Vụ Hải Sapa TV được nhắc tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đề nghị siết bán hàng online

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Từ các vụ việc liên quan Hải Sapa TV, Huấn Hoa Hồng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải đề nghị tăng hậu kiểm hoạt động kinh doanh trên mạng, không để người có sức ảnh hưởng lợi dụng lòng tin của người dân để trục lợi.

Sáng 28-8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội trong tháng 7-2026.

Góp ý về những vấn đề xã hội được cử tri quan tâm, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải đề cập các vụ án liên quan một số người có ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội, trong đó có Vũ Hoàng Hải (Hải Sapa TV) và Bùi Xuân Huấn (Huấn Hoa Hồng).

vu-hai-sapa-tv-duoc-nhac-tai-uy-ban-thuong-vu-quoc-hoi-de-nghi-siet-ban-hang-online.jpg
Bà Nguyễn Thanh Hải - Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường. Ảnh: Quốc hội/TTO

Theo bà Nguyễn Thanh Hải, việc cơ quan chức năng khởi tố, xử lý các trường hợp trên thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, tinh thần thượng tôn pháp luật; đồng thời khẳng định không gian mạng không phải là khu vực nằm ngoài sự điều chỉnh của pháp luật.

Từ những vụ việc này, bà Hải đặt vấn đề vì sao một số tài khoản, kênh mạng xã hội có hàng triệu người theo dõi có thể tạo dựng lòng tin, thu hút đông đảo người mua hàng, trong khi sản phẩm được bán có thể không rõ nguồn gốc, không bảo đảm chất lượng hoặc không đúng với nội dung quảng cáo.

Các mặt hàng được đề cập gồm nước hoa, thịt trâu gác bếp. Theo bà Hải, người mua có thể đặt niềm tin vào người quảng cáo hoặc yếu tố “đặc sản vùng miền”, từ đó quyết định mua sản phẩm.

Vì vậy, cần tăng cường hậu kiểm hoạt động kinh doanh trên mạng, làm rõ trách nhiệm quản lý và những phương thức, thủ đoạn được sử dụng để trục lợi từ lòng tin của người dân.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường cũng đề cập hoạt động kêu gọi từ thiện của những tài khoản có lượng người theo dõi lớn. Bà đề nghị cơ quan chức năng làm rõ các dấu hiệu, phương thức lợi dụng sức ảnh hưởng trên mạng xã hội để huy động tiền và trục lợi nếu có; đồng thời công khai thủ đoạn vi phạm để cảnh báo người dân.

Trước đó, ngày 24-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án hình sự đối với Vũ Hoàng Hải và các cá nhân, tổ chức có liên quan về tội “Lừa dối khách hàng” và “Vi phạm quy định về công tác kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Riêng Vũ Hoàng Hải (SN 1986, thường gọi Hải Sapa TV) bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi “Lừa dối khách hàng”.

hai-sapa-tv.jpg
Hải Sapa TV trong 1 phiên livestream bán hàng với món thịt trâu. Ảnh chụp từ màn hình/Dân trí

Theo kết quả điều tra ban đầu được Bộ Công an công bố, Hải lợi dụng sức ảnh hưởng trên các nền tảng mạng xã hội, chỉ đạo vợ là Bùi Thị Kim Tuyên ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm “thịt trâu sấy khô tê cay” do Công ty CP Sản xuất và Thương mại tổng hợp Hoàng Nam sản xuất từ nguyên liệu thịt trâu đông lạnh nhập khẩu từ Ấn Độ.

Sau đó, vợ chồng Hải quảng cáo sản phẩm trên các nền tảng mạng xã hội là “thịt trâu sấy đặc sản Tây Bắc” và in logo Hải Sapa TV để bán ra thị trường.

Cơ quan điều tra xác định trong giai đoạn 2022-2025, bà Tuyên đã mua sản phẩm “thịt trâu sấy khô tê cay” của Công ty Hoàng Nam với tổng số tiền 30 tỷ đồng để bán.

Cùng vụ án, Phạm Văn Hà - Giám đốc Công ty CP Sản xuất và Thương mại tổng hợp Hoàng Nam và Bùi Thị Kim Tuyên bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Vi phạm quy định về công tác kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Các quyết định và lệnh trên đã được Viện KSND tỉnh Lào Cai phê chuẩn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Có thể bạn quan tâm

Cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề bị phạt đến 60 triệu đồng

Cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề bị phạt đến 60 triệu đồng

(GLO)- Đó là nội dung đáng chú ý tại Nghị định số 339/2026/NĐ-CP quy định chi tiết mức xử phạt đối với vi phạm quy định về hoạt động môi giới, kinh doanh dịch vụ tư vấn, dịch vụ quản lý bất động sản và vi phạm về phòng, chống rửa tiền trong hoạt động kinh doanh dịch vụ lĩnh vực này.

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 nhắc nhở tài xế về các điểm chưa đảm bảo tại chốt giữ của container. Ảnh: K.A

Gia Lai tăng cường kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải

(GLO)- Từ ngày 26-8 – 25-9, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) tỉnh Gia Lai triển khai đợt cao điểm tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải. Cùng với kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng CSGT tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp và tài xế.

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

(GLO)- Từ website được lập bởi 1 lập trình viên mê bóng đá, XoilacTV phát triển thành hệ thống nhiều trang web phát bóng đá lậu, thu hút lượng lớn người xem và kiếm hàng trăm tỷ đồng từ quảng cáo cá cược. Vụ việc đặt ra câu hỏi: Người dùng đang trả giá thế nào cho những trận bóng “miễn phí”?

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

(GLO)- Sáng 4-9, Trường THPT Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đoàn xã và Công an xã Vĩnh Thạnh tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường; đồng thời tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật, nội quy nhà trường năm học 2026-2027.

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

(GLO)- Một người thân trong gia đình mất liên lạc suốt 7 năm, không có tin tức. Khi gia đình có tài sản thừa kế cần phân chia, nhiều người đặt câu hỏi: người đã biệt tích lâu năm có còn được tính là người thừa kế hay gia đình có thể chia toàn bộ tài sản cho những người đang có mặt?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

(GLO)- Vụ biker Nguyễn Văn Út (Út Lụi) tử nạn khi điều khiển mô tô phân khối lớn trên QL 1 qua Khánh Hòa ngày 30-8 đang được cơ quan chức năng điều tra. Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi: Mô tô có khả năng đạt tốc độ rất cao được phép chạy bao nhiêu và vượt giới hạn sẽ bị CSGT xử lý thế nào?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

null