Ứng dụng khoa học công nghệ nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm qua, việc ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất được Trung tâm Khuyến nông tỉnh Gia Lai chú trọng triển khai. Qua đó, nhiều mô hình mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực, được nông dân áp dụng vào sản xuất đại trà, góp phần nâng cao năng suất và giá trị trên một đơn vị diện tích.

Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật

Tại các huyện, thị xã phía Đông, từ năm 2018, Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã triển khai Dự án phát triển thị trường công nghệ tưới tiết kiệm nước trên diện tích rau màu. Sau gần 3 năm thực hiện, hàng ngàn hộ dân đã tiếp cận với công nghệ này và đưa vào sản xuất rau màu mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Mô hình trồng rau ứng dụng công nghệ cao tại phường Hoa Lư (TP. Pleiku) mang lại hiệu quả vượt trội. Ảnh: Đức Thụy
Mô hình trồng rau ứng dụng công nghệ cao tại phường Hoa Lư (TP. Pleiku) mang lại hiệu quả vượt trội. Ảnh: Đức Thụy


Ban đầu, ông Đinh Văn Nhoắc (làng Jro Ktu Đak Yang, xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ) chỉ tham gia lắp đặt hệ thống tưới nước tiết kiệm cho 1,5 sào rau màu của gia đình. Nhận thấy hiệu quả của mô hình, đến nay, ông đã đầu tư lắp đặt hệ thống này cho 5 sào rau màu. Ông phấn khởi nói: “Từ khi tôi áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước thì năng suất, hiệu quả kinh tế tăng đáng kể. Công nghệ này không những tiết kiệm được nguồn nước tưới mà còn giảm lượng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, nhất là công chăm sóc”.

Ông Phan Văn Hoàn-Giám đốc Hợp tác xã (HTX) sản xuất kinh doanh và dịch vụ nông nghiệp Tâm Thành (xã Ia Hrung, huyện Ia Grai) cho hay: Trước đây, người dân sản xuất cà phê nhỏ lẻ, theo phương thức truyền thống nên năng suất, chất lượng không cao. Năm 2016, 157 thành viên của HTX được Trung tâm Khuyến nông tỉnh tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất cà phê theo tiêu chuẩn 4C. Cùng với đó, HTX liên kết sản xuất 320 ha cà phê với các doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm giá cao nên thu nhập của các thành viên từng bước được nâng lên. Mỗi năm, HTX cung cấp khoảng 1.000 tấn cà phê sạch theo tiêu chuẩn 4C cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Nhiều mô hình phát triển cà phê sạch đang được nhân rộng. Ảnh: Nguyễn Quang
Nhiều mô hình sản xuất cà phê sạch đang được nhân rộng. Ảnh: Nguyễn Quang


Khi tham gia mô hình liên kết sản xuất hồ tiêu an toàn, ông Nguyễn Văn Tỷ (thôn 1, xã Hải Yang, huyện Đak Đoa) được tập huấn kỹ thuật sản xuất hồ tiêu theo hướng VietGAP. Nhờ đó, vườn hồ tiêu sinh trưởng, phát triển tốt, ít bị sâu bệnh, cho năng suất ổn định.

Theo Trung tâm Khuyến nông tỉnh, giai đoạn 2010-2020, đơn vị phối hợp với các địa phương triển khai xây dựng các mô hình điểm chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Từ đó, nhiều mô hình đã được người dân áp vào sản xuất đại trà mang lại hiệu quả kinh tế cao. Bên cạnh trồng trọt, các mô hình nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi cũng được triển khai ở nhiều địa phương.

Hướng đến phát triển bền vững

Bà Trương Thị Thiên Lý-Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Đak Pơ-cho hay: Những năm qua, huyện luôn quan tâm đầu tư xây dựng các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Đặc biệt, Dự án phát triển thị trường công nghệ tưới tiết kiệm nước đã phát huy hiệu quả rất tốt. Đến nay, Dự án đã xây dựng 235 mô hình hỗ trợ cho các hộ nghèo và cận nghèo áp dụng phù hợp với từng loại cây trồng. Bên cạnh đó, những hộ nghèo và cận nghèo được tập huấn kỹ thuật chuyển đổi cây trồng góp phần nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững.

