UNICEF chung tay cải thiện điều kiện sống cho người dân vùng khó

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm qua, với sự đồng hành của chính quyền địa phương, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ thiết thực tại tỉnh Gia Lai. Các chương trình hỗ trợ này đã góp phần cải thiện điều kiện sống cho người dân vùng khó.

Hỗ trợ kịp thời sau thiên tai

Sau hai đợt bão lũ liên tiếp xảy ra vào cuối năm 2025, UNICEF đã kịp thời triển khai các hoạt động ứng phó khẩn cấp về nước sạch và vệ sinh môi trường tại khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, 1.450 hộ dân tại 5 xã gồm: Cát Tiến (251 hộ), Tuy Phước Đông (224 hộ), Tuy Phước Bắc (368 hộ), Phù Cát (317 hộ) và An Nhơn Bắc (290 hộ) được hỗ trợ kinh phí để nâng cấp, sửa chữa các công trình, thiết bị cấp nước sinh hoạt; xây dựng, cải tạo nhà tiêu hợp vệ sinh; bố trí khu vực rửa tay với xà phòng.

Các hoạt động này góp phần giúp người dân cải thiện điều kiện sinh hoạt, sớm ổn định đời sống sau thiên tai.

Người dân xã Cát Tiến nhận hỗ trợ từ UNICEF. Ảnh: V.H
Người dân xã Cát Tiến nhận hỗ trợ từ UNICEF. Ảnh: V.H

Gia đình bà Ngô Thị Ninh (thôn Chánh Thắng, xã Cát Tiến) là một trong những hộ dân được hỗ trợ cải thiện điều kiện nước sạch và vệ sinh trong sinh hoạt.

Bà Ninh cho biết: “Trước đây, gia đình tôi chủ yếu sử dụng nước giếng đào. Nước giếng thường xuyên bị nhiễm phèn, chất lượng không ổn định. Dù đã áp dụng các biện pháp lọc thủ công, việc bảo đảm nước sạch cho sinh hoạt hằng ngày vẫn gặp nhiều khó khăn. Từ khi được hỗ trợ cải thiện hệ thống nước sinh hoạt, gia đình có nguồn nước sạch sử dụng hằng ngày, sinh hoạt cũng bảo đảm hơn”.

Cũng tại xã Cát Tiến, bão lũ đã làm hư hỏng máy bơm nước của gia đình anh Mai Hồng Tuấn (thôn Chánh Oai), ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn nước sinh hoạt. Với khoản hỗ trợ 4 triệu đồng, gia đình anh có điều kiện mua máy bơm, từng bước bảo đảm nguồn nước sinh hoạt an toàn, ổn định sau thiên tai.

Theo ông Võ Văn Trịnh - Chủ tịch UBND xã Cát Tiến, nguồn hỗ trợ của UNICEF sau bão lũ là hết sức thiết thực, nhất là đối với các hộ khó khăn, bị thiệt hại về công trình nước sạch và vệ sinh môi trường.

Cùng với hỗ trợ vật chất, các hoạt động tập huấn, hướng dẫn sử dụng nước an toàn, bảo đảm vệ sinh trong sinh hoạt gia đình đã góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng ngừa và ứng phó thiên tai cho người dân.

PGS.TS Lương Văn Anh - Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) - cho hay: Trong thời gian tới, Cục sẽ tiếp tục phối hợp với UNICEF triển khai hỗ trợ theo hướng giúp người dân chủ động phòng ngừa, ứng phó với thiên tai.

Về lâu dài, các hoạt động hỗ trợ không chỉ dừng lại ở việc cải thiện nước sạch và vệ sinh trong thời điểm bão lũ mà còn hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Vì sự phát triển bền vững của trẻ em và cộng đồng

Trong nhiều năm qua, các chương trình của UNICEF tại Gia Lai tập trung hỗ trợ trẻ em, phụ nữ và các cộng đồng dễ bị tổn thương với trọng tâm là dinh dưỡng, nước sạch, vệ sinh, giáo dục và an sinh xã hội, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Hệ thống lọc nước của UNICEF lắp đặt tại Trường Tiểu học số 2 Phước Thắng (xã Tuy Phước Đông). Ảnh: V.H
Hệ thống lọc nước của UNICEF lắp đặt tại Trường Tiểu học số 2 Phước Thắng (xã Tuy Phước Đông). Ảnh: V.H

Giai đoạn 2022-2025, các chương trình do UNICEF triển khai trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả cụ thể, thiết thực. Nổi bật là mô hình vệ sinh thích ứng với biến đổi khí hậu được mở rộng tại 59 thôn, làng, tiếp cận hơn 9.500 người dân thông qua các cuộc họp thôn và hoạt động thăm hộ gia đình; đồng thời hỗ trợ 656 gia đình trang bị các thiết bị lưu trữ nước an toàn, từng bước cải thiện điều kiện vệ sinh và sinh hoạt cho người dân.

