền vững, tỉnh đã đề ra những nhiệm vụ trọng tâm nào trong năm 2023 và giải pháp thực hiện ra sao, thưa đồng chí?

- Chủ tịch UBND tỉnh TRƯƠNG HẢI LONG: Năm 2023 được xem là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng trong việc phấn đấu hoàn thành mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2021-2025). Vì thế, tỉnh quyết tâm ổn định kinh tế vĩ mô, tận dụng thời cơ để hoàn thành các mục tiêu đề ra và tiếp tục tham mưu các nhiệm vụ, giải pháp, khơi thông nguồn lực cho phát triển kinh tế-xã hội toàn diện.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã đề ra 21 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế-xã hội và môi trường cho năm 2023. Trong đó, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 8,62%; GRDP bình quân đầu người đạt 66,9 triệu đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 680 triệu USD; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 5.910 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội 42.000 tỷ đồng; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng 20,48%; tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2022-2025) còn 8,1% và mức giảm tỷ lệ hộ nghèo 2%; phấn đấu thêm 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới…

 Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long (thứ 3 từ phải sang) trao đổi với cán bộ Đoàn và thanh niên bên lề hội nghị đối thoại với thanh niên năm 2022. Ảnh: Đức Thụy
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long (thứ 3 từ phải sang) trao đổi với cán bộ Đoàn và thanh niên bên lề hội nghị đối thoại với thanh niên năm 2022. Ảnh: Đức Thụy


Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu trên, tỉnh đã yêu cầu các cấp, ngành triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu ngay từ đầu năm mới.

Một là, thực hiện có hiệu quả các đề án tái cơ cấu ngành, lĩnh vực theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh.

Hai là, triển khai đồng bộ, hiệu quả, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp về giải ngân vốn đầu tư công; phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là hạ tầng các vùng động lực của tỉnh đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Tập trung triển khai dự án xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Quy Nhơn-Pleiku và các dự án khởi công mới có tính lan tỏa, tạo động lực cho phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Mặt khác, tiếp tục thực hiện có hiệu quả giải pháp quản lý thu ngân sách; tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư công.

Ba là, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong khai thác, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu. Tổ chức thực hiện quy hoạch tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; bảo đảm tính liên kết, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả và bền vững.

Bốn là, tập trung tháo gỡ khó khăn, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; phát triển các thành phần kinh tế, loại hình doanh nghiệp; đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã.

Năm là, phát triển kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Tập trung phát triển du lịch tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; triển khai các nhiệm vụ xây dựng chính quyền điện tử tiến tới chính quyền số các cấp. Tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là công tác xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm.

Sáu là, tổ chức triển khai hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh thực hiện chính sách phát triển vùng trong tỉnh, mô hình liên kết vùng khu vực Tây Nguyên và các tỉnh duyên hải miền Trung.

Thắng cảnh Biển Hồ (TP. Pleiku) nhìn từ trên cao. Ảnh: Phạm Quý
Tỉnh Gia Lai quyết tâm ổn định kinh tế vĩ mô, tận dụng thời cơ để hoàn thành các mục tiêu đề ra và tiếp tục tham mưu các nhiệm vụ, giải pháp, khơi thông nguồn lực cho phát triển kinh tế-xã hội toàn diện.
Ảnh: Phạm Quý



Bảy là, củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng-an ninh trên địa bàn tỉnh; tập trung tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị, Chính phủ, chương trình hành động của Tỉnh ủy, kế hoạch của UBND tỉnh liên quan đến phương hướng phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

* P.V: Nhân dịp năm mới, đồng chí có lời nhắn nhủ gì đến cán bộ, quân và dân các dân tộc trong tỉnh?

- Chủ tịch UBND tỉnh TRƯƠNG HẢI LONG: Bước vào năm mới, trong bối cảnh Gia Lai nói riêng và cả nước nói chung phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, tôi kêu gọi các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể Nhân dân trong tỉnh đoàn kết, chung lòng, phát huy bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng vươn lên để vượt khó, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội đã đề ra trong năm 2023, góp phần xây dựng tỉnh ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Nhân dịp năm mới 2023 và Xuân Quý Mão đang đến gần, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, tôi xin gửi đến toàn thể đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sĩ trong tỉnh lời chúc mừng năm mới hạnh phúc, đoàn kết và thắng lợi.

