
Cảnh báo sập bẫy lừa đảo qua mời tham gia các khóa hè
Với sự phổ biến và quan tâm của phụ huynh, người dân đối với các mô hình giáo dục ngoại khóa hè cho học sinh, thanh thiếu niên, tình trạng lừa đảo cũng diễn biến phức tạp.
Với sự phổ biến và quan tâm của phụ huynh, người dân đối với các mô hình giáo dục ngoại khóa hè cho học sinh, thanh thiếu niên, tình trạng lừa đảo cũng diễn biến phức tạp.
(GLO)- Cảnh sát Hồng Kông (Trung Quốc) vừa cho biết, 1.858 nghi phạm (độ tuổi từ 14 đến 81) vừa bị bắt giữ liên quan mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia.
Tội phạm mạng đang ngày càng đẩy mạnh các mánh khóe lừa đảo, lợi dụng sự yêu thích của Gen Z đối với anime - từ Naruto đến Attack on Titan (Đại Chiến Titan) - và các nội dung giải trí phổ biến khác.
(GLO)- Nâng điểm, chạy đại học, bán phao VIP, mở lớp luyện thi “ảo”, giả danh cán bộ giáo dục… là những chiêu trò lừa đảo đang nổi lên trong thời điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 gần kề. Công an khuyến cáo phụ huynh và học sinh cần cảnh giác, tỉnh táo trước những “cái bẫy” giăng sẵn.
Thủ tướng chỉ đạo mở chiến dịch tổng rà soát sim, tài khoản ngân hàng để ngăn ngừa lừa đảo trực tuyến.
Sau khi vào ứng dụng mạng xã hội Telegram để xem video đồi trụy và tìm dịch vụ 'gái gọi', một thanh niên ở Hà Nội bị dụ dỗ, chiếm đoạt 3,5 tỉ đồng.
Từ tháng 11-2024 đến tháng 1-2025, các đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo khoảng hơn 1.100 bị hại.
Từ tháng 10/2024 đến nay, L.T.N. tham gia các hoạt động lừa đảo qua mạng tại khu vực “Tam Thái Tử” (Campuchia). Tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản nhận tiền lừa đảo do đối tượng này thiết lập lên tới hơn 131 tỷ đồng.
(GLO)- Chính phủ Campuchia vừa công bố quyết định thành lập Ủy ban Chống lừa đảo trực tuyến do Thủ tướng Hun Manet làm Chủ tịch.
(GLO)- Lừa đảo xem bói, giải hạn trực tuyến hay mạo danh nhà mạng để chiếm đoạt tài sản là những chiêu trò lừa đảo được cơ quan chức năng cảnh báo người dùng trong đầu năm 2025.
Lừa đảo xem bói, giải hạn trực tuyến hay mạo danh nhà mạng để chiếm đoạt tài sản là những chiêu trò lừa đảo được cơ quan chức năng cảnh báo người dùng trong dịp đầu năm 2025.
Sau những thay đổi chính sách của Telegram, các nhóm lừa đảo, tin tặc đã ồ ạt dịch chuyển sang nền tảng Discord và Signal.
(GLO)- Thống kê cho thấy, bình quân cứ 220 người Việt Nam dùng điện thoại thông minh thì có 1 người trở thành nạn nhân của nạn lừa đảo trực tuyến. 18.900 tỷ đồng là số tiền không hề nhỏ mà các đối tượng lừa đảo đã cướp đi của người Việt Nam trong năm 2024.
(GLO)- Theo khảo sát của Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia, cứ 220 người dùng mạng thì sẽ có 1 người là nạn nhân của lừa đảo trực tuyến, tỷ lệ là 0,45%. Tổng thiệt hại do lừa đảo trực tuyến gây ra trong năm 2024 ước tính lên tới 18.900 tỷ đồng.
Người dân cần đặc biệt cảnh giác với những hoạt động lừa đảo trên không gian mạng trong dịp cuối năm, đặc biệt là lừa đảo qua điện thoại hoặc cho vay tiền online trên mạng.
(GLO)- Nhờ sự phối hợp với các công ty công nghệ toàn cầu và các biện pháp an ninh số tiên tiến, Thái Lan đã ngăn chặn thành công hơn 4,8 triệu vụ lừa đảo trực tuyến.
(GLO)- Trung Quốc và Campuchia phối hợp tấn công và áp giải tội phạm xuyên quốc gia. Đây là nỗ lực của 2 nước trong việc kiềm chế, ngăn chặn các loại tội phạm, trong đó có tội phạm cờ bạc và lừa đảo trực tuyến.
Ngày 25-11, Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông cảnh báo 3 thủ đoạn lừa đảo trực tuyến nổi bật tuần qua (18-11 đến 24-11).
Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) tiếp tục cảnh báo những chiêu lừa đảo trực tuyến tuy không mới nhưng nhiều người dân vẫn dễ dàng mắc phải.
(GLO)- Bộ Công an cho biết, từ tháng 3 đến tháng 8-2024, đơn/ vị đã vô hiệu hóa hơn 400.000 website, tài khoản mạng xã hội nghi vấn hoạt động lừa đảo trực tuyến.
Giá cà phê | Giá trung bình | Thay đổi |
Đắk Lắk | 1,600 | |
Lâm Đồng | 1,400 | |
Gia Lai | 1,800 | |
Đắk Nông | 1,600 | |
Giá tiêu | 144,000 | 1,000 |
USD/VND | 25,851 | -3 |
Theo: | giacaphe.com |