Trong lĩnh vực giáo dục, UNICEF đã hỗ trợ mở rộng khả năng tiếp cận nước sạch cho 26 trường mầm non, 22 trường tiểu học và 23 trường trung học trên địa bàn tỉnh. Tại Trường Tiểu học số 2 Phước Thắng (xã Tuy Phước Đông), hệ thống lọc nước uống vừa được lắp đặt, đang vận hành thử nghiệm để hướng đến có thể đảm bảo đáp ứng nhu cầu thiết yếu của học sinh.

Cùng với đó, việc thí điểm mô hình hỗ trợ tiền mặt tăng cường dinh dưỡng (Nutrition Cash Plus) tại xã Lơ Pang từ tháng 7-2025 đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Mô hình đã hỗ trợ tiền mặt và dinh dưỡng hàng tháng cho 245 phụ nữ mang thai và trẻ em dưới 5 tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo, góp phần cải thiện tình trạng dinh dưỡng, nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em.

Bà Michaela Bauer - Phó Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam - thông tin: Đến nay, UNICEF đã vận động được khoảng 1,3 triệu USD để hỗ trợ tỉnh Gia Lai triển khai các can thiệp y tế và dinh dưỡng khẩn cấp.

Năm 2026, UNICEF sẽ tiếp tục đồng hành cùng địa phương trên các lĩnh vực dinh dưỡng, an sinh xã hội, nước sạch, vệ sinh và giáo dục theo hướng củng cố hệ thống và nhân rộng các mô hình hiệu quả, có thể lồng ghép vào các chương trình mục tiêu quốc gia và chính sách của Chính phủ.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Tập huấn kỹ năng số cho thanh niên khuyết tật

Gia Lai: Tập huấn kỹ năng số cho thanh niên khuyết tật

(GLO)- Sáng 26-5, tại phường Quy Nhơn, Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai đã tổ chức chương trình tập huấn về kỹ năng số và sử dụng các công cụ số để tìm kiếm thông tin, phát triển kỹ năng, tìm kiếm việc làm cho thanh niên khuyết tật trong tỉnh.

Những phận đời bới rác mưu sinh

Những phận đời bới rác mưu sinh

(GLO)- Mỗi buổi sáng, khi phố Núi còn bảng lảng sương sớm, những chuyến xe chở rác lại nối đuôi vào khu tập kết rác xã Gào. Giữa mùi hôi nồng và đàn ruồi dày đặc, những người phụ nữ lặng lẽ cúi mình trên nền đất nhớp nháp, cần mẫn bới tìm chai nhựa, lon bia, giấy vụn…

Tập huấn công tác an toàn, vệ sinh lao động cho 132 cán bộ Công đoàn cơ sở

Tập huấn công tác an toàn, vệ sinh lao động cho 132 cán bộ Công đoàn cơ sở

(GLO)- Từ ngày 20 đến 22-5, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn Bình Định tổ chức 3 lớp tập huấn công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2026 cho 132 cán bộ Công đoàn cơ sở và mạng lưới an toàn vệ sinh viên thuộc 15 công đoàn xã, phường trên địa bàn tỉnh.

“Chợ heo” di động ở vùng cao

“Chợ heo” di động ở vùng cao

(GLO)- Ở các xã vùng cao phía Tây Gia Lai, hình ảnh những người Bahnar trên chiếc xe máy chở theo rọ heo len lỏi khắp các buôn làng đã trở nên quen thuộc. Chính “chợ heo” di động này góp phần tạo điều kiện thuận lợi để người dân vùng sâu mua heo giống, phát triển chăn nuôi, cải thiện cuộc sống.

Không được chăm sóc, bảo vệ, 62 ha chè ở Biển Hồ dần xơ xác, nhiều diện tích chết khô, xuống cấp và bị một số người dân đào trộm về làm cảnh.

62 ha chè Biển Hồ trước nguy cơ lụi tàn

(GLO)- Từng là biểu tượng du lịch của Pleiku với những đồi chè xanh mướt trải dài bên hàng thông trăm tuổi, 62 ha chè ở Biển Hồ (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) nay đang dần xơ xác, nhiều diện tích chết khô.

Khi phụ nữ trở thành hạt nhân xây dựng buôn làng

Khi phụ nữ trở thành hạt nhân xây dựng buôn làng

(GLO)- Những “Làng phụ nữ kiểu mẫu” đang trở thành điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới ở nhiều buôn, làng vùng sâu ở Gia Lai. Không chỉ tiên phong giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp, nhiều chị em còn tiên phong phát triển kinh tế, gìn giữ bản sắc văn hóa.

Công ty Điện lực Gia Lai thực hiện khung giờ cao điểm

Công ty Điện lực Gia Lai thực hiện khung giờ cao điểm

(GLO)- Thực hiện Quyết định số 963/QĐ-BCT của Bộ Công Thương quy định khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia, Công ty Điện lực Gia Lai triển khai bảo đảm áp dụng đồng bộ, chính xác và thuận lợi đối với khách hàng sử dụng điện trên địa bàn tỉnh.

null