Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ công tác quý II-2023

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 6-4, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh, đối ngoại quý I và triển khai nhiệm vụ công tác quý II-2023.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Thị Thanh Lịch, Dương Mah Tiệp chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh có bà Ayun H’Bút-Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Phạm Thị Lan-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị-xã hội của tỉnh.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Trong tháng 3 và quý I-2023, mặc dù tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, song UBND tỉnh đã tiếp tục chỉ đạo, điều hành quyết liệt, thống nhất, triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp nên đã cơ bản thực hiện tốt việc phòng-chống dịch, các kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội. Tổng diện tích gieo trồng, giá trị sản xuất công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, thu ngân sách, kim ngạch xuất khẩu, số doanh nghiệp thành lập mới, doanh nghiệp hoạt động trở lại... tăng so với cùng kỳ; hoạt động du lịch tiếp tục khởi sắc.

Cùng với đó, các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người dân được triển khai kịp thời, đúng đối tượng. Công tác tổ chức Tết Nguyên đán và triển khai các nhiệm vụ sau Tết theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy. Các lĩnh vực văn hóa-xã hội được quan tâm. Thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách cho các đối tượng thụ hưởng. An ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh trong quý I vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần sớm khắc phục. Theo đó, dịch Covid-19 dù đã được kiểm soát tốt nhưng vẫn còn nhiều nguy cơ tiềm ẩn khó lường; chậm giải ngân xây dựng cơ bản, các dự án thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế chậm triển khai; quy hoạch tỉnh không đạt kế hoạch đề ra; một số quy hoạch, kế hoạch chưa được phê duyệt; các chương trình mục tiêu quốc gia còn vướng các quy định, ảnh hưởng đến việc triển khai; dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi vẫn còn tiềm ẩn; tình trạng vi phạm Luật Lâm nghiệp, khai thác khoáng sản trái phép còn xảy ra; dịch sốt xuất huyết có dấu hiệu tăng trở lại; vi phạm trật tự an toàn xã hội, tai nạn giao thông còn xảy ra nhiều.

Mặt khác, một số sở, ngành, địa phương, cá nhân thực hiện chưa nghiêm túc quy chế làm việc của UBND tỉnh; chưa nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu; công tác phối hợp giải quyết công việc chưa nhịp nhàng…

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh biểu dương tinh thần, trách nhiệm của các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương đã nỗ lực triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch; đồng thời, đề nghị các đại biểu dự hội nghị tập trung thảo luận với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm cao; đánh giá đúng tình hình, nhất là những tồn tại, hạn chế, các vấn đề nổi cộm thuộc ngành, lĩnh vực, địa phương mình quản lý và đề xuất định hướng nhiệm vụ, giải pháp để tổ chức triển khai hiệu quả nhiệm vụ trong thời gian tới. Đặc biệt, bám sát chương trình làm việc của Tỉnh ủy, UBND tỉnh làm tiền đề, cơ sở để phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đề ra trong năm 2023.

Theo chương trình dự kiến, hội nghị sẽ dành thời gian để đánh giá về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh quý I và đề ra nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong thời gian tới. Trong đó, tập trung chỉ ra những tồn tại, hạn chế, những vấn đề nổi cộm của địa phương liên quan đến việc phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sách, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quản lý bảo vệ rừng và phòng-chống cháy rừng, khai thác khoáng sản, tai nạn giao thông...; kiến nghị, đề xuất những nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành thời gian tới; tiến độ phân bổ vốn và triển khai các dự án đầu tư; việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án, nhà đầu tư, doanh nghiệp; tiến độ triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia; tình hình thu-chi ngân sách quý I-2023; tiến độ kế hoạch sử dụng đất cấp huyện và giá đất cụ thể năm 2023; công tác chuẩn bị cho diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh, cấp huyện năm 2023…

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh buổi làm việc về công tác ứng phó với bão số 13.

Trung tướng Lê Ngọc Hải - Tư lệnh Quân khu 5: Quân đội sẽ nỗ lực hết sức, làm hết mình, sát cánh cùng chính quyền và nhân dân ứng phó bão số 13

(GLO)- Tại buổi làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn và các cơ quan, đơn vị của tỉnh về công tác ứng phó với bão số 13 vào chiều 5-11, Trung tướng Lê Ngọc Hải - Tư lệnh Quân khu 5 khẳng định lực lượng quân đội sẽ làm hết sức, hết mình, sát cánh cùng chính quyền và nhân dân để ứng phó bão.

Quang cảnh buổi làm việc tại phường Pleiku. Ảnh: P.D

Tăng cường xây dựng Đảng, chủ động phòng-chống bão lũ và phát triển kinh tế-xã hội

(GLO)- Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy 2 phường Pleiku và Diên Hồng vào sáng 5-11 về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị sau sáp nhập cũng như công tác chuẩn bị ứng phó bão Kalmaegi.

Đồng chí Dương Mah Tiệp-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo công tác ứng phó bão Kalmaegi tại UBND xã Tuy Phước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp làm việc tại xã Tuy Phước về công tác ứng phó mưa bão

(GLO)- Sáng 5-11, tại trụ sở UBND xã Tuy Phước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã chủ trì buổi làm việc với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự của 4 xã: Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây và Tuy Phước Bắc để chỉ đạo công tác ứng phó với bão Kalmaegi.

Theo ĐB Hoàng Anh, bối cảnh quốc tế hiện nay đặt ra yêu cầu rất lớn đối với Việt Nam về tự chủ chiến lược.

“Tự chủ chiến lược” phải trở thành năng lực hành động quốc gia

(GLO)- Tham gia phiên thảo luận tổ chiều 4-11, góp ý vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đại biểu Quốc hội Lê Hoàng Anh đặt vấn đề “tự chủ chiến lược” không chỉ là tư tưởng chính trị của thời kỳ mới, mà phải trở thành năng lực hành động quốc gia.

Lửa bùng lên dữ dội tại chợ Bình Dương (xã Bình Dương, tỉnh Gia Lai) đêm 4-11.

Gia Lai: Chợ Bình Dương bốc cháy dữ dội trong đêm

(GLO)- Đêm 4-11, một trận hỏa hoạn xảy ra tại chợ Bình Dương thuộc địa bàn thôn Dương Liễu Tây, xã Bình Dương (tỉnh Gia Lai), ước tính đã thiêu rụi hàng chục gian hàng của bà con tiểu thương tại chợ. Rất may không có thiệt hại về người.

Gia Lai bảo đảm thông tin liên lạc, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

Gia Lai bảo đảm thông tin liên lạc, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi (bão số 13) dự kiến có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, các sở, ngành và doanh nghiệp viễn thông, bưu chính trên địa bàn tỉnh đang triển khai các phương án ứng phó, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt.

Đội Quản lý điện Chư Prông cải tạo lưới điện.

Công ty Điện lực Gia Lai chủ động ứng phó bão số 13

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (Kalmaegi) dự báo gây mưa lớn, gió mạnh và nguy cơ ngập lụt tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, Công ty Điện lực Gia Lai (PC Gia Lai) đã triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn lưới điện và cấp điện ổn định cho nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Đức Thụy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở

(GLO)- Sáng 4-11, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc đã chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm quốc gia trên địa bàn tỉnh. Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các xã, phường có dự án đi qua.

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão, sáng 4-11, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường kích hoạt hệ thống thông tin phòng, chống thiên tai và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn hồ, đập, với tinh thần “nâng mức độ ứng phó cao hơn 1 cấp so với dự báo”.

null