Chư Pưh có 48 cựu chiến binh sản xuất kinh doanh giỏi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Ngày 17-5, Câu lạc bộ Cựu chiến binh sản xuất kinh doanh giỏi huyện Chư Pưh tổ chức Đại hội lần thứ III (nhiệm kỳ 2023-2028). Dự đại hội có lãnh đạo Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Gia Lai, lãnh đạo huyện Chư Pưh và hơn 60 đại biểu.

Các cá nhân và tập thể được Hội CCB tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh giỏi. Ảnh: Nguyễn Hải
Các cá nhân và tập thể được Hội CCB tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh giỏi. Ảnh: Nguyễn Hải

Câu lạc bộ Cựu chiến binh sản xuất kinh doanh giỏi huyện Chư Pưh hiện có 48 hội viên đang sinh hoạt tại 9 cụm cấp xã. Các hội viên trong câu lạc bộ đang làm chủ doanh nghiệp, trang trại, gia trại, hộ kinh doanh tổng hợp, thu nhập của mỗi hội viên hàng năm đạt 300 triệu đồng trở lên, cá biệt có hộ đạt trên 1 tỷ đồng. Các hội viên đã đóng góp gần 170 triệu đồng vào quỹ câu lạc bộ để tạo điều kiện cho hội viên CCB nghèo mượn vốn phát triển sản xuất, hỗ trợ xây nhà ở.

Ngoài ra, câu lạc bộ còn thực hiện “Mô hình 10+1” (10 cán bộ, hội viên CCB giúp đỡ 1 hội viên thoát nghèo”) do Hội CCB huyện phát động. Bên cạnh đó, các hội viên còn hỗ trợ cây con giống, phân bón cho các hội viên CCB nghèo sản xuất, chăn nuôi và đóng góp tiền, ngày công để xây dựng nhà cộng đồng, làm đường giao thông, lắp đèn chiếu sáng. Bên cạnh đó, các hội viên câu lạc bộ còn tham gia mô hình “Ánh sáng camera và tiếng kẻng an ninh” và đã ra mắt được 32 mô hình tại các thôn, làng trên địa bàn huyện, tổng kinh phí thực hiện trên 2,9 tỷ đồng…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Câu lạc bộ Cựu chiến binh sản xuất, kinh doanh giỏi khóa III gồm 6 đồng chí, bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên gồm 10 đồng chí. Ban Chấp hành đã họp phiên thứ nhất, bầu các chức danh Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm, Ban Kiểm tra. Ông Phạm Văn Lâm tái đắc cử chức Chủ nhiệm Câu lạc bộ nhiệm kỳ 2023-2028.

Dịp này, 1 tập thể, 4 cá nhân được Hội CCB tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh và thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước; Chủ tịch UBND huyện Chư Pưh tặng giấy khen cho 6 tập thể và 8 cá nhân; Hội CCB huyện tặng giấy khen cho 40 cá nhân.

Có thể bạn quan tâm

Thu tiền tỷ từ cà phê chất lượng cao

Thu tiền tỷ từ cà phê chất lượng cao

(GLO)- Hơn 30 năm gắn bó với vùng cao nguyên đất đỏ, ông Huỳnh Đức Xuyến (320 Nguyễn Huệ, thị trấn Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã trải qua bao thăng trầm cùng cây cà phê. Chính từ sự kiên trì cùng với việc chọn hướng đi phù hợp, ông đã nhận được “quả ngọt” từ loại cây công nghiệp này.