* P.V: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

 

 HỒNG THI (thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Đoàn công tác đến kiểm tra trực tiếp tại các gia đình thụ hưởng dự án chăn nuôi bò giống sinh sản.

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng kiểm tra chương trình MTQG tại Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 72

(GLO)- Đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Đại tá Nguyễn Văn Hiệp-Phó Trưởng phòng Kinh tế sự nghiệp, Cục Tài chính (Bộ Quốc phòng) làm Trưởng đoàn vừa đến kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) năm 2024-2025 tại Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 72 (Binh đoàn 15).

Đồn Biên phòng Ia Mơ: Giúp dân giảm nghèo thiết thực

“Mỗi tuần giúp một hộ nghèo”: Ấm tình quân dân nơi biên giới Ia Mơ

(GLO)- Thực hiện mô hình “Mỗi tuần giúp một hộ nghèo”, Đồn Biên phòng Ia Mơ (xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai) phối hợp lực lượng dân quân tích cực hỗ trợ các hộ khó khăn bằng những việc làm thiết thực, góp phần củng cố khối đại đoàn kết và xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh.

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng thăm, kiểm tra các đơn vị tại Gia Lai.

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng kiểm tra việc chấp hành pháp luật, kỷ luật, sẵn sàng chiến đấu tại Gia Lai

(GLO)- Chiều 23-10, tại Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn-Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Trưởng ban chỉ đạo 1389 Bộ Quốc phòng chủ trì buổi kết luận kiểm tra các mặt công tác, chấp hành pháp luật, kỷ luật, sẵn sàng chiến đấu của Bộ CHQS tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc giữa Công an tỉnh Gia Lai và các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng. Ảnh: Q.H

Công an Gia Lai và các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng trao đổi tình hình an ninh trật tự vùng biên giới

(GLO)- Chiều 23-10, tại khách sạn Hải Âu (phường Quy Nhơn Nam), Công an tỉnh Gia Lai và Công an các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng (Vương quốc Campuchia) đã có buổi làm việc trao đổi tình hình, đánh giá kết quả công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự vùng biên giới, giáp ranh.

Tuyên truyền, phổ biến cho ngư dân các quy định về phòng chống IUU.

Đồn Biên phòng Mỹ An tuyên truyền phòng-chống khai thác IUU

(GLO)- Từ ngày 21 đến 23-10, Đồn Biên phòng Mỹ An phối hợp với UBND xã Mỹ Đức tổ chức tuyên truyền phòng- chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); đồng thời cấp, phát tờ rơi tuyên truyền cho 100 chủ phương tiện trên địa bàn 3 xã: An Lương, Phù Mỹ Đông và Phù Mỹ Bắc.

Dấu ấn phụ nữ Binh đoàn 15

Dấu ấn phụ nữ Binh đoàn 15

(GLO)- Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, phụ nữ Binh đoàn 15 đã triển khai nhiều phong trào, mô hình gắn liền với nhiệm vụ sản xuất và công tác dân vận ở vùng biên giới; góp phần củng cố thế trận lòng dân, lan tỏa hình ảnh người phụ nữ quân đội bản lĩnh, trí tuệ, kỷ cương và nhân ái.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh thực hành xử lý tình huống trên bản đồ.

Bảo đảm khu vực phòng thủ vững chắc trong mọi tình huống

(GLO)- Từ ngày 15-17/10, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai đã tổ chức thành công Diễn tập Chỉ huy - Tham mưu 1 bên, 1 cấp trên bản đồ. Gia Lai là địa phương đầu tiên trong 5 tỉnh, thành thuộc Quân khu 5 hoàn thành diễn tập, góp phần bảo đảm khu vực phòng thủ vững chắc trong mọi tình huống.

null