 Nhiều mô hình chăn nuôi theo hướng công nghiệp được nông dân áp dụng. Ảnh: Đức Thụy
Nhiều mô hình chăn nuôi theo hướng công nghiệp được nông dân áp dụng. Ảnh: Đức Thụy
Giai đoạn 2010-2020, Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã xây dựng hơn 58 mô hình khuyến nông trong các lĩnh vực: trồng trọt và bảo vệ thực vật, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp, cây dược liệu, cơ giới hóa, tưới nước tiên tiến tiết kiệm cho cây trồng và ứng dụng hầm biogas trong chăn nuôi… với tổng kinh phí hơn 30 tỷ đồng.

“Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ của khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích. Đặc biệt, chúng tôi chú trọng nhân rộng mô hình có hiệu quả, phù hợp với điều kiện phát triển của địa phương. Đồng thời, tranh thủ nguồn vốn sự nghiệp để tiếp tục xây dựng mô hình ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất điểm tại các vùng khó khăn, nhất là vùng dân tộc thiểu số”-Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Đak Pơ cho biết.

3 Mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng của HTX Nông nghiệp Tú An 1( thị xã An Khê). Ảnh: Nguyễn Diệp
Mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng của Hợp tác xã Nông nghiệp Tú An 1 (thị xã An Khê). Ảnh: Nguyễn Diệp



Trao đổi với P.V, ông Trịnh Quốc Việt-Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh-thông tin: Sau khi tham gia các lớp tập huấn, người dân đã từng bước thay đổi quy trình sản xuất nông nghiệp theo các tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, Organic, 4C, UTZ hay sản xuất ứng dụng công nghệ cao. Đến cuối năm 2020, toàn tỉnh đã có hơn 186 ngàn ha cây trồng sản xuất theo tiêu chuẩn có chứng nhận; có hơn 28 ngàn ha cây trồng được áp dụng hệ thống tưới nước tiết kiệm... Hầu hết sản phẩm nông nghiệp được các doanh nghiệp, HTX, hộ dân ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất để có sản phẩm OCOP; nhiều giống cây trồng, vật nuôi mới được đưa vào sản xuất thay dần các giống cũ có năng suất và chất lượng thấp.

Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh thông tin thêm, UBND tỉnh vừa phê duyệt Chương trình khuyến nông giai đoạn 2021-2025. Trong đó, tập trung các chương trình lớn như sản xuất rau chất lượng cao; trồng cây ăn quả chất lượng cao phục vụ chế biến và xuất khẩu; phát triển cây dược liệu; chuyển đổi cây trồng trên các vùng thường xuyên bị hạn; cơ giới hóa trong sản xuất; phát triển thịt bò chất lượng cao; xây dựng mô hình cộng đồng làm du lịch sinh thái nông nghiệp; các loại vật nuôi bản địa đặc sản, nuôi cá lồng bè… Đây sẽ là cơ hội chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nông dân, từng bước hướng đến nền sản xuất nông nghiệp bền vững.

 

 NGUYỄN DIỆP - NGUYỄN QUANG

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai chuyển hướng sản xuất nông nghiệp xanh.

Gia Lai chuyển hướng sản xuất nông nghiệp xanh

(GLO)- Gia tăng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học cho thấy sự thay đổi rõ nét trong tư duy sản xuất của nông dân Gia Lai. Từ các mô hình cà phê, chanh dây đến hợp tác xã, tổ liên kết, nông nghiệp xanh dần hình thành trên nền tảng giảm hóa chất, cải tạo đất và nâng cao chất lượng nông sản.

Gia Lai: Thú y cấp xã được hưởng phụ cấp hằng tháng bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng

Thú y cấp xã được hưởng phụ cấp hằng tháng bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng

(GLO)- Theo Nghị quyết số 55/2026/NQ-HĐND ngày 29-5-2026 về kiện toàn mạng lưới thú y cấp xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai, thú y cấp xã sẽ được hưởng phụ cấp hằng tháng bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 293/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

An Toàn cũng có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch sinh thái cộng đồng.

