Việt Nam dự Hội nghị cấp cao khu vực Đông Bắc Ấn Độ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Nguyễn Thanh Tân cùng với hơn 1.000 đại biểu, trong đó có một số bộ trưởng chính phủ Ấn Độ, nhiều quan chức và đại sứ các nước Nam Á và ASEAN, đã tham dự Hội nghị cấp cao khu vực Đông Bắc Ấn Độ, tại thành phố Mumbai.

Một góc thành phố Mumbai.
Một góc thành phố Mumbai.
Hội nghị đã thảo luận các vấn đề liên quan đến chiến lược của chính phủ Ấn Độ về phát triển khu vực có tiềm năng kinh tế và du lịch, song chưa được khai thác, như triển vọng ngành khai mỏ, phát triển cơ sở hạ tầng, chương trình hành động phát triển nông nghiệp, chế biến lương thực, thực phẩm cùng các cơ hội phát triển du lịch ở địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, Đại sứ Nguyễn Thanh Tân khẳng định việc tăng cường hợp tác giữa Việt Nam với khu vực Đông Bắc Ấn Độ có nhiều thuận lợi, do khu vực này gần Việt Nam về mặt địa lý, có nhiều điểm tương đồng, và nhất là trong bối cảnh Việt Nam và Ấn Độ đang tăng cường phát triển quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

Tuy nhiên, Đại sứ Nguyễn Thanh Tân cũng cho rằng cần phải tăng cường hơn nữa sự kết nối để tạo điều kiện cho việc mở rộng quan hệ hợp tác giữa Việt Nam nói riêng và các nước ASEAN nói chung, cũng như một số nước khác với khu vực này của Ấn Độ.

Khu vực Đông Bắc Ấn Độ gồm 8 bang, với tổng diện tích 262.230 km2 và khoảng 40 triệu dân, giáp với các nước Nepal, Bangladesh, Myanmar, Buhtan và Trung Quốc. Đây là khu vực có tiềm năng lớn về nông nghiệp, du lịch và khai mỏ, hệ động thực vật phong phú và nguồn dự trữ lớn các loại dược thảo quý hiếm.

Chính phủ Ấn Độ có kế hoạch thu hút mạnh đầu tư nước ngoài để phát triển khu vực này thành một trung tâm kinh tế và thương mại quốc tế lớn, một cửa ngõ mở xuống khu vực ASEAN và Đông Á nhằm đẩy mạnh “Chính sách hướng Đông” của nước này.
Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn: Cần chuẩn bị tốt công tác nhân sự cho Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Bàu Cạn

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn: Cần chuẩn bị tốt công tác nhân sự cho Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Bàu Cạn

(GLO)- Sáng 10-7, đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm, kiểm tra và làm việc với hệ thống chính trị xã Bàu Cạn để nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị sau sáp nhập đơn vị hành chính.

Thắt chặt mối giao lưu nhân dân Việt - Pháp

Thắt chặt mối giao lưu nhân dân Việt - Pháp

(GLO)- Chiều ngày 9-7, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh và Hội Hữu nghị Việt - Pháp phối hợp tổ chức buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 236 năm Quốc khánh Cộng hòa Pháp (14-7-1789 - 14-7-2025), với sự tham dự của đông đảo đại biểu, nhà khoa học và bạn bè Pháp đang làm việc, nghiên cứu tại Quy Nhơn.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Đại Đoàn Kết

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Đại Đoàn Kết

(GLO)- Trong khuôn khổ chuyến công tác tại các xã, phường khu vực phía Tây của tỉnh, chiều 9-7, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã dâng hoa trước Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên và dâng hương tại Nhà thờ Bác trong khuôn viên Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai)

Chủ tịch xã sau sáp nhập có quyền gì?

Chủ tịch xã sau sáp nhập có quyền gì?

Từ 1.7, Chủ tịch UBND cấp xã đảm nhận những nhiệm vụ và quyền hạn như lãnh đạo và điều hành công việc của UBND; chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các nhiệm vụ thi hành hiến pháp, pháp luật...

Tiếp sức những mầm xanh trên miền biên giới

Tiếp sức những mầm xanh trên miền biên giới

(GLO)- Những năm qua, Dự án “Cán bộ, chiến sĩ nâng bước em tới trường” được triển khai trên địa bàn tỉnh Gia Lai (cũ) đã hỗ trợ cho hàng trăm học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khu vực biên giới được vững bước tới trường, hướng đến một tương lai tươi sáng.

null