Vốn vay ưu đãi giúp cựu chiến binh thoát nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Đến nay, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) trong tỉnh Gia Lai đã xây dựng 607 tổ tiết kiệm và vay vốn ưu đãi, với 26.827 hội viên thuộc diện hộ nghèo vay hơn 1.129 tỷ đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) tỉnh, tăng hơn 2.000 hộ, hơn 100 tỷ đồng so với năm 2021.

Ông Nay Hứ-Chủ tịch Hội CCB tỉnh-cho biết: “Nhờ có nguồn vốn vay ưu đãi mà CCB có thêm nguồn lực đầu tư phát triển sản xuất, giải quyết việc làm. Khi kinh tế gia đình ổn định, các CCB càng nhiệt tình tham gia công tác Hội và các phong trào thi đua yêu nước. Các cấp Hội CCB tiếp tục phối hợp với các cơ quan, Ngân hàng CSXH quản lý, giám sát, kiểm tra việc sử dụng vốn vay và đôn đốc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi, nâng cao chất lượng nguồn vốn tín dụng, góp phần xây dựng nông thôn mới”.

Ông Nguyễn Văn Thông-Chủ tịch Hội CCB phường Chi Lăng (TP. Pleiku, bìa trái) hướng dẫn hội viên Lê Tuấn Vũ (thôn Ia Rok) sử dụng vốn vay ưu đãi đầu tư chăm sóc các loại cây trồng. Ảnh: Hoàng Cư

Ông Nguyễn Văn Thông-Chủ tịch Hội CCB phường Chi Lăng (TP. Pleiku, bìa trái) hướng dẫn hội viên Lê Tuấn Vũ (thôn Ia Rok) sử dụng vốn vay ưu đãi đầu tư chăm sóc các loại cây trồng. Ảnh: Hoàng Cư

Nhằm nâng cao chất lượng nguồn vốn vay ưu đãi, kiên quyết không để hội viên phải vay “tín dụng đen”, Hội CCB tỉnh đã ban hành nhiều văn bản, hướng dẫn; đồng thời tích cực phối hợp với Ngân hàng CSXH và các tổ chức, cơ quan liên quan hỗ trợ hội viên tiếp cận thông tin các chính sách, sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, các chương trình cho vay vốn của Chính phủ, hỗ trợ hội viên diện hộ nghèo và các đối tượng chính sách sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, phát huy hiệu quả.

Bên cạnh đó, các cấp Hội tăng cường tuyên truyền, vận động hội viên thi đua lao động sản xuất, biểu dương kịp thời các cá nhân, tập thể tham gia tổ tiết kiệm và vay vốn tham gia sinh hoạt đầy đủ, phấn đấu 100% tổ viên tham gia gửi tiền tiết kiệm hàng tháng, không nợ quá hạn… Nguồn vốn ưu đãi phục vụ nhu cầu CCB trong tỉnh vay ngày càng tăng, không bị xâm tiêu, chiếm dụng trái quy định, tỷ lệ nợ quá hạn nằm trong giới hạn kiểm soát.

Ông Ksor Thinh (làng Yam, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai) cho biết: “Năm 2020, mình được Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Ia Grai cho vay 50 triệu đồng để cải tạo ruộng lúa và chăm sóc rẫy cà phê. Có vốn, mình đầu tư chăm sóc hơn 1 ha cà phê cho năng suất, chất lượng tốt. Mình cũng kịp thời mua phân bón, thuốc bảo vệ thực vật chăm bón để ruộng lúa phát triển tốt. Nguồn vốn ưu đãi đã giúp nhà mình thoát nghèo, không phải bán đất đai, cầm cố tài sản”.

Còn ông Nguyễn Văn Thông-Chủ tịch Hội CCB phường Chi Lăng (TP. Pleiku) thì thông tin: “Hội CCB phường Chi Lăng có 24 hộ hội viên được vay 960 triệu đồng vốn ưu đãi để cho con cháu ăn học, chăm sóc cà phê, chăn nuôi. Qua kiểm tra, các hộ đều sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả, thanh toán sòng phẳng, không nợ nần dây dưa. Riêng cá nhân, tôi vay 40 triệu đồng từ năm 2020 đến năm 2025. Sau 3 năm, tôi đã hoàn trả vốn cả gốc lẫn lãi đầy đủ”.