An Toàn phát huy lợi thế phát triển kinh tế - xã hội

(GLO)- Được thiên nhiên ưu đãi với diện tích rừng tự nhiên rộng lớn, khí hậu mát mẻ quanh năm cùng hệ sinh thái đa dạng, xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) đang từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế sẵn có để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân và hướng đến giảm nghèo bền vững.

Gia Lai: Áp lực giữ rừng ngày càng gia tăng.

Gia Lai: Áp lực giữ rừng ngày càng gia tăng

(GLO)- Trong bối cảnh áp lực phát triển kinh tế, nhu cầu đất sản xuất gia tăng cùng địa bàn quản lý rộng lớn, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tại các địa phương trong tỉnh Gia Lai vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

Gia Lai hướng tới “thủ phủ chăn nuôi”

Gia Lai hướng tới “thủ phủ chăn nuôi”

(GLO)- Sở hữu hơn 1,9 triệu ha đất nông nghiệp, khí hậu thuận lợi và nguồn lao động dồi dào, với nhiều dư địa, tiềm năng lợi thế, tỉnh Gia Lai đang đẩy mạnh chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao, hướng tới trở thành “thủ phủ chăn nuôi” vào năm 2030.

Kết nối cung cầu đưa nông sản vào chuỗi cung ứng hiện đại

Kết nối cung cầu đưa nông sản vào chuỗi cung ứng hiện đại

(GLO)- Nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường, Gia Lai đang đẩy mạnh chuẩn hóa vùng trồng, phát triển nông nghiệp theo hướng xanh, an toàn. Đồng thời, tỉnh tăng cường xúc tiến thương mại nhằm đưa nông sản tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng hiện đại và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp kiểm tra, đôn đốc tiến độ các dự án chăn nuôi heo khởi công mới

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp kiểm tra, đôn đốc tiến độ các dự án chăn nuôi heo khởi công mới

(GLO)- Ngày 26-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã đi kiểm tra, đôn đốc tiến độ triển khai các dự án chăn nuôi heo khởi công mới năm 2026 tại các xã Pờ Tó, Ia Pa và Kông Chro. Cùng đi có lãnh đạo các địa phương và đại diện sở, ban, ngành của tỉnh.

Diêm dân Gia Lai chật vật ngay từ đầu vụ muối

Diêm dân Gia Lai chật vật ngay từ đầu vụ muối

(GLO)- Đầu vụ muối 2026, thời tiết tại xã Đề Gi và An Lương (tỉnh Gia Lai) diễn biến thất thường. Mưa trái mùa và nguồn nước có độ mặn thấp làm gián đoạn quá trình kết tinh, khiến năng suất sụt giảm. Cùng với đó, việc muối tiêu thụ chậm cũng tạo áp lực lớn lên diêm dân ngay từ những ngày đầu vụ.

Canh tác thông minh, thu lợi tiền tỷ

Canh tác thông minh, thu lợi tiền tỷ

(GLO)- Giữa cái nắng gay gắt của mùa khô Tây Nguyên, vườn cà phê rộng 20 ha của gia đình ông Nguyễn Ngọc Nghĩa ở thôn 1 (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) vẫn phủ một màu xanh mướt. Những hàng cây thẳng tắp được chăm sóc kỹ lưỡng nhờ hệ thống tưới tự động vận hành liên tục, đưa nguồn nước đến tận gốc.

Bấp bênh giá nông sản

Bấp bênh giá nông sản

(GLO)- Vụ Đông Xuân 2025-2026, thời tiết thuận lợi giúp nhiều loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Gia Lai đạt năng suất cao. Tuy nhiên, bên cạnh các loại nông sản được giá thì vẫn còn nhiều loại rớt giá mạnh khiến người trồng khó khăn, chật vật.

null