Trường THPT Chi Lăng hướng tới mục tiêu giáo dục toàn diện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Với mô hình bán trú và nội trú, Trường THPT Chi Lăng (655 Trường Chinh, phường Chi Lăng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã khẳng định được vị thế chỉ sau 2 năm dạy và học.
Tháng 7-2019, Sở Giáo dục và Đào tạo tiến hành kiểm tra, thẩm định cơ sở vật chất, trang-thiết bị dạy học, hồ sơ cán bộ, giáo viên tại Trường THPT Chi Lăng và cho phép tuyển sinh theo Công văn số 1103/SGDĐT-GDTrH. Ngay trong năm học đầu tiên, nhà trường đã tuyển sinh đủ chỉ tiêu được giao là 200 học sinh.
Với kinh nghiệm 10 năm giảng dạy tại Trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến (TP. Hồ Chí Minh), thầy Đỗ Bách Khoa-Hiệu trưởng Trường THPT Chi Lăng (cựu học sinh chuyên hóa khóa 1995-1998 Trường THPT chuyên Hùng Vương) luôn mong muốn xây dựng một cơ sở giáo dục chất lượng cao cho học sinh tỉnh nhà.
Tâm huyết với quê nhà, thầy Khoa đã quyết định trở về Pleiku xây dựng Trường THPT Chi Lăng. Theo đó, 9 người là giáo viên và quản nhiệm đang công tác tại Trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến được thầy Khoa mời về giảng dạy. Ngoài ra, nhiều giáo viên có chuyên môn giỏi, giàu kinh nghiệm trên địa bàn tỉnh cũng được mời về “truyền lửa” cho học sinh. Đến nay, toàn trường có 70 cán bộ, giáo viên và nhân viên.
Với những nỗ lực không ngừng của thầy và trò, Trường THPT Chi Lăng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2019-2020. Kỳ thi THPT quốc gia 2019-2020, học sinh Trường THPT Chi Lăng đã đạt tổng điểm thi 3 môn thi đại học trung bình là 26,03; trung bình môn Toán học, Vật lý, Hóa học nằm trong tốp đầu của tỉnh. Riêng điểm trung bình đại học môn Toán đạt 8,73; môn Vật lý đạt 8,6. Nhiều học sinh của nhà trường đậu vào các trường tốp trên như: Đại học Y dược, Đại học Ngoại thương, Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh, Đại học Kinh tế Luật-Đại học Quốc gia TP. HCM, Học viện Hậu cần, Học viện Quân y…
Trường THPT Chi Lăng. Ảnh: Nguyễn Giang
Trường THPT Chi Lăng. Ảnh: Nguyễn Giang
Đặc biệt, nhiều học sinh giỏi được khuyến khích theo học ngành Sư phạm và cam kết đảm bảo việc làm ngay tại trường sau khi tốt nghiệp. “Chúng tôi mong muốn những em học sinh xuất sắc theo học ngành Sư phạm vì muốn tạo nguồn giáo viên kế cận và để các em có cơ hội góp phần xây dựng quê hương”-thầy Đỗ Bách Khoa nói thêm về cơ chế này.
Em Hoàng Quyết Thắng-sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, cựu học sinh Trường THPT Chi Lăng-bày tỏ: “Trước đây, em chưa từng nghĩ mình sẽ chọn ngành Sư phạm. Tuy nhiên, sau khi được học tập tại Trường THPT Chi Lăng, em đã quyết định theo đuổi nghề dạy học. Em thấy mình may mắn khi được theo học những thầy-cô giáo rất tâm huyết, yêu nghề”.
Năm học 2020-2021, Trường THPT Chi Lăng nhanh chóng tuyển sinh đủ chỉ tiêu với 380 học sinh và loại gần 200 hồ sơ đầu vào. Tiếp nối những thành tích nổi bật trong năm học đầu tiên, Trường THPT Chi Lăng tiếp tục hướng tới mục tiêu giáo dục chất lượng cao, giáo dục mũi nhọn cùng với giáo dục nhân cách cho học sinh theo phương châm “Nên người-Tiến bộ-Thành đạt”.
Bên cạnh chú trọng chất lượng giảng dạy, Trường THPT Chi Lăng còn giúp học sinh phát triển kỹ năng sống, thể lực và năng khiếu. Nhờ đó, ngôi trường này đã gặt hái được rất nhiều thành tích tại các cuộc thi do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức trong năm 2020 như: giải nhì toàn đoàn khối THPT tại Giải Bơi học sinh phổ thông toàn tỉnh lần thứ II; giải ba toàn đoàn trong tổng số 50 trường THPT trên toàn tỉnh tham gia Hội thao giáo dục quốc phòng-an ninh; giải ba tại Giải Bóng chuyền truyền thống thanh niên TP. Pleiku lần thứ 27-2020.
NGUYỄN GIANG

Có thể bạn quan tâm

Xã An Lương tổ chức các chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Xã An Lương tổ chức chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân

(GLO)- Cùng với hỗ trợ sửa chữa công trình bị hư hại, vệ sinh môi trường sau bão số 13 (Kalmaegi), những ngày này, xã An Lương (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các chuyến xe lưu động cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nhằm khắc phục khó khăn trước mắt, đảm bảo điều kiện sinh hoạt.

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

(GLO)- Sáng 30-9, tại Trường THCS Ngô Quyền (xã Ia Dreh, tỉnh Gia Lai), Câu lạc bộ thiện nguyện Ngôi nhà yêu thương trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Chương trình tặng xe đạp tiếp sức đến trường năm học 2025- 2026.

Ia Lâu - vùng đất hội tụ và giao thoa

Ia Lâu: Vùng đất hội tụ và giao thoa

(GLO)- Nằm ở vùng đệm biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai, Ia Lâu là nơi cộng cư của nhiều dân tộc anh em. Từ chỗ gian khó, xã Ia Lâu đã nỗ lực vươn lên từng ngày. Đặc biệt, tiếng cồng chiêng, điệu then, tiếng khèn, tiếng trống tạo nên sắc màu riêng của vùng đất hội tụ và giao thoa.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

null