Trao đổi với chúng tôi, ông Đinh Văn Nghĩa-Phó Giám đốc Ngân hàng CSXH tỉnh-thông tin: “Trong đợt kiểm tra mới đây, Ngân hàng CSXH Việt Nam nhận thấy các cấp Hội CCB trong tỉnh phối hợp chặt chẽ với ngân hàng, các cơ quan chức năng và liên quan để lập hồ sơ vay vốn, tổ chức bình xét hộ vay, giám sát khi giải ngân, theo dõi việc sử dụng, thu hồi… đúng quy trình, quy định, phát huy hiệu quả. Nhờ đó, chất lượng hoạt động tín dụng luôn được nâng lên, tỷ lệ nợ quá hạn giảm đáng kể. Ngân hàng CSXH tỉnh tiếp tục chỉ đạo các phòng giao dịch nâng cao tinh thần trách nhiệm, tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng được thụ hưởng tiếp cận những sản phẩm, dịch vụ ngân hàng để phát triển kinh tế, góp phần giảm nghèo bền vững, cải thiện cuộc sống”.

Có thể bạn quan tâm

Đập dâng Phú Phong, xã Tây Sơn tổng mức đầu tư 738 tỷ đồng đã hoàn thành đưa vào sử dụng trong tháng 3 năm 2025. Ảnh: T.SỸ

Gia Lai tiết kiệm cho ngân sách gần 4,655 tỷ đồng

(GLO)- Theo thông tin từ UBND tỉnh, 6 tháng đầu năm, qua công tác quyết toán vốn đầu tư công trình, dự án hoàn thành trên địa bàn tỉnh đã được các đơn vị thực hiện đúng quy định của pháp luật, đồng thời tiết kiệm gần 4,655 tỷ đồng qua quyết toán công trình, giảm chi phí không hợp lệ.

Dốc sức hoàn thành dự toán thu thuế nội địa

Dốc sức hoàn thành dự toán thu thuế nội địa

(GLO)- Dự toán thu nội địa chiếm đến 94% tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Việc hoàn thành mục tiêu này không chỉ đảm bảo chi cho đầu tư phát triển kinh tế-xã hội, mà còn tạo nguồn lực vững chắc cho những năm tiếp theo.

Chị Rcom H’Sra ( bìa trái, buôn Rưng Ma Nin) làm thủ tục vay vốn tại điểm giao dịch xã Ia Rbol. Ảnh: Vũ Chi

Hiệu quả của điểm giao dịch xã trong hoạt động tín dụng chính sách ở Ayun Pa

(GLO)- Với phương châm “Phục vụ tại nhà, thu nợ, giải ngân tại xã”, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) đã xây dựng mạng lưới điểm giao dịch tại tất cả các xã, phường, giúp người dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi nhanh chóng, thuận tiện.

Hơn 680.000 người trên thế giới đã trở thành triệu phú mới vào năm 2024. (Ảnh: Getty)

Mỹ lập kỷ lục, dẫn đầu thế giới về số triệu phú USD năm 2024

(GLO)- Bất chấp bối cảnh kinh tế thế giới đầy biến động, Mỹ vẫn có hơn 1.000 triệu phú mới mỗi ngày vào năm 2024, cho thấy đà phục hồi bền vững của cải cá nhân. Với con số 23,8 triệu người, Mỹ là quốc gia có nhiều triệu phú USD nhất hiện nay, gấp 4 lần so với Trung Quốc đại lục.

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Số liệu của Bộ Tài chính cho biết, thu thuế từ nhà, đất đạt 198,3 nghìn tỉ đồng, tăng 105% so cùng kỳ 2024. Không chỉ bổ sung cho ngân sách một khoản quan trọng, đằng sau con số đột biến này còn rất nhiều vấn đề cần mổ xẻ thấu đáo để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát huy tối đa nội lực.

null