Campuchia mở rộng điều tra “chủ mưu” đường dây lừa đảo trực tuyến
(GLO)- Campuchia đang thu thập chứng cứ để điều tra, xử lý những đối tượng bị nghi là chủ mưu các đường dây lừa đảo trực tuyến quy mô lớn.
(GLO)- Campuchia đang thu thập chứng cứ để điều tra, xử lý những đối tượng bị nghi là chủ mưu các đường dây lừa đảo trực tuyến quy mô lớn.
(GLO)- Thủ tướng Campuchia Hun Manet khẳng định nước này sẽ không trở thành nơi trú ẩn cho các đường dây lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia, trong bối cảnh Phnom Penh tổ chức hội nghị quốc tế nhằm tăng cường hợp tác chống loại tội phạm này.
(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.
(GLO)- Từ các vụ việc liên quan Hải Sapa TV, Huấn Hoa Hồng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải đề nghị tăng hậu kiểm hoạt động kinh doanh trên mạng, không để người có sức ảnh hưởng lợi dụng lòng tin của người dân để trục lợi.
(GLO)- Đội Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Gia Lai) xuất sắc đoạt giải nhì bảng C tại Cuộc thi “Hành trình truy vết tội phạm mạng”.
(GLO)- Trump lạc quan về khả năng chấm dứt xung đột với Iran; Tehran cáo buộc Washington gây sức ép; Các trường hợp còn lại trên tàu MV Hondius không có triệu chứng nhiễm virus Hanta; Indonesia: tai nạn giữa xe khách và xe bồn chở dầu... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 7-5.
(GLO)- Hiệp hội An ninh mạng quốc gia vừa phát động cuộc thi trực tuyến "Học sinh với an ninh mạng 2026". Cuộc thi nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng số an toàn cho thế hệ trẻ, góp phần hình thành văn hóa ứng xử văn minh trên không gian mạng và lan tỏa trách nhiệm bảo vệ trẻ em trên môi trường số.
(GLO)- Theo báo cáo từ Bloomberg, các trung tâm gọi điện lừa đảo tại Đông Nam Á đang ngày càng sử dụng các công cụ AI giá rẻ và dễ tiếp cận để lừa đảo nhiều nạn nhân hơn.
Chỉ vì vài lượt like, share, một hành vi vi phạm pháp luật đã bị đẩy lên mức độ nghiêm trọng hơn, gây mất an ninh trật tự...
Thủ đoạn “bắt cóc online” ngày càng tinh vi hơn. Đối tượng giả danh lực lượng chức năng, gây áp lực tâm lý, khống chế nạn nhân qua mạng, rồi chiếm quyền tài khoản cá nhân để nhắn tin, uy hiếp gia đình đòi tiền chuộc.
"Bắt cóc online" đang là hình thức tội phạm khiến nhiều người lo sợ, bất an. Một trong những đối tượng rất dễ bị thao túng tâm lý dẫn đến các vụ "bắt cóc online" được cơ quan chức năng chỉ ra chính là học sinh, sinh viên, đặc biệt là tân sinh viên.
WhatsApp triển khai các công cụ bảo mật mới nhằm giúp người dùng nhận diện hành vi lừa đảo, trong đó việc kích hoạt chế độ đánh giá an toàn khi người dùng bị một liên hệ lạ thêm vào một nhóm mới.
(GLO)- Cảnh sát Hồng Kông (Trung Quốc) vừa cho biết, 1.858 nghi phạm (độ tuổi từ 14 đến 81) vừa bị bắt giữ liên quan mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia.
Tội phạm mạng đang ngày càng đẩy mạnh các mánh khóe lừa đảo, lợi dụng sự yêu thích của Gen Z đối với anime - từ Naruto đến Attack on Titan (Đại Chiến Titan) - và các nội dung giải trí phổ biến khác.
Sử dụng mạng xã hội bằng tài khoản ẩn danh, Nguyễn Duy Quang đã dụ dỗ các nữ sinh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, sau đó ép buộc quay phim, chụp ảnh khiêu dâm.
(GLO)- Ban Chỉ đạo Phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Gia Lai vừa có công văn gửi các sở, ngành, địa phương về việc tăng cường công tác phòng-chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh.
(GLO)- Ngày 31/1, đặc vụ từ Ủy ban chống tội phạm có tổ chức của Tổng thống Philippines (PAOCC) và Cơ quan Điều tra Quốc gia Philippines đã đột kích hai văn phòng của một công ty cho vay ở thành phố Makati, Manila, bắt khoảng 100 nghi phạm đang làm việc trên máy tính.
Công an thành phố Hà Nội cho biết, thời gian qua, tội phạm lừa đảo trên không gian mạng ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn mới. Trong đó, có việc các đối tượng giả mạo chương trình của đài truyền hình lớn để lừa đảo tặng quà nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân.
(GLO)- Bộ Công an cho biết, từ tháng 3 đến tháng 8-2024, đơn/ vị đã vô hiệu hóa hơn 400.000 website, tài khoản mạng xã hội nghi vấn hoạt động lừa đảo trực tuyến.
| Giá cà phê | Giá trung bình | Thay đổi |
| Đắk Lắk | ||
| Lâm Đồng | ||
| Gia Lai | ||
| Đắk Nông | ||
| Hồ tiêu |